Khoảng 242 cây gỗ dầu, sao với diện tích 5 ha, chiều cao 10 m, đường kính thân từ 15-25 cm, thuộc phân trường Trảng Táo (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) bị tiêm chất diệt cỏ 2,4D khiến cây bị vàng lá, một số cây chết khô.

cay go dau sao bi dau doc bang thuoc diet co
Phần phía dưới gốc cây sát mặt đất bị khoan 2 hoặc 3 lỗ, sâu khoảng 5 cm, bên trong chứa thuốc diệt cỏ 2,4D. (Ảnh: plo.vn)

Ngày 20/7, ông Đặng Hồng Tăng – Phó giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Nai cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc 242 cây gỗ dầu, sao loại lớn tại rừng phòng hộ thuộc phân trường Trảng Táo (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) bị đầu độc vào khoảng đầu tháng 7.

Ông Tăng cho hay trong lúc tuần tra, lực lượng bảo vệ rừng thuộc phân trường Trảng Táo đã phát hiện một số cây gỗ dầu, sao bị vàng lá, héo úa bất thường.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở phía dưới gốc cây sát mặt đất bị khoan 2 hoặc 3 lỗ, sâu khoảng 5 cm, bên trong chứa thuốc diệt cỏ 2,4D. Để chất độc không chảy ra ngoài, miệng các lỗ khoan được bịt kín bằng bông gòn. Các gốc cây này bị che giấu bằng cành, lá khô rào quanh.

Theo thống kê, có tổng cộng 242 cây gỗ dầu và sao khoảng 12 năm tuổi, cao khoảng 10 m, đường kính thân từ 15-25 cm bị đầu độc bằng cách này. Toàn bộ số cây bị đầu độc có diện tích khoảng 5 ha (đều thuộc khu vực rừng phòng hộ, trồng từ năm 2005 với diện tích khoảng 7 ha).

Khu rừng được giao khoán cho ông Nguyễn Mốc chăm sóc, bảo vệ. Theo hợp đồng, ông Mốc được quyền trồng xen canh cây điều với cây rừng. Sau 50 năm, ông Mốc có thể thu hoạch số cây gỗ rừng trên, nhà nước thu 5-10% lợi nhuận từ số tiền bán gỗ.

Ông Hoàng Đình Long – Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc cho hay cơ quan đã nhiều lần gọi ông Nguyễn Mốc lên làm việc nhưng người này vẫn chưa đến.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Toàn (T/h)

Xem thêm: