Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã gửi văn bản đề xuất lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

nguyen nho trung
Đề xuất ông Nguyễn Nho Trung thay ông Nguyễn Xuân Anh. (Ảnh: baodanang.vn)

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đề xuất ông Nguyễn Nho Trung là nhân sự mới cho chức danh Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay ông Nguyễn Xuân Anh. Ông Nguyễn Nho Trung hiện đang giữ chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hiện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đang chờ ý kiến từ Bộ Chính trị và Ban Bí thư, nếu được chấp thuận Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiến hành các bước miễn nhiệm, bổ nhiệm người đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND mới.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020; và cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp uỷ viên, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại buổi họp báo quý III do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, Chủ tịch UBND TP ông Huỳnh Đức Thơ được yêu cầu đưa ra thông tin về thời gian, quy trình xử lý miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Ông Thơ cho hay yêu cầu này vượt khỏi khả năng trả lời của UBND thành phố. Ông Nguyễn Xuân Anh là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng và việc kỷ luật trước đó cũng đã được thông tin công khai.

Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Anh còn là đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, tuy nhiên chức danh Chủ tịch HĐND về nguyên tắc đó là chức danh dân cử. Nên việc xử lý đối với chức danh này cũng sẽ phải thực hiện theo đúng quy trình của tổ chức. Đối với vấn đề này, TP. Đà Nẵng vẫn phải chờ ý kiến từ Bộ Chính trị và Ban Bí thư”, ông Thơ nói.

Trần Tâm

Xem thêm: