Thành ủy Đà Nẵng chỉ định ông Trương Quang Nghĩa – Tân Bí Thư Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố thay ông Nguyễn Xuân Anh.

ong truong quang nghia
Bí thư Thành ủy  Đà Nẵng ông Trương Quang Nghĩa (phải) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự thay ông Nguyễn Xuân Anh. (Ảnh: mt.gov.vn)

Ngày 18/10, Đảng ủy Quân sự TP. Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của ban Thường vụ Thành ủy chỉ định bổ sung Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – ông Trương Quang Nghĩa được chỉ định giữ chức vụ trên.

Trước đó, chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự là do ông Nguyễn Xuân Anh – nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nắm giữ.

Tuy nhiên, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) công bố kết luận thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII thì ông Nguyễn Xuân Anh không còn giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Đà Nẵng.

Hiện ông Nguyễn Xuân Anh còn giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức vì đã kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực; thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức, ngày 7/10, Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định để ông Trương Quang Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 17/10, ông Trương Quang Nghĩa đã chủ trì Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10 – đây là lần đầu tiên ông Nghĩa chủ trì Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng sau khi nhậm chức.

Tại Hội nghị, ông Võ Công Trí – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, trên khu vực thành phố phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Đặc biệt, sau khi UBKTTƯ công bố kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan, cụ thể là ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã kiểm tra 488 tổ chức đảng gồm 1.856 đảng viên; giám sát 126 tổ chức đảng gồm 306 đảng viên. Các cấp ủy đã kỷ luật 111 đảng viên vi phạm, trong đó: 91 đảng viên bị khiển trách, 16 đảng viên bị cảnh cáo, 3 đảng viên bị cách chức và khai trừ 1 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra 8 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; 256 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 29 tổ chức đảng cấp dưới với 48 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong mốc thời gian kiểm tra; thực hiện giám sát chuyên đề 130 đảng viên và 78 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đối với 18 đảng viên vi phạm.

HĐND thành phố cũng thực hiện miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch UBND thành phố là ông Đặng Việt Dũng. Ông Dũng được điều về làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Trương Quang Nghĩa (SN 1958), quê xã Cẩm Kim, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, có học vị Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Nghĩa từng giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ tháng 5/2008 đến tháng 9/2010. Từ tháng 7/2012 đến tháng 1/2015, ông Nghĩa giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Tháng 3/2015, từ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 4/2016 đến năm 2017, ông là Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ngày 7/10/2017, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trần Tâm

Xem thêm: