Sau hai ngày lênh đênh trên biển, 6 ngư dân thuộc tàu NĐ 92268 TS do ông Trần Văn Hiền (Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng được TTCN Hàng hải khu vực II đưa về bờ an toàn.

Tàu SAR 412
Tàu SAR 412 ứng cứu 6 thuyền viên. (Ảnh: laodong.vn)

Ngày 5/1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng cho biết Trung tâm đã đưa 6 ngư dân (Nam Định) gặp nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, ngày 3/1, tàu cá mang số hiệu NĐ 92268 TS do ông Trần Văn Hiền (ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi, nước tràn vào tàu có nguy cơ chìm, tại vị trí cách Cửa Việt (Quảng Trị) về phía Đông Bắc 70 hải lý.

Thời điểm gặp nạn, thời tiết tại khu vực xấu, sóng biển cao 3 m, gió giật cấp 6 – 7. Sau hai ngày lênh đênh trên biển, mặc dù tìm cách khắc phục nhưng không thành, toàn bộ thuyền viên kiệt sức. Trong đó, 2 thuyền viên ốm nặng, sốt cao. Thuyền trưởng tàu phải phát đi thông báo ứng cứu.

Nhận được tin, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực II điều động tàu SAR 412 lên đường đi cứu nạn. Đến 21h ngày 4/1, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu cá trên và tiến hành cứu thủng, bơm nước chống chìm cho tàu bị nạn, đồng thời tiến hành chăm sóc y tế, ổn định tinh thần cho thuyền viên.

Đến khoảng 10h ngày 5/1, tàu SAR 412 đưa toàn bộ 6 thuyền viên cùng tàu cá bị nạn về cầu cảng thuộc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng an toàn.

Hoàng Minh

Xem thêm: