Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sẽ đốn hạ, di dời 123 cây xanh để mở rộng đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận) và đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) để giảm ùn tắc, mở hướng lưu thông ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. 

chat cay xanh
Hàng cây thẳng tắp trên đường Hoàng Minh Giám (Q. Phú Nhuận), đoạn trước cầu vượt. (Ảnh: Thục Hiền)

Đây là 2 trong 6 dự án để giảm ùn tắc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất do Sở GTVT TP.HCM thực hiện, trong đó, 2 dự án xây cầu vượt thép, 4 dự án mở rộng các con đường.

Để mở rộng đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), mở hướng lưu thông ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ đốn hạ, di dời 93 cây xanh.

Đối với dự án mở rộng đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận) giải quyết ùn tắc giao thông cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, TP sẽ đốn hạ và di dời 30 cây.

Tổng cộng 123 cây xanh sẽ phải di dời, đốn hạ. Phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT TP.HCM) – ông Ngô Bá An cho biết sau khi mở rộng 2 tuyến đường trên, các đơn vị liên quan sẽ trồng mới 285 cây xanh và thảm cỏ, tổng đầu tư 916 triệu đồng. Số gỗ thu đốn hạ sẽ dùng để làm các sản phẩm điêu khắc, ghế, bàn phục vụ công cộng – theo ông An.

chat cay xanh
Một cây xanh cao lớn trên đường Hoàng Minh Giám. (Ảnh: Thục Hiền)

Trong năm 2017, hàng trăm cây xanh trên địa bàn thành phố đã nằm trong kế hoạch đốn hạ, di dời để lấy mặt bằng thi công các dự án xây dựng, như 258 cây xanh (trong có đó nhiều xà cừ cổ thụ) trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1) phải đốn hạ, di dời để làm dự án cầu Thủ Thiêm 2; 28 cây xanh lớn (trong có đó nhiều cây dầu cổ thụ) dọc đường Lê Lợi (Q.1) bị chặt hạ, di dời để xây tuyến metro. Đây đều là những cây xanh đô thị có tuổi đời từ vài chục tới hàng trăm năm tuổi. Năm 2014, người Sài Gòn tiếc nuối khi hàng chục cây dầu cổ thụ trước Nhà hát lớn bị chặt bỏ để làm nhà ga metro.

Nguyễn Quân

Xem thêm: