Theo biên bản xác minh sự việc, số lượng cá chết khoảng gần 4 tạ, bao gồm nhiều loài, chết dọc đoạn sông giáp ranh từ huyện Lang Chánh đến khu vực làng Đắm, xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

cá chết hàng loạt
Chỉ khoảng chục phút, người dân đã vớt được lưng chậu cá chết trên sông Âm. Mọi người vẫn đang tiếp tục vớt xác cá chết để tránh gây ô nhiễm dòng sông. (Ảnh chụp màn hình/TTV)

Tình trạng cá chết hàng loạt được người dân phát hiện vào sáng 22/2, dọc sông Âm, đoạn qua địa bàn xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Ông Lê Hồng Lâm, Chủ tịch UBND xã Vân Am cho biết nước sông đổi màu đen đục, có mùi hôi khác thường, còn tình trạng cá chết dạt bờ trải dài hơn 10 km từ làng Tró (giáp với xã Giao An, huyện Lang Chánh) đến khúc sông qua qua các làng Giỏi Hạ, Giỏi Thượng và làng Đắm, thuộc xã Vân Am.

Những con cá chết to nhất được người dân vớt lên nặng khoảng 3kg, trong khi vô số cá nhỏ chết nổi trắng dạt vào bờ. Theo biên bản xác minh sự việc của chính quyền địa phương và ngành chức năng, xác cá chết xuất hiện trên đoạn sông giáp ranh từ huyện Lang Chánh đến khu vực làng Đắm, xã Vân Am, số lượng khoảng gần 4 tạ, bao gồm nhiều loài cá.

UBND xã Vân Am nhận định đây là hiện tượng cá chết bất thường nên khuyến cáo người dân không được vớt cá chết để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm hay mang đi bán, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường vớt cá chết để đưa đi tiêu hủy.

Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Lặc đã xuống kiểm tra tình hình và lấy mẫu nước trên sông gửi đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân cá chết.

cá chết hàng loạt
Vô số cá con bị chết. (Ảnh chụp màn hình/TTV)

Trước đó, ngày 27/7/2016, cũng xảy ra tình trạng cá tự nhiên chết hàng loạt trên mặt sông Âm, tại đoạn chạy qua xã Giao An, giáp ranh xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc). Tối cùng ngày, hơn 140 con vịt của gia đình ông Trần Văn Sinh (làng Bắc Nặm, xã Giao An) đột nhiên chết hàng loạt sau khi ăn tôm, cá trên dòng sông này.

Theo thống kê của địa phương, số lượng cá, tôm tự nhiên chết bất thường khoảng hơn một tạ, kéo dài khoảng 500-700m. Hiện tượng cá chết dừng sau khi có mưa lớn.

Đến ngày 5/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cho biết nguyên nhân cá tự nhiên chết bất thường trên sông Âm (đoạn chảy qua xã Giao An, huyện Lang Chánh) vào ngày 27/7 là do Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh (Cụm công nghiệp Bãi Bùi, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh) để tràn nước thải ra ngoài.

Đại diện hợp tác xã cho hay do sự cố mất điện nên không vận hành được hệ thống xử lý nước thải, khiến một lượng nước thải từ hệ thống sản xuất bột giấy và vàng mã tràn ra môi trường.

Ngoài ra, đại diện Sở Tài nguyên Thanh Hóa cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mực nước sông Âm suy giảm, lượng oxy hòa tan giảm theo cũng là một trong các nguyên nhân.

Sở cho biết sẽ tiến hành xử lý đơn vị theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đầu năm 2014, hợp tác xã này từng bị phạt 47,5 triệu đồng và tạm thời đình chỉ hoạt động để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

Nguyễn Quân

Xem thêm: