Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Xuân Anh.

ong truong quang nghia
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng hoa Tân Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. (Ảnh: mt.gov.vn)

Ngày 7/10, Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trương Quang Nghĩa – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trương Quang Nghĩa (SN 1958), quê xã Cẩm Kim, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, có học vị Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Nghĩa từng giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ tháng 5/2008 đến tháng 9/2010. Từ tháng 7/2012 đến tháng 1/2015, ông Nghĩa giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Tháng 3/2015, từ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT. 

Trước đó, ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng.

Nhật Minh

Xem thêm: