Sáng nay (13/7), trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp có vị trí 13,0-14,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-113,0 độ Kinh Đông, ngoài ra, tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, một số nơi có mưa vừa, mưa to.

ap thap nhiet doi
Đường đi và vị trí của vùng áp thấp. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h sáng nay (13/7), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,0-14,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-113,0 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 7h ngày 14/7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 170 km về phía Nam.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao nên từ hôm nay (13/7) đến ngày 16/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, một số nơi có mưa vừa, mưa to; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Tại khu vực TP. Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Tính đến 1h ngày 13/7, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to như Tam Đường (Lai Châu) 46 mm, Chi Nê (Hòa Bình) 42 mm, Lào Cai 47 mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 49 mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 47 mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 54 mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 48 mm.

Quý Bình

Xem thêm: