Ông Nguyễn Văn Minh – nguyên Tổng giám đốc Công ty xổ số Đồng Nai bị cáo buộc có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý cán bộ, tiền lương,… làm thất thoát hàng chục tỷ đồng.

bat tam giam nguyen tong giam doc cong ty xo so dong nai
Công an khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Văn Minh. (Ảnh: baodongnai.com.vn)

Trưa ngày 8/12, cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Minh – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty xổ số Đồng Nai về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Minh ở khu phố 1, phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Sau khoảng vài giờ khám xét, ông Minh đã bị công an áp giải đi. Trước đó, ông Minh bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đồng Nai kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian làm Tổng giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015, ông Minh đã có các dấu hiệu sai phạm trong công tác cán bộ.

Cụ thể, ông Minh đã ký quyết định bổ nhiệm người thân; quyết định mức thế chấp tài sản một số đại lý vé số không đúng quy định, để phát sinh nợ xấu.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Minh và một số cá nhân đã gây thất thoát gần 40 tỷ đồng.

Trong các năm 2010, 2011, Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai đã chi mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng khiến quỹ lương tăng hơn 39 tỷ đồng. Năm 2012, công ty tiếp tục áp dụng mức lương tối thiểu sai quy định làm tăng tiền lương không đúng quy định hơn 10 tỷ đồng.

Trong nhiều năm liền, tiền lương của ông Minh được chi cao hơn mức được duyệt, trong khi số tiền lương để chi trả cho người lao động bị cắt giảm.

Cũng theo cơ quan điều tra, ông Minh đã nhận thù lao từ một ngân hàng số tiền 3 tỷ đồng nhưng không nộp về cho công ty.

Vụ việc hiện đang được C46 Bộ Công an tiếp tục điều tra, xác minh.

Nam Phong

Xem thêm: