Khoảng 1h ngày 17/7, bão số 2 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 8-10, các đảo ven bờ gió giật cấp 11-12. Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, suy yếu dần và tan trên khu vực Trung Lào. Hoàn lưu bão số 2 đã gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

bao so 2 do bo vao tp vinh fb tai nguyen tho 7
Hơn 88.900 cây xanh tại các địa phương bị gãy đổ trong cơn bão số 2. (Ảnh: FB Tai Nguyen Tho)

Theo báo cáo của các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tính đến 07h ngày 18/7, đã có 4  người chết trong cơn bão số 2 (1 người tại Hà Giang, 1 người tại Nghệ An và 2 thuyền viên tàu VTB 26 bị lật chìm tại Nghệ An); 5 người mất tích (1 người ở Yên Bái, 4 người là thuyền viên tàu VTB 26) và 19 người bị thương (tại Quảng Bình).

Thống kê về thiệt hại tài sản, đã có 54 ngôi nhà bị sập, đổ hoàn toàn; hơn 4.200 nhà bị tốc mái (trong đó gần 3.900 ngôi nhà tại Nghệ An), 26 nhà bị ngập nước, 31 nhà phải di dời; 53 tàu cá bị chìm (riêng Quảng Bình có 43 tàu); 2 xà lan và 1 tàu lai dắt hải quân bị chìm ở Quảng Bình; 7 tàu hàng bị mắc cạn tại Quảng Bình.

Sản xuất nông nghiệp ghi nhận có hơn 49.000 ha lúa, hoa màu bị ngập trong cơn bão (tính đến 19h ngày 17/7), trong đó Nam Định có gần 21.400 ha lúa, Nghệ An có hơn 8.300 ha hoa màu bị ngập. Gần 40.000 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị gãy, đổ, giảm năng suất (trong đó Thanh Hóa có hơn 10.100 ha bị thiệt hại).

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã có hơn 88.900 cây xanh tại các địa phương bị gãy đổ (Nghệ An: hơn 82.500 cây, Thanh Hóa: hơn 7.400 cây). 7.320 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi tại Nghệ An. Hơn 390.000 ha và 59 ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Hệ thống thủy lợi ghi nhận có hơn 7.400 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Tại Nghệ An, bão số 2 đổ bộ đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây xanh, hoa màu. Theo thống kê sơ bộ, có 5.757 cột điện trung thế và hạ thế bị gãy đổ, 3 trạm biến áp bị ngập, hư hỏng và 11 km đường dây bị đứt phải thay thế.

13/14 nhà máy nước của tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng khiến gần 110.000 hộ dân bị mất nước sau bão số 2 (chỉ duy nhất nhà máy nước ở Con Cuông không bị ảnh hưởng).

bao so 2 do bo vao tp vinh fb tai nguyen tho 2
Cây xanh đổ bật rễ tại TP. Vinh (Nghệ An).

Tại Thanh Hóa, theo ghi nhận từ ngành đường sắt, đoạn đường sắt từ Thanh Hóa đến Vinh đã có nhiều cây, cột điện hạ thế và cao thế bị đổ. Từ đêm 16/7 đến 7h30 sáng ngày 17/7, đã có hơn chục chuyến tàu trên tuyến đường sắt Bắc – Nam bị chậm.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, có 10 đoàn tàu trên tuyến đường sắt Thống Nhất bị ảnh hưởng của cơn bão số 2 (gồm SE1, SE3, SE4, SE17, SE18, SE19, SE20, QB1, NA1, NA2), phải nằm chờ tại các ga dọc đường. Tính đến thời điểm 8h sáng ngày 17/7, đã có tổng số 4.000 hành khách trên các tàu bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do gió Đông Nam phát triển, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp ở khu vực biên giới phía Bắc nên từ hôm nay (18/7) đến ngày 22/7, khu vực Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài.

Trung tâm tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện: Bát Xát, SaPa, Bảo Thắng, Văn Bàn, Mù Căng Chải, Bắc Hà, Mường Khương (Lào Cai); Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường, Than Uyên, TP. Lai Châu (tỉnh Lai Châu); Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp và Vân Hồ (Sơn La); Văn Chấn, Trạm Tấu, Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Mù Căng Chải (Yên Bái).

Thủy Minh

Xem thêm: