Tính đến 22h ngày 12/10, đã có 124 người thương vong do mưa lũ, trong đó: 54 người chết, 39 người mất tích, 31 người bị thương.

54 nguoi chet 39 nguoi mat tich trong mua lu
Lũ quét đổ từ trên đỉnh núi xuống, kéo theo hàng nghìn, hàng vạn khối đá, vùi lấp người dân, nhà cửa. Hình ảnh tại Đà Bắc, Hòa Bình, 11/10/2017. (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 12/10 đến 1h ngày 13/10, khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30 mm (các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa hầu như không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Văn Mịch (Lạng Sơn): 52 mm; Hưng Yên: 75 mm; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh): 96 mm; Phủ Thông (Bắc Cạn): 64 mm,…

Hiện hồ Thủy điện Hòa Bình đã đóng tất các các cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 1 của xả đáy. Lưu lượng nước vào hồ Hòa Bình tính đến 7h ngày 13/10 đạt 1.670 m3/s, lưu lượng ra đạt 2.220 m3/s.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 163 hồ cập nhật thông tin, có 51 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung giảm, các hồ vận hành bình thường.

Theo Tổng cục Thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như sau:

Trong tổng 2.984 hồ (286 hồ chứa lớn, 2.698 hồ chứa nhỏ) thuộc các tỉnh Bắc Bộ:

Các hồ lớn cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường (MNDBT); các hồ có tràn tự do tại Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên đang tràn. Các hồ chứa nhỏ cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT; có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ).

Trong tổng 1.920 hồ (132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ) thuộc các tỉnh Bắc Trung Bộ:

Các hồ chứa lớn: 79/132 hồ đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT, trong đó: Thanh Hóa 24/26 hồ; Nghệ An 30/37 hồ; Hà Tĩnh 23/29 hồ; còn lại mực nước thấp hơn MNDBT từ 0,5 – 1,5 m. Trong tổng số 32 hồ có cửa van, hiện có 11 hồ đang xả nước.

Các hồ chứa nhỏ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: 1488 hồ đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT ; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế các hồ đạt trung bình 65-80% dung tích thiết kế.

Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa: 20 hồ, Nghệ An: 19 hồ, Hà Tĩnh: 16 hồ,…

124 người thương vong, hàng trăm ngôi nhà bị sập, hàng ngàn hộ dân phải di dời khẩn cấp

Tính đến 22h ngày 12/10, đã có 124 người thương vong, trong đó:

  • 54 người chết: Sơn La: 6 người, Yên Bái: 6 người, Hòa Bình: 17 người, Thanh Hóa: 14 người, Nghệ An: 9 người, Hà Nội 2 người (so với báo cáo ngày 12/10: Sơn La tăng 1 người, Yên Bái tăng 2 người, Hòa Bình tăng 6 người, Thanh Hóa tăng 6 người, Nghệ An tăng 1 người, Hà Nội tăng 1 người).
  • 39 người mất tích: Sơn La: 2 người, Yên Bái: 16 người, Hòa Bình: 15 người, Thanh Hóa: 5 người, Quảng Trị: 1 người.
  • 31 người bị thương: Sơn La: 3 người, Yên Bái: 7 người, Thái Bình: 6 người, Hòa Bình: 9 người, Thanh Hóa: 5 người, Hà Tĩnh: 1 người.

Riêng về sự cố sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân với 19 người tại xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình): Tỉnh đã huy động trên 300 người cùng phương tiện, thiết bị để tìm kiếm cứu nạn. Đến chiều ngày 12/11, đã tìm được 9 thi thể nạn nhân bị vùi lấp. Còn 10 người mất tích, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 189 nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập, 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp, hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm, cây ăn hỏa bị ngập, 5.747 gia súc , 174.793 gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa bị sạt lở, gây ách tắc giao thông,…

Bão Khanun tiến vào biển Đông

bao

Sáng nay, bão Khanun đã vượt qua phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm nay.

Hồi 7h ngày 13/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 880 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ).

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km và mạnh lên. Đến 7h ngày 14/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10 (90-100 km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh.

Dự báo trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 15/10, vị trí tâm bão dự báo cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Trần Tâm

Xem thêm: