Trước diễn biến mưa lớn bất thường trên diện rộng, 31 hồ chứa phải đồng loạt xả lũ, trong đó, khu vực phía Bắc có 27 hồ chứa, khu vực Bắc Trung Bộ có 4 hồ chứa.

xa lu
Lũ quét tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã khiến từ 4-6 hộ gia đình bị cuốn trôi. Hình ảnh tại xóm Nhạp, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, ngày 10/10. (Ảnh: Fanpage Huyện Đà Bắc)

14h chiều ngày 11/10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm ứng phó với tình hình mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập.

Theo BCĐ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ ngày 11 đến ngày 12/10, ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Theo Đại diện Bộ Công Thương, do ảnh hưởng mưa lớn trên diện rộng, hiện 31 hồ thủy điện phải tiến hành đồng loạt xả lũ. Trong đó, khu vực phía Bắc có 27 hồ chứa, khu vực Bắc Trung Bộ có 4 hồ chứa.

Tại 2 hồ thủy điện lớn nhất là Hòa Bình và Sơn La, mực nước và lưu lượng nước vào hồ tăng cao. Cụ thể, tại hồ thủy điện Sơn La hiện ở mức gần 215 m, lưu lượng nước vào hồ là 1.667m3/s và đang có dấu hiệu tăng. Hiện nhà máy đang tạm dừng phát điện, đơn vị quản lý vận hành tiếp tục theo dõi để có hướng xả lũ kịp thời.

Tại hồ thủy điện Hòa Bình, mực nước đã đạt 117,37m, lưu lượng về hồ lên tới 15.940m3/s. Tính đến 11h sáng 11/10, công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở 8/12 cửa xả đáy – mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua (năm 2007 chỉ mở 6 cửa xả đáy). Đến 15h chiều cùng ngày, do nước lũ về hồ giảm, thủy điện Hòa Bình đã đóng 1 cửa và duy trì 7 cửa xả đáy.

Theo Tổng cục Thủy lợi, hiện có gần 3.000 hồ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã đầy nước, trong đó có 160 hồ lớn đã đầy và khoảng 20% hồ nhỏ có biểu hiện tràn.

Các hồ như Cửa Đạt, Sông Mực, Đồng Chùa (Thanh Hóa), Vực Mấu, Sông Sào (Nghệ An), Sông Rác, Thượng Sông Trí, Kim Sơn, Tàu Voi (Hà Tĩnh), Thác Chuối (Quảng Bình) đều đã phải xả nước.

Trước đó, ngày 10/10, lưu lượng nước về hồ Vực Mấu – hồ chứa lớn nhất tỉnh Nghệ An vào khoảng 390 m3/s, mực nước trong hồ đạt 21,76 m cao hơn cao trình khoảng 76 cm. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc phải mở 2 cửa xả đáy với lưu lượng nước khoảng 300 m3/s.

Ngoài ra, theo thông tin từ đài truyền hình tỉnh, hiện 21/23 hồ đập do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc quản lý đã tràn nước, trong đó có 4 hồ đang ở mức báo động cấp 2. Cùng với đó, gần 600 hồ đập khác của Nghệ An cũng đã đầy nước. Nếu tiếp tục mưa, nguy cơ vỡ đập là rất lớn.

Tại cuộc họp chiều 11/10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Bộ Công thương phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Trung ương PCTT chỉ đạo vận hành liên hồ chứa linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về công tác đảm bảo an toàn các hồ thủy lợi, đê điều, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Thủy lợi tiếp tục làm việc với địa phương điều hành, vận hành an toàn các hồ thủy lợi đặc biệt kiểm tra những hồ xung yếu. Rà soát toàn bộ hệ thống đê bao đê bối hạ lưu hệ thống lưu vực sông Hồng, sông Hòa Bình và các lưu vực nhỏ.

Trần Tâm

Xem thêm: