Ông Phan Xuân Thảo – Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và điều chuyển về một đơn vị khác trực thuộc. Ngoài ông Thảo, 24 cá nhân liên quan đến vụ việc cũng bị kỷ luật bằng các hình thức khác nhau như khiển trách, giáng chức,…

59d162a1b9ec5 Heo
Đàn heo bị tiêm thuốc nằm la liệt tại lò mổ Xuyên Á. (Ảnh: Sơn Hòa/laodong.vn)

Ngày 19/10, Sở NN&PTNT TP.HCM có báo cáo chính thức gửi UBND thành phố về việc kỷ luật những cá nhân liên quan đến vụ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần Combistress tại lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi) vào đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29/9.

Theo báo cáo, Hội đồng kỷ luật Sở NN&PTNT thành phố ra quyết định:

  • Cảnh cáo ông Phan Xuân Thảo – Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM và đề nghị lãnh đạo Sở chuyển ông Thảo về một đơn vị khác trực thuộc.
  • Khiển trách ông Huỳnh Tấn Phát – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.

Cùng với đó, Hội đồng kỷ luật Chi cục Thú y TP.HCM cũng ra quyết định giáng chức đối với Trưởng trạm Thú y huyện Củ Chi; Cách chức đối với Phó Trưởng trạm Thú y huyện Củ Chi. Hai nhân sự này sẽ được điều động về phòng Tổ chức – Hành chính của Chi cục Thú y TP.HCM để bố trí công tác khác.

Bên cạnh đó, Hội đồng kỷ luật Chi cục Thú y TP.HCM còn quyết định:

  • Cảnh cáo 16 viên chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở có mặt trong ca trực ngày 28/9;
  • Khiển trách 3 viên chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát giết mổ nhưng nghỉ ca trong ngày 28/9;
  • Kéo dài thời gian nâng lương 6 tháng đối với 2 nhân viên hợp đồng lao động.

Các cá nhân vi phạm sẽ không được bố trí công tác kiểm soát giết mổ trong thời gian tới.

Đối với 13 tiểu thương có heo bị tiêm thuốc an thần: 11 tiểu thương bị phạt mỗi người 32,5 triệu đồng; 2 tiểu thương bị phạt mỗi người 35 triệu đồng do khai báo không trung thực. Bên cạnh đó, 13 tiểu thương này sẽ bị đình chỉ tham gia hoạt động giết mổ 3 tháng.

Như vậy, liên quan đến vụ việc trên, đã có 25 cá nhân bị kỷ luật với hình thức khác nhau.

Trước đó, đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29/9, đoàn liên ngành gồm Thanh tra chuyên ngành Bộ NN&PTNT, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Chi cục Thú y TP.HCM kiểm tra, phát hiện gần 4.000 con heo của 20 chủ tại cơ sở giết mổ Xuyên Á bị nghi đã tiêm thuốc an thần. Trong tổng số trên 5.000 con heo nhập về cơ sở giết mổ này, chỉ gần 1.000 con là bình thường.

Kết quả kiểm định cho thấy 100 mẫu nước tiểu của heo tại cơ sở Xuyên Á tồn dư thuốc an thần. Tổng cộng có 3.750 con heo của 13 thương lái nhiễm thuốc. Kiểm tra các loại chất cấm khác (như sabutamot – tạo nạc) cho ra kết quả âm tính.

Lò mổ Xuyên Á là cơ sở giết mổ có quy mô lớn nhất TP.HCM, trung bình giết mổ 5.000 con/đêm, chiếm 50% thịt heo phân phối cho toàn thành phố.

Liên quan đến vụ việc, 17 cán bộ Chi cục Thú y phải viết giải trình, trong đó có cả lãnh đạo trạm thú y Củ Chi vì bị tình nghi tiếp tay, nhận tiền của thương lái để bỏ qua sai phạm trên. Toàn bộ 3.750 con heo đã được ngành chức năng đem đi tiêu hủy.

Trần Tâm

Xem thêm: