Tính đến 7h sáng 12/10, tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có 221 hồ chứa thủy lợi đang trong tình trạng xung yếu, trong đó 79 hồ lớn, 142 hồ nhỏ. Từ Hà Tĩnh trở ra, hầu hết các hồ chứa nhỏ gần như đầy nước và để tràn tự do. 

221 ho chua thuy loi xung yeu thanh hoa ha tinh vo dap ho chua
Chiều 10/10, Hồ Vực Mấu, hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An (dung tích 75 triệu m3) xả lũ cả 3 cửa. Lượng nước tại hồ thông báo là hơn 87 triệu m3. Nhiều khu vực tại thị xã Hoàng Mai ngập sâu trong biển nước. (Ảnh cắt clip/baonghean.vn)

Theo cập nhật ngày 11/10 của Tổng cục Thủy lợi, hiện ở các tỉnh miền Bắc có 2.984 hồ chứa thủy lợi, trong đó 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ).

85/286 hồ chứa lớn đã đạt hoặc xấp xỉ đạt mực nước dâng bình thường. Gần 2.700 hồ nhỏ cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường; riêng tại Bắc Giang và Lạng Sơn, mực nước các hồ nhỏ còn thấp hơn mức nước dâng bình thường 1 – 3,5 m.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ có 1.920 hồ chứa thủy lợi. 83 hồ chứa đang trong tình trạng xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Thanh Hóa có nhiều hồ xung yếu nhất, 20 hồ; kế đến là Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,…

74/132 hồ lớn đã đạt hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường (Thanh Hóa 24/26 hồ, Nghệ An 27/37 hồ; Hà Tĩnh 23/29 hồ); còn lại các hộ có mực nước còn thấp hơn 0,5 – 1,5 m.

Từ Hà Tĩnh trở ra, hầu hết các hồ chứa nhỏ gần như đầy nước và để tràn tự do. Trong tổng 32 hồ có cửa van có 11 hồ đang xả nước.

Đáng lưu ý, hồ chứa nhỏ ở Bắc Trung bộ chủ yếu là đập đất, làm từ hàng chục năm trước. Tại Thanh Hóa có 530/584 hồ; Nghệ An 516/588 hồ; Hà Tĩnh 300/316. Trong tình trạng đầy nước nguy cơ xảy ra sự cố rất cao.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến ngày 11/10, đã xảy ra sự cố sạt mái hạ lưu tại hồ Cháu Mè dung tích 400 nghìn m3 (Hòa Bình).

Tại Thanh Hóa, hồ Ông Già (Tĩnh Gia) bị tràn qua đỉnh đập 10 cm; vỡ 12 m tại đập Cồ Bương (Cẩm Thủy); sạt 60 m mái hồ Đập Cầu (Hà Trung).

Tại Nghệ An, mưa lớn đã tràn qua thân đập Trại Gà, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (dung tích 100 nghìn m3), phải mở rộng tràn 5 m để xả lũ, đảm bảo an toàn đập.

vo dap ho chua
Gia cầm bị chết vì ngập nước tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). (Ảnh: baonghean.vn)

Tại Hà Tĩnh, vỡ đập hồ chứa Cố Châu (dung tích 300 nghìn m3) tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc với chiều dài 28m, sâu từ 3-3,5 m, khối lượng ước tính khoảng 810 m3.

Về hồ chứa thuỷ điện, theo Bộ Công Thương, trong 166 hồ cập nhật thông tin có 56 hồ xả qua tràn. Lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung tăng, các hồ vẫn vận hành bình thường.

Ngày 12/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã gửi công điện hỏa tốc đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xác nhận tình trạng nhiều sự cố về đê điều, hồ đập và ngập lụt đã xảy ra, yêu cầu báo cáo nhanh vế sự cố, thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Trước đó, chiều 11/10, đại diện Bộ Công thương cho biết hiện 31 hồ chứa thủy điện đã đồng loạt xả lũ (Bắc Bộ 27 hồ, Bắc Trung Bộ 4 hồ).

Sang ngày 12/10, lúc 7h30, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh bắt đầu xả lũ Hồ Kẻ Gỗ tại 2 cửa xả với lưu lượng 100 m3/s (thủy điện Hố Hô vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng 300 m3/s). Đến 14h, Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả.

Riêng hồ Hòa Bình, sau khi mở liên tiếp 8 cửa trong vòng 16,5 giờ đồng hồ, đến 7h30 ngày 12/10, Thủy điện Hòa Bình đóng dần 5 cửa xả đáy, đến 10h ngày 12/10 vẫn còn mở 3 cửa xả sâu.

Tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Thanh Hóa

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, tính đến 4h sáng 13/10, mực nước trên sông Bưởi (tại Kim Tân) là 13,51 m, trên mức báo động 3 (mức cao nhất) 1,51 m. Trên sông Mã (tại Giàng), mực nước 4,36 m, trên mức báo động 1 0,36 m.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Bưởi, sông Chu, sông Mã tiếp tục xuống. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và sụt lún ven sông tại các huyện: Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân.

Nguyễn Quân

Xem thêm: