Từ ngày 31/1 (tức mùng 4 tết), người dân các tỉnh bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM để tiếp tục làm việc, học tập. Tuy nhiên, 171 người vĩnh viễn không trở lại cuộc sống sau ngày lễ do tử vong vì TNGT. 

tử vong Tết 2017
Vụ tai nạn giữa ô tô biển số Lào với xe máy BKS 37.Z7 0198 khiến 3 người trong gia đình (ngụ tại bản Lở, Tương Dương, Nghệ An) tử vong. (Ảnh: FB Bùi Vi Lương)

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 26/1 tới 1/2) đã xảy ra 267 vụ TNGT, làm chết 171 người và 299 người bị thương.

Ngày mùng 3 Tết có số vụ TNGT cao nhất với tổng 60 vụ, làm chết 38 người, bị thương 69 người. Ngày thấp nhất là 29 Tết, với 15 người thiệt mạng.

Đáng chú ý, trong năm nay số vụ tai nạn đường sắt tăng cao với tổng 7 vụ, làm chết 7 người, bị thương 9 người. Trong năm 2016, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào.

Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua, 17.012 trường hợp vi phạm bị kiểm tra, xử lý trên toàn quốc, phạt tiền 6 tỷ 947 triệu đồng, tạm giữ khoảng 80 ô tô, hơn 3.775 xe máy, tước 783 giấy phép lái xe. Trên đường thủy, 838 trường hợp bị kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, nộp Kho bạc nhà nước hơn 283 triệu đồng.

tai nạn ngày Tết
Số vụ tai nạn, số người tử vong và bị thương qua các ngày trong đợt nghỉ Tết vừa qua. (Biểu đồ: Vĩnh Long)

>> Nghỉ Tết Nguyên đán 2017: Số người chết vì TNGT đang tăng dần 

Lượng phương tiện giao thông đang tăng nhanh trên các tuyến quốc lộ dẫn vào các thành phố lớn và các điểm du lịch, đền, chùa. Tại Hà Nội, từ chiều tối ngày 31/1 (mùng 4 Tết), một số điểm đã xảy ra ùn tắc như đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lối vào hai bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, các lối lên xuống đường trên cao đoạn qua Nguyễn Xiển.

Đáng chú ý, trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến hướng vào nội thành Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ. Nhiều người phải ra khỏi xe ô tô, mệt mỏi đứng chờ đợi.

Tại TP.HCM, hai cửa ngõ chính vào TP là quốc lộ 1 (tỉnh Tiền Giang) và quốc lộ 60 (tỉnh Bến Tre) bị quá tải trong chiều qua.

Trên quốc lộ 60 tỉnh Bến Tre, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài chờ qua cầu Rạch Miễu, hướng từ Bến Tre đi TP.HCM. Cầu bị ùn ứ khiến cả làn xe bốn bánh lẫn làn hai bánh đều phải nhích từng chút. Càng về cuối, lượng xe càng đông khiến quốc lộ bị kẹt xe. Khoảng 5 chiều xảy ra một vụ va quẹt trên cầu Rạch Miễu giữa xe ô tô và xe máy khiến việc đi lại trên cầu càng khó khăn.

Còn trên quốc lộ 1, hàng trăm xe xếp hàng dài chờ rẽ vào đường dẫn đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương để tiếp tục chạy về hướng TP.HCM. Hướng ngược lại rất thưa xe chạy.

Ngoài ra, từ sáng 30/1 (mùng 03 Tết), tình trạng ùn tắc giao thông đã xảy ra trên các tuyến đường gần khu vực đền, chùa tại Hà Nội, điển hình là đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ. Dòng xe ô tô, xe máy nhích từng chút một. Nguyên nhân là do gia tăng lượng người và phương tiện đổ về các khu vực này, cộng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm bãi trông giữ xe khiến tình trạng giao thông tại các khu vực này trở nên lộn xộn.

Dù mùng 6 Tết (tức ngày 2/2) mới khai hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nhưng từ ngày mùng 4 Tết, dòng người đổ về vãn cảnh và cúng lễ gây tắc nghẽn kinh hoàng đường từ cáp treo lên động Hương Tích, mất hơn 1 giờ để vượt qua quãng đường chưa đến 500 m để đến được động Hương Tích. Trong năm 2016, lễ hội chùa Hương đã thu hút tổng cộng 1,45 triệu khách tham quan.

Vĩnh Long

Xem thêm: