Ngày 20/10, Tổ chức Quốc tế Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) phát hành báo cáo điều tra mới nhất về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công còn sống. Theo báo cáo, số lượng ca cấy ghép tạng của ĐCSTQ vẫn còn rất lớn, thời gian bệnh nhân chờ đợi để được ghép tạng rất ngắn, số người tình nguyện hiến tạng rất ít, hơn nữa đa số tạng cấy ghép có nguồn gốc bất minh.

mo cuop noi tang 1
Tranh vẽ minh họa mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc của tổ chức Falunart.org

Cuộc điều tra lần này kéo dài từ tháng 7 tới tháng 9/2017, (WOIPFG) đã gọi điện thoại đến điều tra 3 văn phòng quản lý hiến tạng thuộc Hội Chữ thập đỏ cùng 65 bệnh viện trong tổng số 173 bệnh viện cấy ghép tạng theo danh sách công bố năm nay của Ủy ban Quốc gia về Vệ sinh và Kế hoạch hoá gia đình của ĐCSTQ. Báo cáo đã công bố 105 cuộc điện thoại được ghi âm.

Theo báo cáo, những bệnh viện chấp nhận điều tra đã tuyên bố, nguồn gốc tạng dùng để cấy ghép chủ yếu là do người chết não hiến tặng. Hỏi thêm nữa thì đối phương hoặc là mập mờ phỏng đoán hoặc là trả lời hết sức dè dặt. Điều tra bên phía Hội Chữ thập đỏ lại cho thấy, tạng mà công dân tự nguyện hiến tặng vốn rất ít, có thể nói là không đáng kể.

Ngoài ra, từ quá trình bệnh viện nhận được tạng và thực hiện cấy ghép cũng phản ánh rõ việc “quyên tặng nội tạng” đã trở thành buôn bán tạng trá hình: hiến tạng được trả tiền hoặc là bán tạng lấy tiền. Trong biểu giá cấy ghép tạng công khai mà bệnh viện báo ra, mức giá khởi điểm cho cấy ghép gan và thận là từ 100.000 nhân tệ, không có mức giá tối đa. Đối với chất lượng nguồn tạng và thời gian phẫu thuật thì người bệnh cũng có thể đưa ra yêu cầu, nhưng giá cả thì phải thảo luận.

Theo như phát ngôn chính thức của quan chức ĐCSTQ, nguồn tạng có được chủ yếu đến  từ hiến tặng, phần lớn người sau khi chết sẽ hiến tạng cho Hội chữ thập đỏ. Thế nhưng điều tra của bệnh viện và Hội chữ thập đỏ rõ ràng là trái ngược với tuyên bố chính thức đó. Điều tra cho thấy, khi đề cập tới số lượng ca ghép tại bệnh viện, họ đều ấp úng, cho dù xác định là có thể “mất khách hàng tiềm năng” nhưng cũng chỉ dám nói rất ít, nhất là khi nói về nguồn gốc tạng.

Cuối tháng 10/2014, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế của ĐCSTQ, ông Hoàng Khiết Phu tổ chức “Đại hội cấy ghép nội tạng năm 2014 Trung Quốc” tại Hàng Châu, tuyên bố rằng nguồn tạng do công dân tình nguyện đăng ký đã trở thành nguồn duy nhất cho cấy ghép nội tạng Trung Quốc, tất cả các bệnh viện của Trung Quốc đã ngừng sử dụng nội tạng từ tử tù.

Tuy nhiên, thực tế thì nguồn tạng tại các bệnh viện đa số là không đến từ hệ thống hiến tạng của Hội Chữ thập đỏ vốn do người dân tự nguyện hiến (bởi mỗi tổ chức Hội Chữ thập đỏ đều khẳng định mỗi năm chỉ có khoảng trên dưới 100 tạng hiến). Các bệnh viện đều có nhiều nguồn lấy tạng riêng của họ.

Tính cả năm 2016, có khoảng 2.100 người đã đăng ký hiến tạng, song chỉ có 1% đến 2% số người có thể cung cấp các nội tạng được cấy ghép, tương đương với chỉ có 21-42 người hiến tạng. Trong khi đó, ĐCSTQ lại tuyên bố có 4.000 người hiến tạng vào năm 2016, điều này gián tiếp khẳng định rằng có tồn tại nhiều nguồn cung cấp tạng khác ngoài hệ thống đăng ký trên mạng, không nghi ngờ gì là có tạng thu hoạch từ tử tù và những người tập Pháp Luân Công.

mo cuop noi tang 2
Hàng loạt bệnh viện lớn tham gia vào hoạt động cấy ghép tạng không rõ nguồn gốc

Dưới đây là tường thuật nội dung báo cáo điều tra:

Số ca cấy ghép tạng vẫn rất lớn

Điều tra cho thấy, các bệnh viện có danh tiếng đều đang tiến hành phẫu thuật cấy ghép tạng. Đại bộ phận những người bị điều tra đều biểu thị: Chúng tôi làm rất nhiều, số lượng ca cấy ghép không hề ít: “Chúng tôi năm nay làm nhiều hơn năm ngoái, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều!”

Những bệnh viện đang tiến hành cấy ghép tạng này được phân thành 3 loại:

Loại thứ nhất là các bệnh viện cấy ghép tạng có danh tiếng lâu năm, sau năm 1999 lần lượt triển khai cấy ghép tạng;

Loại thứ hai là các bệnh viện mới có tiềm năng trong lĩnh vực cấy ghép tạng, sau năm 2015 có được nguồn lực mới liền triển khai cấy ghép tạng hoặc tái khởi động lại việc cấy ghép tạng, mở rộng nghiệp vụ cấy ghép tạng;

Loại thứ ba là một vài bệnh viện nhỏ có số lượng ca cấy ghép tạng tương đối lớn

Loại 1: Bộ phận bệnh viện có danh tiếng lâu năm trong lĩnh vực cấy ghép tạng

Bác sĩ ghép gan Vương Tồn Kiệt thuộc Bệnh viện Y 302 Giải phóng quân Bắc Kinh (15/09/2017): “Trong năm ngoái chúng tôi đã thực hiện gần 150 ca, năm nay thực hiện nhiều hơn năm ngoái.” Y tá trực ban trong cùng ngày lại cho biết: “Tuần gần đây nhất đã thực hiện 7 ca, trong năm nay đã thực hiện hơn 100 ca rồi.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 1)

Bác sĩ phòng ghép gan Bệnh viện Hữu Nghị Bắc Kinh (08/08/2017): “Về ghép gan thì từ trước tới nay bệnh viện chúng tôi thực hiện không ít, số lượng ca phẫu thuật vẫn còn rất lớn. Tháng trước ở Bắc Kinh có tổng cộng 40 ca, bệnh viện chúng tôi thực hiện 20 ca.” Một bác sĩ ghép gan khác (09/09/2017): “Hiện tại đã thực hiện nhiều hơn 130 ca, một năm hơn 200 ca, chưa đến 300 ca.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 3)

Bác sĩ ghép thận Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh (21/08/2017): “Mỗi năm chúng tôi thực hiện từ 150 đến 200 ca. Năm nay vừa mới thực hiện hơn 100 ca.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 8)

Bác sĩ ghép gan Lý Tuấn Kiệt thuộc Bệnh viện Trung tâm số 1 Thiên Tân (30/08/2017): “Năm nay chúng tôi có khả năng thực hiện 300 đến 400 ca ghép gan. Nguồn gan chúng tôi có thể cung cấp còn nhiều hơn con số đó.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 11)

Y tá Trung tâm ghép gan thuộc Đại học Quân y số 2 trực thuộc Bệnh viện Trường Hải (01/01/2017): “Chúng tôi mỗi năm thực hiện 300 ca ghép thận, mà chúng tôi ghép cả gan lẫn thận (có chuyên môn về thận). Cấy ghép gan hiện tại mỗi năm tiến hành không ít, tối thiểu cũng 50 ca.” Một bác sĩ ghép thận khác (10/07/2017): “Năm nay có hơn 100 trường hợp ghép thận. Ghép gan cũng làm, mỗi năm tiến hành từ khoảng 60 đến 100 ca. Chúng tôi còn làm cả ghép tim nữa.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 21)

Y tá phòng ghép thận Bệnh viện Lý Huệ Lợi thuộc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Ba (22/08/2017): “Cấy ghép thận tiến hành rất nhiều, một năm ước chừng có thể thực hiện từ 200 đến 300 trường hợp.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 30)

Y tá phòng ghép thận thuộc Bệnh viện số 1 thuộc Khoa Y học, Đại học Chiết Giang (01/08/2017): “Chúng tôi làm nhiều! Mặt bằng hàng tháng là từ 30 đến 40 trường hợp.” “Hỏi: Một tháng làm từ 30 đến 40 trường hợp, vậy 1 năm có thể làm từ 400 đến 500 trường hợp đúng không? Trả lời: Đúng vậy!” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 37)

Y tá khoa ghép thận Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Sơn Đông (22/09/2017): “Chỉ riêng tháng 9 này, còn chưa đến hết tháng, đã thực hiện hơn 20 ca. Chúng tôi năm ngoái đã thực hiện hơn 140 ca. Năm nay đã thực hiện hơn 100 ca, khẳng định sẽ vượt hơn năm ngoái.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 45)

Y tá khoa bài tiết thuộc Bệnh viện Nhân dân thành phố Lâm Nghi (12/09/2017): “Mỗi năm làm không ít, hơn 100 ca. Có những lúc trong một lần mà có tiến hành tới 4, 5, thậm chí là 6 ca, thành cặp thành cặp như vậy!” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 48)

Y tá phòng ghép thận thuộc Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Trịnh Châu (13/09/2017): “Một năm có thể làm hơn 100 ca, tháng trước đã làm 10 ca, tháng này đã làm 6, 7 ca rồi.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 55)

Bác sĩ ghép thận họ Trì ở Bệnh viện Trung y số 1 Hà Nam (25/08/2017): “Bình thường đều chờ 1, 2 tháng. Chúng tôi bắt đầu triển khai từ năm 2006, đến nay đã hơn một thập kỷ rồi, mỗi năm có thể làm trên 100 ca. Năm nay đã làm hơn 50 ca rồi.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 56)

Y tá ghép thận thuộc Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Sâm Châu tỉnh Hà Nam (28/09/2017): “Bình quân mỗi tháng có thể làm xấp xỉ 10 ca, tối thiểu cũng 7, 8 ca, có khi còn nhiều hơn. Mỗi năm làm 100 đến 200 ca là bình thường.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 62)

Ông Mã Vọng Tông, nhân viên phụ trách quản lý các cơ quan tạng thuộc Bệnh viện số 2 Tương Nhã, Đại học Trung Nam (10/08/2017): “Năm ngoái về ghép thận, chúng tôi đã làm hơn 340 ca, gần 350 ca. Năm ngoái đã làm hơn 100 ca ghép gan, năm nay đã làm khoảng 50, 60 ca rồi.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 66)  

Bác sĩ ghép thận Khu số 2 thuộc Bệnh viện số 1 thuộc đại học Trung Sơn, Quảng Châu (26/09/2017): “Một tháng tiến hành mười mấy ca, hiện tại đã thực hiện 200 ca rồi.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 68)       

Bác sĩ khoa tiết niệu Tô Vũ ở Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa số 2 Quảng Châu (02/08/2017): “Đến tháng 7 đã tiến hành hơn 300 ca, số lượng hiện tại vô cùng lớn!” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 80)

Y tá ghép gan khu B toà số 8, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Côn Minh (20/07/2017): “Năm ngoái đã tiến hành hơn 300 ca ghép gan, năm nay đến thời điểm hiện tại đã tiến hành được 100 ca rồi. Ghép thận cũng có làm. Chỉ cần nói liền chuyển nội tạng tới ngay.” Y tá khu B toà số 7 (23/07/2017): “Năm ngoái đã tiến hành hơn 200 ca ghép thận, từ đầu năm đến nay cũng đã hơn 100 ca rồi.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 94)   

Bác sĩ ghép thận Trịnh Cẩn, Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Giao thông Tây An (13/08/2017): “Chỗ chúng tôi là trung tâm cấy ghép lớn nhất địa khu Tây Bắc, chuyên môn thực hiện ghép thận. Chúng tôi một năm tiến hành hơn 200 ca! Mục tiêu năm nay là hơn 300 ca, hiện tại đã tiến hành hơn 100 ca rồi.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 93)

Bác sĩ ghép gan Bệnh viện Tây Kinh thuộc Đại học Quân y số 4 (17/09/2017): “Một năm làm bao nhiêu ca ư? Điều này tôi không tiện tiết lộ cho lắm! Năm nay làm nhiều hơn năm ngoái! Có lúc làm 2 ca một ngày.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 99). Y tá phòng ghép thận (17/09/2017): “Các loại cung cấp thận khác nhau, một năm có gần 100 trường hợp. Năm nay đã làm mấy chục ca rồi.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 100)

Loại 2: Những bệnh viện cấy ghép tạng mới có tiềm năng

Bác sĩ ghép thận họ Mạnh thuộc Viện Trung y tỉnh Quảng Đông (14/08/2017): “Năm ngoái nguồn nhân vật lực được phê duyệt, năm nay đã bắt đầu triển khai rồi. Đại khái mỗi tháng làm từ 10 đến 12 ca ghép thận. Tháng này mới có nửa tháng mà đã làm 6 ca rồi.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 73) Một bác sĩ cấy ghép khác (29/08/2017): “Nguồn nhân vật lực được phê duyệt rồi, làm được rất nhiều, nhiều lắm! Hiện mỗi ngày đều đang làm.”

Y tá ngoại khoa niệu thuộc Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Thâm Quyến (22/09/2017): “Thâm Quyến năm nay mới được đầu tư, vừa mới bắt đầu làm. Tổng cộng đã làm 7 ca thận, 4 ca gan. Hai tuần đều làm 2 ca, mỗi tuần làm 1 ca!” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 72)

Y tá ghép thận thuộc Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Sơn Tây (30/08/2017): “Chúng tôi đã có trung tâm ghép thận rồi! Đây là chuyên khoa của chúng tôi rồi, năm nay đã làm hơn 100 ca!” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 12)

Bác sĩ ghép gan họ Cúc thuộc Bệnh viện Nhân dân thành phố Liêu Thành tỉnh Sơn Đông (15/09/2017): “Năm nay đã làm gần 20 ca ghép gan, hai ngày trước có 1 bệnh nhân gan bị hôn mê vừa mới chuyển tới đã được tiến hành phẫu thuật luôn trong ngày. Chúng tôi cũng mời chuyên gia bên ngoài tới làm. Vừa ngày hôm trước chúng tôi kỷ niệm 1 năm thành lập khoa ghép gan, chỉ có thể nói là càng ngày làm càng nhiều. Cũng là nhờ sợ giúp đỡ của bệnh viện và nhà nước, nếu không chúng tôi cũng không thành lập được.”

Người điều phối tạng ở Tôn Kiêu ở bệnh viện trực thuộc Viện y học số 1 Quý Dương (24/08/2017): “Chúng tôi mới triển khai vào năm nay, một mình thành lập khoa cấy ghép tạng. Thực hiện cấy ghép cả gan và thận. Từ 28 tháng 2 đến nay đã thực hiện được 30, 31 ca ghép thận. Ghép thận thì có mời giáo sư Phan Quang Huy mang theo đoàn ở Quảng Châu tới. Ghép gan thì thuê chuyên gia Nhân Tế đến từ Thượng Hải thực hiện.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 91)

Bác sĩ ghép thận Đàm Châu Khoa ở bệnh viện trực thuộc Viện y học Tuân Nghĩa, Quý Châu (25/08/2017): “Năm nay đã tiến hành 5 ca ghép gan, hơn 20 ca ghép thận, 4 ca ghép tim.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 93)

Loại 3: Một vài bệnh viện nhỏ có số lượng ca cấy ghép tạng tương đối cao

Lấy 3 bệnh viện thuộc tỉnh Chiết Giang làm ví dụ.

Y tá nội khoa thận, Bệnh viện số 117 Quân khu Nam Kinh (18/09/2017): “Về ghép thận thì bệnh viện chúng tôi vẫn luôn đang làm. Trước kia có nguồn thận, chúng tôi ở bên này làm rất nhiều, cực kỳ nhiều, đặc biệt nhiều! Hai năm trước có nguồn thận thì có thể làm mấy trăm ca. Năm nay làm được bao nhiêu, cụ thể tôi không thể cho bạn biết được.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 40)

Y tá phòng ghép thận ở Bệnh viện Lý Huệ Lợi, Trung tâm Y liệu thành phố Ninh Ba (22/08/2017): “Đã làm rất nhiều ca ghép thận, đại khái một năm có thể làm 200 đến 300 ca. Phẫu thuật ngay tại khu bệnh viện này.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 30)

Y tá ghép thận Bệnh viện số 2 quận Ngân Châu thành phố Ninh Ba (29/08/2017): “Một năm làm 60 đến 70 ca, năm nay có lẽ đã làm hơn 30 ca rồi. Trước kia còn làm rất nhiều. Nguồn tạng được phân phối đến từ mạng lưới quốc gia.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 33)

So với số ca cấy ghép rất lớn mà các bệnh viện kể trên, thì nguồn cấp tạng được xem là duy nhất do công dân Trung Quốc hiến tự nguyện có bao nhiêu đây?

Ba thành viên của Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đưa ra con số công dân tự nguyện hiến tạng

Ông Trần – người phụ trách Văn phòng hiến tạng của Hội Chữ thập đỏ thành phố Ô Lỗ Mộc Tề nói (12/9/2017): “Từ khi cho phép đăng ký hiến tạng tới nay, tất cả mới chỉ có hơn chục trường hợp thành công! Hiến tạng vốn không nhiều. Mà chủ động hiến thì chắc chắn là rất ít! Cho dù trên lý thuyết là rất nhiều đăng ký, nhưng họ đều không đạt yêu cầu cung cấp tạng! Thử xem mỗi năm con số tăng được bao nhiêu? Thời gian cũng không phải quá lâu, nên không có sự tăng trưởng rõ rệt nào.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 103)

Người phụ trách Văn phòng hiến tạng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quý Dương (ngày 26/9/2017) cho biết: “Những trường hợp hiến thành công, vài năm trở lại đây có khoảng hơn 30, năm nay có hơn 10 trường hợp (đã tính cả trường hợp nằm trong nhóm hơn 30).” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 104)

Nhân viên trực thuộc văn phòng hiến tạng của Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Ba nói (26/9/2017): “Năm ngoái chúng tôi có 38 ca hiến tạng, năm nay có khoảng 10 – 20.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 105)

Theo như phát ngôn chính thức của quan chức ĐCSTQ, nguồn tạng có được chủ yếu đến  từ hiến tặng, phần lớn người sau khi chết sẽ hiến tạng cho Hội chữ thập đỏ. Thế nhưng điều tra của bệnh viện và Hội chữ thập đỏ rõ ràng là trái ngược với tuyên bố chính thức đó.

Theo điều tra, khi đề cập tới số lượng ca ghép tại bệnh viện, họ đều ấp úng, cho dù xác định là có thể “mất khách hàng tiềm năng” nhưng cũng chỉ dám nói rất ít. Khi hỏi về nguồn gốc tạng, đây lại càng là vấn đề nhạy cảm. Những ghi âm dưới đây có thể cho thấy rõ hiện tượng bất thường này.

Nguồn hiến tặng không minh xác

Bác sỹ phòng cấy ghép gan thuộc Bệnh viện Hữu Nghị Bắc Kinh nói (9/9/2017): “Vấn đề cụ thể về nguồn gan là việc chúng tôi không biết. Anh hỏi chúng tôi cũng không có tác dụng gì! Nguồn gốc gan là việc của ủy ban kế hoạch.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 5)

Bác sỹ khoa ghép gan Bệnh viện Triều Dương tại Bắc Kinh (8/8/2017) nói: “Chúng tôi không biết rõ nguồn gan, anh nên hỏi chủ nhiệm khoa.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 6)

Bác sỹ ghép thận bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh (21/8/2017) nói: “Cảnh sát vũ trang cung cấp rất nhanh! Tại sao nhanh? Không biết, dù sao họ cũng cung cấp nguồn khá nhiều!” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 8)

Bác sỹ ghép gan tại Bệnh viện Nam Kinh (9/7/2017) nói: “Nguồn tạng có từ rất nhiều kênh, dù sao đó đều nằm trong suy tính của quốc gia, chúng tôi chỉ phụ trách cung cấp những đồ bảo hộ sau này và kỹ thuật thôi, các việc khác chúng tôi không rõ! Hỏi: Trước đây làm thế nào mà dùng được tạng của người luyện Pháp Luân Công? Đáp: Trước đây đâu có nói tới nhân quyền.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 25)

Y tá tại Bệnh viện Đa khoa ghép thận Nam Kinh thuộc quân khu Nam Kinh (11/9/2017): “Tình huống về nguồn hiến tạng à? Không rõ đâu, vì bản thân chúng tôi cũng không biết! Anh có hiểu không?” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 28)

Y tá phòng điều trị thận thuộc Bệnh viện số 117, quân khu Nam Kinh (18/9/2017): “Hai năm trước lúc có nguồn thận có thể làm được vài trăm ca. Năm nay số lượng bao nhiêu, tôi không thể nói cho anh được.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 40)

Bác sỹ ghép gan của bệnh việc thuộc Đại học Thanh Đảo Sơn Đông (8/9/2017): “Có người chỉ phải đợi hơn một tháng đã được ghép, có người có thể không cần đợi, tới được trực tiếp làm luôn, số đó cũng khá đông! Nguồn gan thì đừng hỏi, nếu anh muốn làm thì đừng hỏi vấn đề này! Về nguồn gốc, không tiện nói.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 51)

Bác sỹ phòng ghép thận Bệnh viện Nhân dân số 7, thành phố Trịnh Châu (25/8/2017): “Năm nay đã thực hiện nhiều ca ghép, tôi không tiện nói với anh số lượng cụ thể, chúng tôi khẳng định là đã làm rất nhiều! Vì hôm nay vẫn làm hai trường hợp. Là ai tôi không thể nói.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 53)

Bác sỹ Tôn Nhiễm ở khoa ghép gan tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu (31/7/2017): “Hơn nửa đầu năm đã thực hiện gần 100 ca ghép gan. Nếu có nhóm máu tương thích, chỉ cần vài ngày đã có thể làm được. Nguồn tạng thì tôi không rõ.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 57)

Bác sỹ khoa cấy ghép gan, thuộc Bệnh viện Tương Nhã đại học Trung Nam (6/9/2017): “Năm nay chắc chắn đã thực hiện ghép gan được 100-200 ca, năm ngoái làm gần 20 ca. Mỗi tháng thường có 10 trường hợp tới. Cũng có người tới để đợi tạng, cũng có người tới đợi bệnh nhân.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 67)

Bác sỹ Khu số 2 Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Quảng Châu Trung Sơn (26/9/2017): “Nguồn thận, thường có rất nhiều, sau vài ngày lại được tiếp thêm. Tạng đến là di thể chứ không phải tạng không. Bởi vì bệnh viện chúng tôi đủ tiêu chuẩn có thể có đủ nguồn. Nên thường đều là do chính chúng tôi chọn!” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 68)

Bác sỹ Tô Ninh trực thuộc Khoa tiết niệu Đại học y Quảng Châu (2/8/2017): “Hiện tại số lượng cực lớn! Nguồn tạng tới từ đâu? Việc này tôi cũng không dám nói lung tung! Nguồn thận của chúng tôi là lớn nhất. Bệnh viện chúng tôi lớn nhất và có đa dạng tạng, của người bệnh não chết, người sống hiến.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 80)

Chủ nhiệm Dị Thiện Hồng ngoại khoa đường tiết niệu bệnh viện Tân Kiều trực thuộc đại học quân y số 3 (12/8/2017): “Chúng tôi hiện đều làm được, đều làm! Chỉ cần là tạng chúng tôi có trong kho, chúng tôi vẫn làm. Chúng tôi cũng sợ tiết lộ thông tin mật.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số số 84)

Y tá Phòng cấy ghép thận của Đại học quân y số 4 thuộc Bệnh viện Tây Kinh (17/9/2017): “Có nhiều nguồn hiến tặng khác nhau, có những bệnh nhân bị chết não, chết tim. Theo chính sách thì trên cả nước thống nhất phân phối, nhưng bệnh viện tự tìm, tự ý dùng nguồn tạng. Nguồn phân phối cũng có, tự tìm cũng có.” (Nghe chi tiết trong bản ghi âm số 100)

Ngoài nguồn tạng không minh xác ra, theo điều tra tại 67 bệnh viện cho thấy điểm bất thường về thời gian đợi hiến tạng. Thời gian đợi não chết 1-2 tuần tới 1-2 tháng, đợi Hội Chữ thập đỏ theo danh sách đăng ký trên mạng thì thời gian có thể sẽ lên đến 5 năm hoặc thậm chí lâu hơn.

Ông Trần, người phụ trách Văn phòng Hội Chữ thập đỏ hiến tạng của thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương nói: “Chúng tôi không có tài khoản thì không đăng nhập được vào trang web hiến tạng.”

Một ví dụ khác, người phụ trách Văn phòng hiến tạng Hội Chữ thập đỏ thành phố Quý Dương lại bị lẫn lộn giữa hệ thống phân phối tạng và hiến tạng, bà cũng không đăng nhập vào trang web hiến tạng.

Còn nhân viên Văn phòng hiến tạng của Hội Chữ thập đỏ thành phố Ninh Ba không nói là hiến tạng mà gọi là phân phối cấy ghép: “Hiện tại đều do hệ thống phân phối tạng tính, đều tự động không phải do con người phân phối v.v..” Rõ ràng bà cũng chỉ nghe những lời tô vẽ mà thôi.

Nhưng theo điều tra tại các bệnh viện, chỉ có vài bệnh viện thừa nhận có mối quan hệ ‘tư vấn’ phối hợp lẫn nhau giữa Hội Chữ thập đỏ và bệnh viện cấy ghép tạng.

Theo người phụ trách phối hợp Mã Vọng Tôn của 2 viện tạng Tương Nha Đại học Hồ Nam – Trung Nam cho biết: “Năm ngoái chúng tôi tiến hành hơn 300 ca ghép thận. Tạng hiến tại địa phương, do Hội chữ thập đỏ và bệnh viện phối hợp làm.”

Còn theo y tá ghép thận Bệnh viện Nhân dân thành phố Duy Phường Sơn Đông: “Năm nay chúng tôi cùng làm với Hội Chữ thập đỏ làm nên nhiều hơn một chút.”

Ví dụ nữa, theo bác sỹ Trịnh Cận Hhoa ghép thận thuộc Bệnh viện Giao thông Tây An: “Thường khi hiến tạng, Hội chữ thập đỏ sẽ là bên đại diện.”

Điều tra phát hiện một sự thật rằng, nguồn tạng các bệnh viện không thuộc hệ thống hiến tạng của Hội Chữ thập đỏ. Các bệnh viện đều có nhiều nguồn lấy tạng riêng của họ. Thêm nữa, bệnh viện còn khu khoản lợi kếch xù từ phí cung cấp tạng cho người bệnh cần cấy ghép, nguồn tạng cũng tuyệt đối không phải là hiến tặng tự nguyện.

Bệnh viện cấy ghép Trung Quốc phần lớn lấy tạng người chết từ đâu?

Hiện nay theo lời của bệnh viện, nguồn hiến tạng chủ yếu từ người chết. Theo cách nói của các bệnh viện được hỏi, tạng hiến từ những người bị chết do tai nạn xe, tai nạn ngoài ý muốn. Nếu tính theo tỷ lệ xác suất, những người bị tai nạn xe chết do tổn thương não, nội tạng không bị thương tổn thì chỉ có một bộ phận, lại còn phải trừ những người trong số này có thể bị mắc bệnh, số còn lại có thể đạt tiêu chuẩn hiến sẽ giảm đi, mà phần lớn số này chưa từng đăng ký danh sách hiến tạng. Rồi còn phải tìm tới người nhà họ để xin hiến, cuối cùng số thực sự hiến tặng được bao nhiêu?

Do tính thiếu minh bạch về thông tin liên quan và quá trình hiến tạng của từ người tử vong do tổn thương não, chúng tôi có lý do nghi ngờ trong chuyện này có điều khuất tất.

Trong điều tra tại các bệnh viện, người được hỏi cho biết trừ số ít cấy ghép tạng người thân, nguồn hiến tạng khác chủ yếu từ cơ quan của người chết do tổn thương não. Điều này cho thấy ở Trung Quốc Đại Lục dù chưa có luật quy định liên quan tới việc sử dụng tạng người chết do tổn thương não, giới cấy ghép ở Đại Lục đã thúc đẩy việc dùng tạng hiến từ nhóm người này một cách mạnh mẽ.

Lấy tạng người chết ở Trung Quốc đều là phạm pháp

Trung Quốc không có sự thống nhất ban hành của chính phủ trên toàn quốc về các tiêu chí chẩn đoán chết do tổn thương não, không có “quy định pháp luật về chết tổn thương não.” Do đó, tại thời điểm này (17/10/2017), tất cả những người Trung Quốc lấy nội tạng từ “người chết tổn thương não” là bất hợp pháp theo luật Trung Quốc.

Nghi vấn chuyện mờ ám

Cuối tháng 10/2014, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế của ĐCSTQ, ông Hoàng Khiết Phu tổ chức “Đại hội cấy ghép nội tạng năm 2014 Trung Quốc” tại Hàng Châu, tuyên bố rằng nguồn tạng do công dân tình nguyện đăng ký đã trở thành nguồn duy nhất cho cấy ghép nội tạng Trung Quốc, tất cả các bệnh viện của Trung Quốc đã ngừng sử dụng nội tạng từ tử tù.

Ông Hoàng Khiết Phu
Ông Hoàng Khiết Phu

Tuy nhiên, theo báo cáo của đài CNN, Mỹ vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, có khoảng 1.400 người đã ký một thỏa thuận hiến tặng giữa năm 2012 và 2013 (trong khi có tới hơn 300.000 người cần cấy ghép nội tạng mỗi năm). Do đó, tuyên bố của ĐCSTQ hồi cuối năm 2014 thực sự chỉ là “diễn trò về câu chữ”.

Con số đăng ký hiến tạng và số ca thực hiện hiến tạng thành công không khớp

Trung Quốc tuyên bố rằng hiện có 300.000 người đăng ký hiến tạng, Hoa Kỳ có 140 triệu người đăng ký, người Anh đã đăng ký khoảng 21 triệu người. Và ngay cả rất nhiều người đăng ký, vào năm 2016, Hoa Kỳ chỉ có 15.951 người hiến tạng, ở Anh, con số này chỉ là 1.364 người.

Nếu bạn tính đến tỷ lệ tử vong 7/1.000 và các yếu tố khác, sao có thể có nhiều người hiến tạng đến thế. Ngoài ra với yếu tố bệnh tật, lối sống không lành mạnh, tuổi tác, tử vong và thời gian cấy ghép…, chỉ có 1% đến 2% số người đã đăng ký có đủ điều kiện để cấy ghép nội tạng.

Nếu với suy luận trên tương ứng với 300.000 người hiến tạng Trung Quốc để tính, kết quả: “Năm 2016, 30.000 người trong 7/1.000 sẽ chết, có thể là 2.100 người đã qua đời”.

Trong số 2.100 người đã được đăng ký vào năm 2016, chỉ có 1% đến 2% số người có thể cung cấp các nội tạng đủ tiêu chuẩn cấy ghép, tương đương với chỉ có 21-42 người hiến tạng. Tuy nhiên, ĐCSTQ tuyên bố có 4.000 người hiến tạng vào năm 2016. Điều này có nghĩa là các cơ quan hiến tạng của ĐCSTQ có các nguồn khác.

Và bởi vì cuộc khảo sát cho thấy rằng nguồn gốc và quy trình của người hiến tạng do não tổn thương không minh bạch, chúng ta có lý do để đặt nghi vấn rằng nạn mổ cướp tạng từ những người tập Pháp Luân Công vẫn đang tiếp tục và có một tổ chức bí mật đằng sau họ.

Để nghe các file ghi âm chi tiết cuộc gọi của các điều tra viên đến cho y tá, bác sĩ một số bệnh viện, vui lòng truy cập trang web: https://www.zhuichaguoji.org/node/77139.

Minh Ngọc
Theo Zhuichaguoji.org

Xem thêm: