Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào gần tối ngày hôm qua (12/02) đã xảy ra trận động đất 4,4 độ Richter ở gần huyện Vĩnh Thanh, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Tâm chấn cách trung tâm thành phố Bắc Kinh 65 km. Theo thông tin của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, tại thành phố Hành Thủy tỉnh Hà Bắc có động đất 4,6 độ Richter. Do ngày cận Tết, người dân địa phương đã bỏ chạy ra ngoài trời, khiến sự kiện đặc biệt gây chú ý.

 

Theo trang thông tin của cơ quan theo dõi động đất Trung Quốc (Ceic.ac.cn), trận động đất nằm ở phía nam của thủ đô Bắc Kinh, thuộc huyện Vĩnh Thanh, thành phố Lang Phường tỉnh Hà Bắc, vào khoảng 18:31 ngày 12/2 (giờ địa phương) khu vực này đã xảy ra trận động đất 4,4 độ Richter, tâm chấn nằm ở 39,37 độ vĩ bắc, 116.67 độ kinh đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 20 km. Trận động đất làm nhiều tòa nhà tại Bắc Kinh rung lắc.

Tính đến 21 giờ 20 ngày 12/2, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) ghi nhận được tổng cộng 24 dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 1,8 độ richter.

Thông tin của Cục Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, đến 22:31 tối ngày 12/2, cách 56 km về phía đông bắc của thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc đã xảy ra trận động đất 4,6 độ Richter.

Do phạm vi động đất có ảnh hưởng trên một vùng rộng lớn, ngành đường sắt Trung Quốc đã phát động kế hoạch ứng phó khẩn cấp khiến giờ giấc chạy tại một số tuyến đường sắt cao tốc rối loạn, chậm trễ.

động đất
Người dân Hà Bắc đã bỏ chạy ra ngoài trời (Ảnh từ Internet)

Trước khi động đất xảy ra, nhiều người đã chia sẻ trên Wechat rằng, “Thông báo khẩn cấp của Cơ quan Kiểm tra đo lường, do biến động của lớp vỏ Trái Đất, buổi tối ngày hôm nay (12/02) sẽ có trận động đất gián tiếp cấp 3-5 tại khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc”.

Tuy nhiên Cục Động đất Trung Quốc cho biết, không có cơ quan nào có tên gọi là kiểm tra đo lường này, đồng thời tuyên bố rằng phạm vi diện tích động càng rộng thì chấn động càng giảm.

Một số nguồn tin đưa tin về trận động đất cấp 4,4 này chỉ ra, ở trong phạm vi 200 km xung quanh tâm chấn này, trong vòng 5 năm qua đã xảy ra tổng cộng 11 lần động đất quy mô từ cấp 3 trở lên, trong đó lớn nhất là trận động đất cấp 4,3 ở huyện Trác Lộc, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc ngày 6/9/2014, cách tâm chấn lần này 150 km.

Ngoài ra, Bắc Kinh thuộc vùng địa chất hoạt động linh hoạt, đã nhiều lần có động đất từ cấp 5 trở lên.

Mặc dù miền Bắc Trung Quốc hiếm khi bị ảnh hưởng bởi động đất, nhưng vào năm 1976 từng có trận động đất cấp 7,8 độ Richter tại Đường Sơn ở phía đông Bắc Kinh, thảm họa khủng khiếp này làm ít nhất 232.400 người thiệt mạng. Tuy nhiên cũng có nguồn tin của một bác sĩ nghỉ hưu thuộc Đại học Y khoa Hà Nam tiết lộ, trận động đất tại Đường Sơn chính xác là cấp 9, số người thiệt mạng là 750.000 người.

Tuyết Mai

Xem thêm: