Trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), việc ông Tập có thực hành chế độ chủ tịch đảng hay không tiếp tục nhận được sự quan tâm.

GettyImages 649522580
Có quan điểm chỉ ra rằng ông Lý Khắc Cường và ông Vương Kỳ Sơn sẽ là hai người được lựa chọn làm phó chủ tịch cho ông Tập. (Ảnh: Lintao Zhang/Getty Images)

Ngày 23/9, nhiều tin tức ngoài Trung Quốc chỉ ra rằng, nếu không nằm ngoài dự kiến, Đại hội 19 của ĐCSTQ sẽ tuyên bố chế độ chủ tịch đảng, chức tổng bí thư vẫn sẽ bảo lưu nhưng mất đi quyền lực vốn có.

Ngày 30/7 quân đội Trung Quốc tổ chức duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập, khẩu hiệu mà bộ đội duyệt binh sử dụng là “chủ tịch hảo” (chào chủ tịch), không giống thời ông Đặng Tiểu Bình là chào “thủ trưởng hảo”. Hiện tượng này đã dẫn khởi không ít phán đoán.

Đài phát thanh Hoa Kỳ (VOA) dẫn lời chuyên gia lịch sử Cao Văn Khiêm cho biết, việc cải biến cách gọi là để chuẩn bị cho ông Tập Cận Bình cải biến thể chế lãnh đạo đảng vào Đại hội 19, dọn đường cho việc thiết lập lại chế độ chủ tịch ủy ban trung ương.

Ngày 19/8, trong buổi phỏng vấn với Đài phát thanh Đức, nhà sử học Chương Lập Phàm đã nói: Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Đại hội 19 là liệu có khả năng xuất hiện chế độ chủ tịch hay không.

Ông cho biết thêm: “Tôi cảm thấy nếu như xuất hiện chế độ chủ tịch thì sẽ có khác biệt rất lớn đối với chế độ thường ủy. Nếu việc này xảy ra, thì có thể thấy rõ sự tập trung quyền lực của ông Tập Cận Bình đã thành công. Nếu vẫn là chế độ thường ủy, thì quan hệ giữa tổng bí thư với thường ủy, và quan hệ giữa chủ tịch với phó chủ tịch là không giống nhau”.

Học giả Tân Tử Lăng cho báo Secret China biết, khả năng ông Tập thực hiện chế độ chủ tịch sau Đại hội 19 là rất lớn. Ông cho rằng chế độ chủ tịch và chế độ thường ủy không hề mâu thuẫn, bởi vì thời ông Mao Trạch Đông có chủ tịch và phó chủ tịch, cũng có thiết lập chế độ thường ủy.

Ông Tân Tử Lăng còn phán đoán rằng, nếu như đổi sang “chế độ chủ tịch”, thì ông Lý Khắc Cường và ông Vương Kỳ Sơn sẽ là hai phó chủ tịch thích hợp nhất. Có điều lần phỏng vấn trước thì ông cho biết, từ Hội nghị Bắc Đới Hà cho đến nay, ván cờ về nhân sự của Đại hội 19 vẫn chưa kết thúc, chỉ khi nào thấy được kết quả cuối cùng thì mới có thể xác định, còn trước đó thì luôn có khả năng xuất hiện đột biến.

Thành Đô

Xem thêm: