Hệ thống tuyên truyền do ông Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn (người được cho là thuộc phe cánh của ông Giang Trạch Dân) phụ trách tiếp tục là tâm điểm bị xử lý. Một loạt Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy đã bị thay thế. Gần đây nhất là tại tỉnh Sơn Tây và An Huy.

Tại địa bàn do ông Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn phụ trách, hai vị trí đứng đầu thuộc các tỉnh Sơn Tây và An Huy đã bị thay thế; cho đến nay đã có hơn 20 quan chức đứng đầu ngành tuyên truyền cấp tỉnh được thay mới.
Tại địa bàn do ông Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn phụ trách, hai vị trí đứng đầu thuộc các tỉnh Sơn Tây và An Huy đã bị thay thế; cho đến nay đã có hơn 20 quan chức đứng đầu ngành tuyên truyền cấp tỉnh được thay mới.

Hai Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh ủy mất chức

Ngày 11/11, Ban Tuyên truyền tỉnh An Huy Trung Quốc đã triệu tập Hội nghị Lãnh đạo chủ chốt ngành tuyên truyền. Tại hội nghị, ông Phó ban Tuyên truyền tỉnh ủy Lưu Chí Hồng (Liu Zhihong) đã đọc lệnh bổ nhiệm mới của Tỉnh ủy, theo đó  ông Ngu Ái Hoa (Yu Aihua) trở thành Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh An Huy thay thế cho ông Tào Chính Hải (Cao Zhenghai).

Trước đó, vào ngày 3/11 đã có danh sách Ủy viên Thường vụ tỉnh An Huy nhiệm kỳ mới, bao gồm Phó ban Tuyên truyền thường trực Ngu Ái Hoa được vào Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, còn người tiền nhiệm 56 tuổi Tào Chính Hải không thấy có trong danh sách Ủy viên thường trực nhiệm kỳ mới.

Ông Ngu Ái Hoa năm nay 51 tuổi là người Thiên Trường – An Huy, từng là Phó Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu Ban Tuyên truyền tỉnh An Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính hiệp tỉnh, Chủ nhiệm Văn phòng Chính hiệp tỉnh; tháng 3/2008 nhậm chức Phó Bí thư thị xã Tuyên Thành, quyền Thị trưởng, Thị trưởng; tháng 8/2008 nhậm chức Phó Bí thư Ủy ban thành phố An Khánh, Phó Thị trưởng, quyền Thị trưởng, Thị trưởng, Bí thư thành phố; tháng 3/2016 nhậm chức Phó ban Tuyên truyền tỉnh (vị trí Thường trực).

Chiều ngày 9/11, ông Vương Thanh Hiến (Wang Qingxian), Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh Sơn Tây đi khảo sát tại Đại học Sơn Tây, đây là lần đầu tiên ông Vương Thanh Hiến xuất hiện với thân phận là Trưởng ban Tuyên truyền. Người tiền nhiệm của ông Vương Thanh Hiến là ông Hồ Tô Bình (Hu Suping) chuyển nhậm chức Phó Bí thư Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc tỉnh.

Trước đó, ông Vương Thanh Hiến là Bí thư Ủy ban thành phố Lã Lương, vào ngày 5/11 vừa qua đã được vào Ban Thường vụ tỉnh Sơn Tây công tác trong nhiệm kỳ mới.

Ông Vương Thanh Hiến năm nay 53 tuổi, người Vĩnh Niên – Hà Bắc, xuất thân là nhà báo, năm 2004 nhậm chức Phó Bí thư tỉnh Sơn Tây, từng giữ các chức như quyền Thị trưởng và Thị trưởng thành phố Tấn Thành, quyền Thị trưởng và Thị trưởng thành phố Vân Thành; tháng 5/2016 trở thành Bí thư thành phố Lữ Lương.

Sau khi bế mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 vào ngày 27/10 xác lập “hạt nhân Tập Cận Bình”, bắt đầu làn sóng thay đổi nhân sự tại các tỉnh, đến nay đã điều chỉnh Ban Thường vụ tỉnh ủy các tỉnh Tân Cương, An Huy, Hà Nam, Sơn Tây, Giang Tây.

Trước nhiệm kỳ mới, ông Tập Cận Bình đã thực hiện đợt điều chỉnh mạnh đối với chức Bí thư tỉnh ủy, nhiều Bí thư phái Giang bị mất chức, trong đợt thay nhân sự lần này, việc điều chỉnh chức Trưởng ban Tuyên truyền đang là tâm điểm chú ý.

>> Biến động: Tập Cận Bình được phong ‘lãnh đạo hạt nhân’, có thể làm rung chuyển chế độ

20 Trưởng ban Tuyên truyền bị mất chức

Hệ thống tuyên truyền do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn nắm quyền, ông Lưu Vân Sơn thường xuyên dùng “quản bút” do mình thao túng chống lại ông Tập Cận Bình. Khi ông Tập Cận Bình mới lên cầm quyền, những phát biểu của ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn thường xuyên bị đưa tin không đúng hoặc bị cắt bỏ.

Nhưng hệ thống này cũng thường xuyên bị thanh trừng. Tính cho đến ngày 12/4 năm nay, ông Tập Cận Bình đã thay thế tổng cộng 20 Trưởng ban Tuyên truyền các tỉnh, bao gồm Thiên Tân, Thượng Hải, Trùng Khánh, Hà Bắc, Thiểm Tây, Cam Túc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hồ Bắc, Hồ Nam, Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Giang Tây, Tứ Xuyên và cả Bắc Kinh.

>> Bốn Bộ trưởng Trung Quốc mất chức trong một ngày

Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh Hồ Nam đã mất chức

Theo thông tin truyền thông Trung Quốc Đại lục, ngày 8/11 vừa qua, ông Trương Văn Hùng (Zhang Wenxiong), Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh Hồ Nam, Ủy viên Thường vụ tỉnh Hồ Nam, đã bị mất chức.

Ngoài ra còn có thông tin tiết lộ, mũi nhọn thanh trừng hiện nay đang được nhắm vào hệ thống tuyên truyền, nhiều chức vụ quan trọng đang đứng trước tình trạng sẽ bị khai trừ khỏi Đảng và loại khỏi hệ thống công chức. Đặc biệt, ngay cả bản thân ông Lưu Vân Sơn cũng có thể đang lâm nguy.

Mộc Vệ

Xem thêm: