Đặc phái viên Tống Đào (Song Tao), Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới có chuyến thăm Triều Tiên, quan chức này đã về nước ngày 20 vừa qua. Tuy nhiên đến nay truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn khá kín tiếng về những thông tin liên quan chuyến đi này. Nhiều nhà quan sát băn khoăn không biết ông Tống Đào có gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không.

kim 2.2017
Kim Jong-un, tháng 2/2017 (Ảnh: KCNA công bố)

Ông Tống Đào không hề gặp Kim Jong-un?

Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, sau Đại hội 17 năm 2007 và sau Đại hội 18 năm 2012, ĐCSTQ đều cử đoàn đại biểu đến Bắc Hàn thông báo tình hình. Sau Đại hội 19 vừa qua, nhiệm vụ thăm Bắc Hàn do ông Tống Đào phụ trách. Hai lần trước đoàn đại biểu Trung Quốc đều gặp nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn là Kim Jong Il và Kim Jong Un, nhưng đến lần này đã có sự thay đổi.

Bản tin của Tân Hoa xã chỉ đưa vắn tắt rằng, trong thời gian ông Tống Đào thăm Bắc Hàn đã gặp người lãnh đạo trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, qua đó đã thông báo tình hình Đại hội 19. Nhưng vấn đề nội dung trao đổi cụ thể thì không hề nhắc đến, cũng không nói rõ Tống Đào có gặp ông Kim Jong-un hay không.

Buổi họp báo ngày 20/11 vừa qua của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không xác thực vấn đề này, giới chức chỉ cho biết “chuyến thăm vẫn đang diễn ra”, đề nghị các nhà báo “tìm hiểu tại cơ quan liên quan”.

Thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap chỉ ra, vì gần đây quan hệ Trung – Triều không tốt, giới quan sát đa số cho rằng chuyến thăm này có thể là cơ hội quan trọng để quan chức cấp cao hai nước trao đổi, giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, vì thế chuyến đi này cũng thu hút được sự chú ý của dư luận.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đến chiều ngày 20/11, vấn đề đặc phái viên Trung Quốc có gặp Kim Jong-un hay không vẫn là dấu hỏi, “Từ chuyện Tống Đào có đối thoại với Kim Jong-un hay không, đến vấn đề giao thư viết tay của ông Tập Cận Bình, đều không có thông tin gì.”

Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 17/11 ông Tống Đào đến Bình Nhưỡng đã gặp gỡ Phó ủy viên trưởng Choe Ryong-hae. Đến ngày 19/11, ông Tống tiếp tục gặp Ủy viên trưởng Ri Su Yong của Đảng Lao động Triều Tiên. Hai bên bàn về quan hệ hai nước Trung Quốc – Bắc Hàn và vấn đề của Bắc Hàn.

Kim Jong-un có “quy thuận”?

Theo bài phân tích của nhà bình luận Chu Hiểu Huy, có thông tin chỉ ra ông Tống Đào có gặp Kim Jong-un vào ngày 19/11. Nếu đối chiếu với “thông lệ”, năm ngoái ông Ri Su Yong đã đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình để thông báo tình hình Đại hội 17 của Triều Tiên, việc hiện nay Kim Jong-un gặp Tống Đào là thuận theo lý, không gặp mới là “bất thường”.

Trong bài viết có nhận định, khi Tống Đào thăm Triều Tiên, dường như ông Kim Jong-un không tiếp đón chu đáo. Điều này cho thấy quan hệ Trung – Triều không thể nhanh chóng ấm lại sau chuyến thăm của ông Tống Đào.

Nhưng ông Chu Hiểu Huy cũng nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cho biết: “Trung Quốc đang cử đặc phái viên và đoàn đại biểu đến Bắc Hàn, đây là động thái quan trọng, chúng ta hãy chờ xem thế nào.” Sau đó, ông Kim Jong-un cảm thấy ông Trump có thái độ quá cứng rắn, Bắc Kinh đang tích cực phối hợp dưới sức ép của Trump, cùng với chế tài cứng rắn của cộng đồng quốc tế nên dường như Kim Jong-un đã lựa chọn “quy thuận”.

Nhưng việc ông Kim Jong-un “quy thuận” hoàn toàn, hay chỉ ngừng thử hạt nhân có điều kiện, hay việc từ bỏ thử hạt nhân chỉ là thái độ bề mặt, thì vẫn cần quan sát thêm. Lựa chọn cuối cùng của ông Kim Jong-un dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến những hành động tiếp theo của ông Trump đối với Bắc Kinh.

Tuyết Mai

Xem thêm: