Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 19 sẽ diễn ra theo thông lệ vào mùa thu năm nay. Có tin cho biết, ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường đang liên thủ để “tác chiến”, đang thay nhau “trông nhà”. Bên cạnh những suy đoán về cục thế chính trị tại Trung Nam Hải trước thềm Đại hội 19, hàng loạt những tin đồn về ông Tập Cận Bình và Lý Khắc cường cũng nhận được sự quan tâm.

Theo tin hôm 8/6 của Đài phát thanh Hy Vọng (SOH), có tin tức từ Trung Nam Hải nói, vì để tránh xuất hiện vấn đề “quyền lực chân không” hoặc “đấu đá nội bộ” trước khi diễn ra Đại hội 19, ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đã có thỏa thuận, trước khi diễn ra Đại hội 19, để đảm bảo luôn có một người “phòng thủ” tại Bắc Kinh, các chuyến công tác chỉ có thể đi nhanh về nhanh, thay nhau đi, hơn nữa “dù là chính phủ hay truyền thông đều không được nhắc tới ngày kỷ niệm sự kiện Lục Tứ, ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường cùng ở Trung Nam Hải trong những ngày này.”

Có tin tức rằng ông Lý Khắc Cường dự định tháng sau sẽ thăm Đức và Bỉ, nhưng do phải đi cùng ông Tập Cận Bình tham dự Hội nghị G20 tại Đức nên ông Lý Khắc Cường đành phải thay đổi lịch trình sớm hơn dự định; sau khi ông Lý Khắc Cường kết thúc chuyến thăm ngắn vào cuối tuần trước để trở về Bắc Kinh, thì ông Tập Cận Bình ngày hôm nay cũng đã bắt đầu chuyến thăm đến Kazakhstan.

Bản tin của đài SOH còn cho biết những tin tức nói trên cho thấy làn sóng ngầm tại Trung Nam hải đang hiện rõ hơn.

Bản tin cũng dẫn lời của nhà bình luận Hoa Pha rằng do hành động chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã động chạm đến lợi ích của nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ, nên hiện giờ nội bộ đang đấu đá gay gắt, mặc dù “hạt nhân Tập Cận Bình” đã được đưa ra, nhưng trước khi diễn ra Đại hội 19 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Từng là Phó tổng biên tập tờ tập san “Thời báo Học Tập” của trường Đảng, ông Đặng Duật Văn có bài viết trên báo nước ngoài hôm 7/6, trong đó có nói, làn sóng ngầm dần hiện rõ trước Đại hội 19; về vấn đề sắp xếp nhân sự, các phe phái trong nội bộ Đảng sẽ có một cuộc tranh giành không khoan nhượng; việc sắp xếp nhân sự lần này sẽ cho thấy ông Tập Cận Bình là người có quyền uy thật sự hay không.

Điều đáng lưu ý là, những thông tin bên trên cho thấy việc ngầm phối hợp và chiều hướng hợp tác giữa ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường.

Thời gian trước, nhiều hãng truyền thông nước ngoài liên tiếp đưa tin về ông Tập và ông Lý như: 2 người có mâu thuẫn với nhau, đã công khai xảy ra chia rẽ, trong hai đại hội năm ngoái ông Lý bị ông Tập thờ ơ, chức vụ thủ tướng của ông Lý sẽ bị thay thế, v.v…

Về nguồn tin sự bất hòa giữa ông Tập và ông Lý, học giả Tân Tử Lăng trong trả lời phỏng vấn hồi năm ngoái cho rằng rõ ràng là thế lực phe ông Giang Trạch Dân đứng sau “phóng hỏa”, mục đích là làm kế ly gián, phân hóa ông Tập và ông Lý, thậm chí còn ly gián cả quan hệ liên minh chính trị giữa ông Tập và ông Hồ Cẩm Đào.

Hồng Ngọc

Xem thêm: