Số người giàu Trung Quốc sở hữu tài sản có thể đầu tư được, với giá trị ít nhất là 10 triệu Nhân dân tệ, đã đạt mức 1,6 triệu người trong năm 2016, nhưng sự tăng trưởng trong thị trường tài sản tư nhân sẽ chậm lại trong năm nay, theo một báo cáo khảo sát gần đây.

Theo SCMP, khi sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã thúc đẩy sự giàu có, số người giàu ở Trung Quốc đã tăng gần 9 lần trong 10 năm, kết quả từ một cuộc khảo sát tư nhân đã được công bố vào hôm thứ Ba gần đây.

Báo cáo Tài sản Tư nhân Trung Quốc 2017 của công ty tư vấn Bain Consulting và ngân hàng lớn thứ 6 Trung Quốc China Merchants Bank cho thấy những người Trung Quốc sở hữu tài sản có thể đầu tư được từ 10 triệu Nhân dân tệ (1,47 triệu USD), đã đạt mức 1,6 triệu người trong năm 2016, từ mức 180.000 người vào năm 2006.

Tổng giá trị của thị trường tài sản tư nhân đã tăng lên 165 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào năm ngoái, tăng trung bình 21% một năm trong  giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thị trường tài sản tư nhân của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm xuống còn 14% vào năm 2017, với tổng giá trị 188 nghìn tỷ Nhân dân tệ.

Có khoảng 120.000 người Trung Quốc sở hữu tài sản có thể đầu tư được, với giá trị ít nhất là 100 triệu Nhân dân tệ, tăng từ mức gần 10.000 người trong năm 2006.

Tỷ lệ những người giàu có với đầu tư ở nước ngoài đã tăng lên 56% vào năm 2017, tăng từ mức 19% trong năm 2011, nhưng tổng tài sản đầu tư ra nước ngoài đã ổn định kể từ năm 2013.

4 điểm đến hàng đầu cho đầu tư từ Đại Lục là Hồng Kông, Hoa Kỳ, Úc và Canada, mặc dù trong vòng 3 năm trở lại đây, mức độ ưa thích đầu tư vào Hồng Kông đã giảm 18 (điểm) phần trăm và vào Mỹ đã giảm 3 (điểm) phần trăm.

Những người được khảo sát cho biết 3 lý do chính để họ đầu tư ở nước ngoài là: phân tán rủi ro, nắm bắt cơ hội thị trường đầu tư ở nước ngoài và di cư.

63% người Trung Quốc giàu có dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để quản lý tài sản tài chính trong nước của mình, và khoảng một nửa trong số đó sử dụng các dịch vụ ngân hàng tư nhân do các ngân hàng thương mại cung cấp.

Theo kết quả khảo sát, những người giàu có của Trung Quốc tập trung ở các thành phố lớn và các khu vực ven biển, nhưng hiện nay, 22 tỉnh ở Trung Quốc có ít nhất 20.000 cá nhân sở hữu tài sản giá trị cao mỗi tỉnh. Hầu hết những người được khảo sát đều cho biết những ưu tiên hàng đầu của họ là “bảo tồn tài sản” và “thừa kế tài sản“, trái với kết quả khảo sát năm 2009, khi gần một nửa số người được hỏi cho biết “làm giàu” hoặc “chất lượng cuộc sống” mới là mục tiêu chính của họ.

Duy Minh

Xem thêm: