Trước ngày Nhân quyền Thế giới (10/12), luật sư Chu Uyển Kỳ (Zhu Wanqi), người điều phối hoạt động ký tên chung kiện ông Giang Trạch Dân công bố tổng số người tham gia ký tên đã hơn 2 triệu người thuộc 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bà Chu Uyển Kỳ cho rằng đây là hoạt động nhân quyền có quy mô lớn nhất trong cả thế kỷ qua, vì thế lãnh đạo đương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tòa án Hình sự Quốc tế cần quan tâm đến nguyện vọng của hai triệu người tham gia vào hoạt động này.

Trước ngày Nhân quyền Thế giới đã có công bố mới nhất về số người tham gia ký tên vào “Kiến nghị truy tố ông Giang Trạch Dân”. Trong hình là hoạt động diễu hành của người dân Hồng Kông diễn ra ngày 1/7 năm nay.
Trước ngày Nhân quyền Thế giới đã có công bố mới nhất về số người tham gia ký tên vào “Kiến nghị truy tố ông Giang Trạch Dân”. Trong hình là hoạt động diễu hành của người dân Hồng Kông diễn ra ngày 1/7 năm nay.

Bà Chu Uyển Kỳ nói: “Hoạt động thế giới ký tên chung kêu gọi xử lý hình sự đối với ông Giang Trạch Dân bắt đầu từ tháng 7/2015 đến ngày 8/12 vừa qua với tổng cộng hơn hai triệu người (2.063.654) tham gia thuộc 28 quốc gia và khu vực, tiêu biểu ở châu Á là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Macao, Singapore, Malaysia, Indonesia, còn châu Âu là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Hà Lan, Bỉ, Áo, Israel, Ireland, Slovakia, Latvia và Bulgaria”.

Các nước đứng đầu danh sách là Đài Loan có 740.441 người, Hàn Quốc là 671.422 người, và Nhật Bản là 278.350 người; trong 21 nước châu Âu có người tham gia thì đứng đầu là các nước như Ukraine, Israel, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Nga với số người tham gia hơn 10.000 người.

Theo bà Chu Uyển Kỳ, trong năm nay chính quyền của ông Tập Cận Bình đã thề sẽ làm theo những giá trị thế giới phổ quát, bao gồm tự do tôn giáo, khôi phục văn hóa truyền thống, thậm chí bỏ chế độ cưỡng bức lao động, tuy nhiên nếu không xử ký kẻ đứng đầu bức hại Pháp Luân Công là ông Giang Trạch Dân thì những nguy hiểm của tội ác mổ cướp nội tạng vẫn thường trực, nếu không thay đổi chế độ thì làm sao tin được ông Tập Cận Bình sẽ mang lại tương lai sáng sủa cho Trung Quốc?

>> Tập Cận Bình muốn khôi phục văn hóa truyền thống: Shen Yun sẽ sớm về Hồng Kông biểu diễn

Bà Chu Uyển Kỳ nói: “Tôi cho rằng cần thay đổi chế độ cực quyền hiện nay thì mới hy vọng chấm dứt được bức hại. Ông Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Công suốt 17 năm, vi phạm pháp luật nhiều nước, cả cơ quan tư pháp Trung Quốc cũng như tòa án hình sự quốc tế đều cần truy cứu tội ác chống lại loài người này….”.

Ông Tong, người điều phối Hội Pháp Luân Công tại Pháp cho biết: “Cả thế giới đều hiểu rõ bản chất xấu xa của ông Giang Trạch Dân, những tội ác do phe cách ông Giang gây ra thì thường xuyên. Đặc biệt nhất phải kể là tình trạng bức hại tàn nhẫn những người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc kéo dài 17, 18 năm qua đã làm vô số người thiệt mạng, nghiêm trọng hơn là bị mổ cướp nội tạng, thật quá tàn nhẫn!”.

Bà Kayan, người điều phối hoạt động ký tên chung tại Hà Lan cho biết: “Ở Hà Lan thì Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague và ở Amsterdam chịu trách nhiệm xử lý tội ác này. Người dân địa phương và khách du lịch khi nghe tin có hàng trăm hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại, họ thực sự không muốn tin đó là sự thật. Người dân Hà Lan tham gia ký tên vì muốn thủ phạm bị đưa ra công lý. Hy vọng ông Giang Trạch Dân sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague. Người Hà Lan cũng hiểu về tình hình nhân quyền yếu kém ở Trung Quốc và hy vọng có thể nhanh chóng thay đổi thực trạng này”.

Một người tập Pháp Luân Công ở Ireland tên Dongxiu cho biết: “Có những người Trung Quốc theo Pháp Luân Công sống ở Ireland vì kiên trì với niềm tin của họ mà bị cản trở về Trung Quốc Đại lục chịu tang người thân, có người bị thu hộ chiếu. Tại Ireland có hơn 10.000 người tham gia ký tên kiện ông Giang Trạch Dân, họ tha thiết muốn chấm dứt bức hại người theo Pháp Luân Công cũng như tội ác mổ cướp nội tạng”.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản Taro Inagaki nói: “Bức hại người theo Pháp Luân Công đã kéo dài 17 năm cùng tội ác mổ cướp nội tạng của họ là tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, kẻ chủ mưu gây ra tội này chính là ông Giang Trạch Dân. Dùng pháp luật để trừng trị kẻ phạm tội là thể hiện văn minh loài người, những người tham gia ký tên là những người sẽ được cứu độ! Hy vọng sẽ có thêm nhiều người tham gia ký tên để sớm ngăn chặn cảnh bức hại này”.

Anh Yong Sang, hội Pháp Luân Đại Pháp Malayxia nói: “Cả thế giới đều ủng hộ người dân Trung Quốc ký tên kiện ông Giang Trạch Dân, vì ông ta đã dẫm đạp lên đạo đức loài người, phải dùng sợi dây pháp luật để chế ngự cái ác để đem lại tôn nghiêm cho loài người, khôi phục đạo đức loài người”.

Anh Carlos Iglesias, một người theo Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nhận thức rõ ràng tội ác tày trời đang xảy ra ở Trung Quốc với hàng triệu người theo Pháp Luân Công vô tội bị bức hại, thậm chí bị kẻ ác mổ cướp nội tạng bán kiếm lợi nhuận. Người Tây Ban Nha tham gia kiện ông Giang Trạch Dân vì muốn lên tiếng cho những người chịu khổ nạn mà không thể lên tiếng, hy vọng cộng đồng quốc tế có thể dùng sợi dây pháp luật chế tài kẻ độc tài đã tham gia tội ác hủy diệt đồng loại.

Trong khoảng hơn một năm qua, quốc gia có số người tham gia ký tên kiện ông Giang Trạch Dân nhiều nhất là Đài Loan. Theo giáo sư Trương Miên Hoa (Chang Chin-hua), Hội trưởng Hội Pháp Luân Công Đài Loan, Đài Loan là xã hội người Hoa duy nhất được hưởng nền dân chủ pháp trị, hệ thống phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền con người ở Đài Loan đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Nhân dân Đài Loan giữ được bản chất thiện lương của văn minh Trung Hoa nên họ không chỉ xem trọng tự do của mình mà còn dám lên tiếng bảo vệ những người bị hại. Trung Quốc Đại lục bức hại Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật, mổ cướp nội tạng là tội ác cùng cực, Đài Loan là nước có số người tham gia kiện ông Giang Trạch Dân nhiều nhất với hơn 740.000 người.

Bà còn nói chi tiết, ngoài Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng, còn có 15 Nghị viện chính quyền địa phương thuộc các huyện thị khác nhau đã thông qua Đề án kêu gọi người dân Trung Quốc kiện ông Giang Trạch Dân. “Chúng tôi kêu gọi người cầm quyền ở Trung Quốc Đại lục sớm trừng trị kẻ bức hại nhân dân, lạm dụng quyền lực, trả lại công bằng cho những người theo Pháp Luân Công, mang lại nhân quyền cho người dân Trung Quốc lương thiện, nếu không sẽ bị nhân dân khinh bỉ”.

Danh sách 28 quốc gia tiêu biểu tham gia ký tên chung kiện ông Giang Trạch Dân

  1. Áo
  2. Bỉ
  3. Bulgaria
  4. Croatia
  5. Đan  Mạch
  6. Pháp
  7. Đức
  8. Hy Lạp
  9. Hồng Kông
  10. Hà Lan
  11. Indonesia
  12. Ireland
  13. Israel
  14. Nhật
  15. Hàn Quốc
  16. Lativia
  17. Malaysia
  18. Moldova
  19. Romania
  20. Nga
  21. Singapore
  22. Slovakia
  23. Tây Ban Nha
  24. Đài Loan
  25. Ukraine
  26. Phần Lan
  27. Na Uy
  28. Thụy Sĩ  

và Ma Cao

Mộc Vệ

Xem thêm: