Ngày 31/8, ông Tập Cận Bình đã tham gia và chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau Hội nghị, chính quyền Trung Quốc đương nhiệm công bố Đại hội 19 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 18/10.

Hội nghị này quyết định, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 11/10/2017. Bộ Chính trị sẽ kiến nghị lên Hội nghị toàn thể lần thứ 7, khai mạc Đại hội 19 vào ngày 18/10 tại Bắc Kinh. Đại hội sẽ có một phiên họp mới của Ủy ban Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Hội nghị Bộ Chính trị Trung Quốc lần này nghiên cứu về công tác trù bị cho Hội nghị toàn thể lần thứ 7 và Đại hội 19. Bên cạnh đó, hội nghị còn nghiên cứu thảo luận một số công việc khác.

Theo thông lệ, Đại hội Đảng sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày. Đại hội sẽ bầu chọn Ủy viên Trung ương, Ủy viên Trung ương dự khuyết và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sẽ diễn ra, Hội nghị sẽ bầu chọn Ủy viên Bộ Chính trị, sau đó tiếp tục bầu chọn Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, nghĩa là ban lãnh đạo cao nhất trong nhiệm kỳ mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được ra mắt sau khi kết thúc Hội nghị toàn thể lần thứ nhất khóa 19.

Liên quan tới thời gian diễn ra Đại hội 19, gần đây cũng có nhiều đồn đoán khác nhau từ các kênh truyền thông ngoài Trung Quốc, thậm chí có kênh truyền thông còn đưa ra phán đoán Đại hội 19 sẽ khai mạc vào cuối tháng 9.

Đại hội 19 là sự kiện chính trị quan trọng nhất của ông Tập Cận Bình khi ông bước sang nhiệm kỳ thứ hai. Do đó, việc sắp xếp nhân sự cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trực tiếp quan hệ tới lợi ích các phe phái. Gần đây, các phe phái trong nội bộ Đảng liên tục tung tin đồn nhằm hạ bệ nhau.

Ngày 26/8/2017, tờ Apple Daily (Hồng Kông) dẫn nguồn tin từ kênh truyền thông ngoài Trung Quốc cho biết, Thường ủy Bộ Chính trị tại Đại hội 19 đã xác định được 6 người, bao gồm ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Hồ Xuân Hoa, Lật Chiến Thư, Trần Mẫn Nhĩ, còn một người nữa sẽ được chọn trong số 3 người là Vương Kỳ Sơn, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính.

Trước đó, một nguồn tin thân cận với Trung Nam Hải tiết lộ,  7 người trong Ban Thường vụ thì đã chắc chắn được 4 người gồm ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Lật Chiến Thư. Hiện nay dư luận cũng đang quan tâm đó là ông Vương Kỳ Sơn có tiếp tục ở lại và ông Hồ Xuân Hoa có vào được Ban Thường vụ hay không.

Bình luận viên thời sự chính trị Trung Quốc Chu Hiểu Huy phân tích, Đại hội 19 diễn ra vào tháng 10, vậy đối với ông Tập Cận Bình mà nói, vẫn còn thời gian khoảng 1 tháng nữa để sắp đặt bố cục, nghĩa là sắp xếp vấn đề nhân sự, đặc biệt là cân nhắc trường hợp của ông Vương Kỳ Sơn. Bên cạnh đó cũng có thể đoán được, trong khoảng thời gian 1 tháng này, không chỉ có “đại lão hổ ngã ngựa”, mà rất có thể sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn.

Trí Đạt

Xem thêm: