Ngày 22 vừa qua, Tòa án Tối cao Hồng Kông đã xử 20 tháng tù giam đối với cựu Trưởng đặc khu Hồng Kông Tăng Âm Quyền (Donald Tsang) vì tội làm việc thất trách, người nhà cựu quan chức này cho biết sẽ kháng án. Ngoài ra, một cáo buộc khác đối với ông Tăng Âm Quyền sẽ được tòa quyết định phúc thẩm vào tháng Chín.

 Ngày 22/2, cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông Tăng Âm Quyền đã bị xử tù 20 tháng vì tội thất trách trong quá trình làm việc.
Ngày 22/2, cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông Tăng Âm Quyền đã bị xử tù 20 tháng vì tội thất trách trong quá trình làm việc.

Sau sự kiện tuyên án này, ông Tăng Âm Quyền trở thành quan chức Hồng Kông có cấp bậc cao nhất bị tuyên án.

Thẩm phán Trần Khánh Vĩ (Chen Qingwei) nhận định, tính nghiêm trọng của vụ án nằm ở bị cáo là Trưởng đặc khu, không chỉ có trách nhiệm đối với người dân Hồng Kông mà còn đối với chính quyền trung ương. Là Trưởng đặc khu, ông phải giữ chữ tín, đây cũng là chức vụ duy nhất mà trong Luật Cơ bản có ghi rõ yêu cầu này. Bị cáo đã không biết giữ chữ tín nên phải có hình phạt răn đe, hình phạt khởi điểm là ngồi tù 30 tháng được giảm 10 tháng nhưng không được hoãn thi hành án.

Bồi thẩm đoàn cũng cho biết không cho phép nộp tiền bảo lãnh tại ngoại đối với ông Tăng Âm Quyền, phải lập tức thi hành án.

Ngoài ra còn một tội danh khác liên quan đến trục lợi cá nhân hiện chưa thể định tội, bồi thầm đoàn cho biết sẽ phúc thẩm vào tháng Chín.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2010 – 6/2012, ông Tăng Âm Quyền đã liên quan đến việc tiếp nhận lợi ích bất hợp pháp trong quá trình đi công cán tại Trung Quốc Đại Lục từ một cổ đông của một công ty truyền thông cần ông thông qua giấy phép.

Trong quá trình xử lý giấy phép phát sóng cho công ty truyền thông Hùng Đào (Digital Broadcasting Corporation), ông Tăng Âm Quyền đã không báo cáo lại với hội nghề nghiệp mà tự ý thương thảo riêng với người kiểm soát cổ phần Hoàng Sở Tiêu (Huang Chubiao) của doanh nghiệp này.

Khi tòa tuyên án ông Tăng Âm Quyền chỉ nhắm mắt nghe hờ hững, không chăm chú theo dõi như những lần xử trước, hai tay run run và đòi uống thuốc.

Buổi chiều cùng ngày bị tuyên án, xe của nhà tù đến áp giải đưa ông Tăng Âm Quyền rời khỏi Tòa án Tối cao.

Vợ của bị cáo cho biết vô cùng đau khổ và thất vọng, nhưng họ sẽ kiên cường và dũng cảm đối diện, sẽ kháng án.

Phe dân chủ “soi” ông Lương Chấn Anh

Ông Lâm Trác Đình (Lam Cheuk-ting), nghị viên Hội đồng Lập pháp thuộc đảng Dân chủ cho biết, đây là hình phạt mang tính cảnh cáo đối với những nhân viên công chức khác.

Một số nhân vật chính trị khác cũng cho biết phán quyết này sẽ có tác dụng răn đe đối với giới quan chức cao cấp, đặc biệt là người nắm quyền lực cao nhất như Trưởng Đặc khu. Đồng thời họ cũng nhấn mạnh đến sự kiện UGL của ông Lương Chấn Anh, hiện nay không thể điều tra trong thời gian ông Lương Chấn Anh đang tại nhiệm, đây là lỗ hổng lớn của pháp luật Hồng Kông.

Ngày 5/11/2014, nhà chức trách Hồng Kông từng yêu cầu mở cuộc điều tra đối với ông Lương Chấn Anh vì cáo buộc nhận gần 6,5 triệu USD từ Công ty Kỹ thuật UGL của Australia trước khi nhậm chức Trưởng đặc khu nhưng không khai báo.

Nguyễn Đoàn (T/H)

Xem thêm: