Ngày 25/4, con trai cựu chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Hồ Cẩm Đào là Hồ Hải Phong đã tái đắc cử Thị trưởng thành phố Gia Hưng, xóa tan những tin đồn về việc ông này sẽ được bổ nhiệm làm Thị trưởng thành phố Ninh Ba. Địa vị của ông Hồ Hải Phong trong quan trường Trung Quốc vốn khá mờ nhạt. Nhưng ông Do Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình có quan hệ mật thiết, nên sự nghiệp của ông Hồ Hải Phong cũng được ngoại giới chú ý.

Ngày 25/4, con trai của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là ông Hồ Hải Phong đã tái đắc cử Thị trưởng thành phố Gia Hưng tỉnh Chiết Giang
Ngày 25/4, con trai của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là ông Hồ Hải Phong đã tái đắc cử Thị trưởng thành phố Gia Hưng tỉnh Chiết Giang

Ông Hồ Hải Phong, con trai của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, sinh năm 1970, tốt nghiệp ngành Khoa học Kỹ thuật và Máy tính tại trường Đại học Giao thông Bắc Kinh và là một trong những thế hệ đầu tiên tốt nghiệp EMBA tại Trường Quản lý Kinh tế trực thuộc Đại học Thanh Hoa.

Ông Hồ Hải Phong từng là một kỹ sư cao cấp của công ty Tsinghua Holdings Co., Ltd, tiếp đó giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Tsinghua Tongfang Co., Ltd. (NucTech) và là Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Trung Hoa toàn quốc. Năm 2010, ông Hồ Hải Phong được thăng chức Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu Đồng bằng sông Dương Tử, Thanh Hoa, Chiết Giang.

Theo thông tin từ Tinh Châu Nhật báo, ông Hồ Cẩm Đào từng yêu cầu con trai là Hồ Hải Phong “rời xa thương trường, nhằm tránh rắc rối”, từ bỏ kinh doanh mà đi theo con đường chính trị. Các nhà phân tích ngoại giới cho rằng, sự nghiệp của ông Hồ Hải Phong thực sự là hợp với tâm ý của cha ông.

Năm 2013, ông Hồ Hải Phong chính thức tiến nhập vào chính trường thành phố Gia Hưng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, cùng năm đó ông nhậm chức Hiệu trưởng trường Đảng thành ủy Gia Hưng. Một năm sau, ông Hồ Hải Phong kiêm thêm chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố. Tháng 3/2016, sau khi Lâm Kiện Đông điều chuyển chức vụ mới, ông Hồ Hải Phong đã tiếp quản vị trí Phó Bí thư Thành ủy Gia Hưng, Chiết Giang kiêm Quyền Thị trưởng thành phố Gia Hưng.

Tháng 10 năm ngoái, Reuters trích dẫn một nguồn tin cho hay, do mối quan hệ với ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Tập Cận Bình có ý định đề bạt ông Hồ Hải Phong làm Thị trưởng Ninh Ba, tương đương với vị trí cấp phó bộ.

Trước tháng 8 năm ngoái, khi ông Đường Nhất Quân còn giữ chức Thị trưởng Ninh Ba kiêm Bí thư Thành ủy, cộng đồng mạng ở Trung Quốc Đại Lục đã lan truyền thông tin ông Hồ Hải Phong có thể sẽ chuyển sang làm Thị trưởng thành phố Ninh Ba.

Nhưng đến tháng 2/2017, chức vị này lại do Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Châu là ông Cừu Đông Diệu tiếp nhận.

Trước đây, theo tờ Pháp Chế Vãn báo (Legal Evening News) của hãng truyền thông Đại Lục, nickname “Quan giải hải cục” (Guanhaijieju – Nhìn biển đoán đại cục) trên WeChat tiết lộ, trước mỗi kỳ họp thường vụ thành phố, ông Hồ Hải Phong đều tổ chức chuyên đề “Khi thực hiện học tập pháp luật”. Học tập pháp luật trước mỗi buổi họp đã trở thành một “chính sách mới” được ông Hồ Hải Phong chủ trương cho thành phố Gia Hưng thực hiện. Ông Hồ hải Phong từng phát biểu sẽ kiên trì thực hiện nghiêm túc chuyên đề này, khiến nó trở nên thường xuyên hơn, chuẩn xác và thiết thực. Ông Hồ Hải Phong cũng kêu gọi ủng hộ chính sách dùng pháp luật trị quốc của ông Tập Cận Bình.

Ông Hồ Cẩm Đào tại Đại hội Đảng 18 đã “tự nguyện rút lui” để ủng hộ ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, cũng là nhằm mục đích ngăn cản ông Giang Trạch Dân can thiệp vào chính sự. Đồng thời, trong quá trình ông Tập Cận Bình tiến hành “đả hổ” chống tham nhũng, ông Hồ Cẩm Đào cũng đã xuất hiện phía sau ông Tập. Có phân tích nhận định, ông Tập Cận Bình đã ngầm biểu đạt hữu nghị và liên minh chính trị với ông Hồ Cẩm Đào, do vậy mà ông Hồ Hải Phong mới có khả năng được trọng dụng đề bạt như vậy.

Còn có thông tin cho rằng, ông Hồ Hải Phong phụ trách về lĩnh vực chính pháp được coi là một nước cờ quan trọng mà ông Tập Cận Bình đặt vào Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Gia Hưng.

An Nhiên

Xem thêm: