Theo thống kê, nửa đầu năm 2018, số chuyến bay chậm, huỷ là hơn 21.000 chuyến bay (chiếm 13,9%)

Vietnam Airline
Hãng Vietnam Airlines có số chuyến chậm 6.840 chuyến, hủy 140 chuyến (chiếm 10,7%). (Ảnh: Gia Bảo)

Cục Hàng không Việt Nam cho hay trong nửa đầu năm 2018, tổng số chuyến bay khai thác của 4 hãng hàng không gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific và Vasco là hơn 150.000 chuyến bay, tăng 9% so với cùng kỳ 2017.

Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ là hơn 129.000 chuyến (chiếm 86,1%) và giảm 1,7% so với cùng kỳ. Số chuyến bay chậm, huỷ là hơn 21.000 chuyến bay (chiếm 13,9%).

Cụ thể, đối với hãng Vietnam Airlines, hãng khai thác 64.221 chuyến trong nửa đầu năm 2018. Vietnam Airlines được ghi nhận dẫn đầu tổng số chuyến bay đúng giờ với 57.381 chuyến. Số chuyến chậm 6.840 chuyến, hủy 140 chuyến (chiếm 10,7%).

Vietjet Air khai thác 60.362 chuyến bay. Trong đó, 10.235 chuyến bị chậm cùng với 66 chuyến phải hủy (chiếm 17%).

Jetstar Pacific khai thác 18.439 chuyến bay. Trong đó, 3.557 chuyến chậm và 102 chuyến hủy (chiếm tới 19,3%), cao nhất so với các hãng còn lại.

Công ty bay dịch vụ hàng không Vasco (chi nhánh Vietnam Airlines) đứng đầu với tỷ lệ chuyến bay chậm, huỷ thấp nhất, chỉ 3%.

Về nguyên nhân chậm, hủy chuyến, Cục Hàng không lý giải là do máy bay về muộn (chiếm tới 65,9%). Ngoài ra còn do hãng hàng không chủ quan, do thời tiết cũng như do công tác quản lý, điều hành bay,…

Minh Long

Xem thêm: