Sau những thông tin về việc quân chính phủ Syria tấn công hóa học vào phiến quân tại Douma khiến hàng chục người thiệt mạng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ Nhật (8/4) đã cảnh báo Tổng thống Bashar al-Assad, cùng các đồng minh của Syria là Nga và Iran sẽ “phải trả giá đắt”. Ông Trump cũng đổ lỗi cho cựu Tổng thống Barack Obama đã vẽ “lằn ranh đỏ trên cát”, không sớm kết thúc chế độ bạo tàn Assad.

tan cong hoa hoc Syria
Hàng chục người bị ngạt khí độc nghi do bị tấn công hóa học, trong đó có nhiều trẻ em. (Ảnh qua tổ chức Mũ nồi Trắng)

BBC, dẫn nguồn tin từ các bác sĩ tình nguyện và truyền thông độc lập, cho hay ít nhất 70 người đã thiệt mạng nghi do một cuộc tấn công hóa học của quân chính phủ Assad nhắm vào căn cứ của phiến quân tại Douma, Đông Ghouta hôm thứ Bảy (7/4).

>>Syria: Ít nhất 70 người chết nghi do bị tấn công hóa học

Sáng Chủ Nhật (8/4), ông Trump đã đăng tweet gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad là “loài cầm thú”.

Nhiều người tử vong, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, trong một cuộc tấn công HÓA HỌC bất chấp hậu quả tại Syria. Một khu vực của sự tàn bạo bị Quân đội Syria bao vây, khóa chặt khiến cho nó hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tổng thống Putin, Nga và Iran chịu trách nhiệm vì hậu thuẫn cho Loài cầm thú Assad. Phải trả giá lớn. Hãy mở cửa khu vực ngay lập tức để cứu trợ y tế và kiểm tra. Lại một thảm họa nhân đạo khác không với lý do gì. BUỒN!”, ông Trump tweet.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng lên án ông Barack Obama về việc ông này vào năm 2012 đã từng thề rằng những hành động như vậy sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ”, nhưng một năm sau đó cựu tổng thống đảng Dân chủ đã không thực hiện lời hứa khi hàng trăm người dân Syria bị chết do chất độc sarin. Thay vào đó, ông Obama đã thực hiện một thỏa thuận đa quốc gia để Tổng thống Syria Bashar Assad cam kết sẽ dỡ bỏ kho vũ khí hóa học của mình.

Nếu Tổng thống Obama đã vượt qua Lằn ranh Đỏ trên Cát mà ông đã tuyên bố, thảm họa với người dân Syria đã kết thúc cách đây lâu rồi! Loài cầm thú Assad đã là lịch sử rồi!”, ông Trump nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mike Pence cũng đăng tweet nói rằng ông “đang giám sát chặt chẽ” cuộc tấn công bị nghi dùng vũ khí hóa học.

Chúng tôi cực lực lên án về cuộc tấn công nhắm vào mạng sống của người vô tội, trong đó có trẻ em. Chế độ Assad và những kẻ hậu thuẫn họ PHẢI CHẤM DỨT hành vi man rợ của họ. Như Tổng thống Mỹ đã nói, những người chịu trách nhiệm sẽ phải trả giá đắt!”, ông Pence tweet.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói rằng cuộc tấn công, nếu được xác nhận, cần sự “phản ứng lập tức của cộng đồng quốc tế”.

Khi được phóng viên hỏi liệu Mỹ có thực hiện cuộc không kích đáp trả vụ tấn công hóa học nêu trên, cố vấn an ninh nội địa của Nhà Trắng Tom Bossert đã nói với kênh ABC: “Tôi chưa thể nói bất cứ điều gì”.

Ông Bossert nói thêm rằng đội ngũ an ninh quốc gia của ông Trump đang xem xét các hình ảnh về vụ tấn công, và đó là “một vấn đề rất nghiêm trọng”.

Cho tới nay, cả Syria và Nga đều lên tiếng phủ nhận cáo buộc tấn công hóa học. Họ cho rằng đó là màn ngụy tạo của phiến quân và các lực lượng bên ngoài nhằm lấy cớ thực hiện tấn công quân chính phủ Syria.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng đã lên án mạnh mẽ hành vi của chế độ Assad.

Đức Giáo Hoàng Pope Francis nói rằng: “không điều gì, không điều gì có thể biện minh cho việc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt như vậy để chống lại những người không thể tự vệ và nhân dân”.

Liên minh Châu Âu đã kêu gọi “phản ứng tức thì của cộng đồng quốc tế”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đe dọa sẽ tấn công Syria nếu chế độ Assad sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân.

Ngoại trưởng Anh, Boris Johnson cho rằng cuộc tấn công nghi dùng vũ khí hóa học phải được điều tra khẩn cấp.

Chúng tôi đang liên hệ chắt chẽ với các đồng minh theo sau các báo cáo mới nhất. Những người chịu trách nhiệm cho việc sử dụng vũ khí hóa học đã mất hết nhân tính và phải bị quy trách nhiệm”, ông Boris Johnson nói hôm Chủ Nhật (8/4).

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ nhóm họp để thảo luận về tình hình Syria vào thứ Hai (9/4).

Được biết, vào năm 2013, chính phủ Assad cũng đã bị cáo buộc thực hiện tấn công hóa học vào Đông Ghouta khiến hàng trăm người thiệt mạng. Khi đó, chính phủ Obama đã đe dọa sử dụng vũ lực nhưng sau đó lại không động binh.

Vào tháng Tư năm ngoái, một cuộc tấn công hóa học vào thị trấn Khan Sheikhoun do phe đối lập kiểm soát đã khiến hơn 80 người thiệt mạng. Sau đó, một cuộc điều tra do Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí Hóa học thực hiện đã kết luận chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này.

Khác với ông Obama, Tổng thống Trump đã phản ứng cứng rắn bằng việc ra lệnh bắn 59 quả tên lửa tomahawk vào một căn cứ không quân của quân chính phủ Syria.

Trong suốt hơn 7 năm nội chiến, chế độ Assad vẫn phủ nhận việc họ sử dụng chất độc hóa học. Chính phủ Syria nói rằng họ đã hủy kho vũ khí hóa học của mình từ năm 2013 theo thỏa thuận được cả Mỹ và Nga hậu thuẫn sau vụ tấn công vào Đông Ghouta.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: