Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy (6/1) đã nói rằng ông “hoàn toàn” sẵn sàng nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên sẽ thu được những kết quả phát triển tích cực.

Embed from Getty Images

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Trại David hôm thứ Bảy (6/1).

Từ khu nghỉ dưỡng của tổng thổng tại Trại David, bang Maryland, khi được các phóng viên hỏi về diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, ông Trump đã bày tỏ sự sẵn sàng nói chuyện với ông Kim Jong-un nhưng không phải không có điều kiện tiên quyết.

Tổng thống Mỹ nói: “Hoàn toàn có thể, tôi sẽ làm điều đó. Tôi không có bất cứ vấn đề gì với điều đó cả”.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump là khá bất ngờ khi trong suốt năm đầu tại nhiệm, giữa ông và lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un luôn xảy ra khẩu chiến gay gắt. Thậm chí, ông Trump thường xuyên gọi ông Kim là “gã tên lửa”, đổi lại lãnh đạo Bắc Hàn miệt thị Tổng thống Mỹ là “lão già lẩm cẩm”.

Đầu tuần qua, sau bài phát biểu mừng năm mới 2018 của ông Kim Jong-un với việc ông này tuyên bố có nút hạt nhân trên bàn làm việc, Tổng thống Trump đã đăng tweet mỉa mai rằng ông còn có một cái nút hạt nhân to hơn.

Tuy nhiên, khác với trước đây, phía Bắc Hàn lần này không tập trung khẩu chiến với Mỹ, họ lại bất ngờ xúc tiến mở lại đối thoại với Hàn Quốc, chủ động đề nghị giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và gợi ý sẽ cử đoàn vận động viên tới tham dự Thế vận hội mùa đông do miền Nam đăng cai tổ chức vào tháng Hai tới.

Vào thứ Ba (3/1), lần đầu tiên kể từ tháng 2/2016, Bắc Hàn đã nối lại đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc. Cho tới thứ Sáu (5/1), Bắc Hàn đã đồng ý tổ chức các cuộc đối thoại liên Triều vào tuần tới, dự kiến là thứ Ba (9/1). Bình Nhưỡng chính thức chấp nhận đàm phán với Seoul chỉ vài giờ sau khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc tuyên bố tạm dừng các cuộc tập trận chung tới sau Thế vận hội mùa đông.

>>Bắc Hàn đồng ý đàm phán sau khi Mỹ – Hàn tạm hoãn tập trận chung

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại liên Triều sắp tới có thể dẫn tới việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Trump cũng nhấn mạnh cuộc đàm phán hai miền Triều Tiên có thể diễn ra là kết quả từ những áp lực kiên trì của ông lên Bình Nhưỡng.

Hãy nhìn xem, ngay bây giờ họ sẽ nói chuyện về Thế vận hội. Đó là một sự khởi đầu, đó là một sự khởi đầu lớn. Nếu tôi không liên tục [gây áp lực], lúc này họ sẽ không nói chuyện tí nào cả”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định rằng ông Kim Jong-un “biết tôi không lãng phí thời gian, tôi sẽ không lãng phí thời gian. Thậm chí không một chút nào cả, thậm chí không một phần trăm nào. Ông ta hiểu điều đó”.

Nếu điều gì đó có thể đạt được từ các cuộc đối thoại này, đó sẽ là điều tuyệt vời cho tất cả nhân loại, đó sẽ là điều tuyệt vời cho thế giới này”, ông Trump bày tỏ hy vọng.

Yên Sơn

Xem thêm: