Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Bảy (28/10) đã tới thăm bang Hawaii của Hoa Kỳ bất chấp sự phản đối quyết liệt từ chính quyền Trung Quốc đại lục.

Embed from Getty Images

Trong chuyến thăm El Salvador hồi tháng 1/2017, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã ghé qua Houston và San Francisco, Hoa Kỳ

Reuters cho hay bà Thái Anh Văn tới Hawaii vào chiều thứ Bảy 28/10 (giờ địa phương) nhân chuyến công du một tuần qua các đồng minh của Đài Loan tại Thái Bình Dương, gồm Tuvalu, quần đảo Solomon và quần đảo Marshall, đồng thời quá cảnh qua các lãnh thổ của Mỹ là Honolulu (Hawaii) và đảo Guam.

Chính quyền Trung Quốc đại lục trước nay vẫn luôn nhất quán tuyên bố Đài Loan là một lãnh thổ tự trị thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thường xuyên coi đây là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định có thể sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền Bắc Kinh. Trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã nhấn mạnh về vấn đề một Trung Quốc và không loại trừ khả năng sẽ sớm thống nhất Đài Loan.

Chính quyền Bắc Kinh gần đây đã lên án mạnh mẽ hơn việc Washington vẫn cho phép các tổng thống Đài Loan quá cảnh qua lãnh thổ Mỹ và yêu cầu Hoa Kỳ cần sớm chấp dứt việc này.

Về phần mình, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng bà muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc đại lục, nhưng sẽ bảo vệ nền dân chủ và an ninh của Đài Loan.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố rằng việc bà Thái quá cảnh qua lãnh thổ Mỹ là vấn đề “cá nhân và không chính thức”, điều này cũng dựa trên lập trường thực tiễn lâu dài của Hoa Kỳ, phù hợp với “các mối quan hệ không chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan”.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng “không có thay đổi về chính sách một Trung Quốc của Hoa Kỳ”, theo đó nước Mỹ vẫn thừa nhận quan điểm của Bắc Kinh rằng chỉ có một Trung Quốc.

Theo Reuters, trong lần tới Hawaii dịp này, bà Thái Anh Văn cùng phái đoàn quan chức Đài Loan và các phương tiện truyền thông đã tới thăm Đài tưởng niệm USS Arizona – được xây dựng trên phần còn lại của thiết giáp hạm bị đánh chìm trong cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng năm 1941, khiến Mỹ chính thức tham gia vào Thế chiến II.

Được biết, đây là lần thứ hai trong năm 2017 bà Thái Anh Văn quá cảnh vào lãnh thổ Mỹ. Hồi tháng 1, bà Thái đã dừng chân tại Houston (Texas) và San Francisco (California) nhân chuyến hành trình tới các đồng minh tại Mỹ La Tinh. Khi đó, Tổng thống Đài Loan đã tới thăm trụ sở của Twitter – nền tảng truyền thông xã hội ưa thích của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhưng bị cấm hoạt động tại Trung Quốc.

Tổng thống Trump vào đầu tháng 11 tới sẽ có chuyến công du chính thức Châu Á gần 2 tuần, trong đó sẽ dừng chân tại Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoại giới đánh giá rằng ngoài vấn đề Bắc Hàn và thương mại, Đài Loan cũng sẽ là chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ – Trung.

Xuân Thành

Xem thêm: