Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Sáu (29/12) nói rằng tham vọng quân sự của Trung Quốc đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn và dù mong muốn giải quyết mâu thuẫn với Đại lục thông qua hòa bình, bà Thái thề sẽ bảo vệ an ninh và cuộc sống của người dân Đài Loan nếu bị đe dọa vũ lực.

Embed from Getty Images

Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu trong buổi lễ mừng Quốc Khách Đài Loan hôm 10/10/2017.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Đài Loan vào đầu năm ngoái, bà Thái Anh Văn đã đối mặt với sự thù địch ngày càng tăng từ chính quyền Trung Quốc cộng sản. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) liên tục tăng cường các hoạt động diễn tập quân sự quanh Đài Loan.

>>Trung Quốc có thể đang chuẩn bị đánh chiếm Đài Loan

Reuters nhận định rằng phía Trung Quốc nghi ngờ bà Thái – thuộc Đảng Tiến bộ Dân chủ ủng hộ độc lập – muốn thúc đẩy việc tuyên bố độc lập chính thức cho Đài Loan. Đó là lằn ranh đỏ đối với Bắc Kinh khi họ luôn coi Đài Loan là một tỉnh ngoài khơi xa và là lãnh thổ thiêng liêng của nhà nước Trung Quốc.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Sáu (29/12) trên một sân khấu trang trí bằng hai mô hình phản lực cơ chiến đấu, bà Thái Anh Văn cho hay: “Hoạt động quân sự của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng tới tình hình trên Eo biển Đài Loan, mà nó cũng tác động tới tất cả khu vực Đông Á…Đây là vấn đề mà không chỉ riêng Đài Loan phải đối mặt”.

Bà Thái nhấn mạnh rằng: “Tất cả các quốc gia trong khu vực muốn thấy hòa bình và ổn định, đều có chung sự đồng thuận…và Trung Quốc không thể phớt lờ điều này, các vấn đề tại eo biển này tuyệt đối không thể được giải quyết bằng vũ lực mà phải thông qua các biện pháp hòa bình”.

Mặc dù khẳng định mong muốn giải quyết mâu thuẫn với Trung Quốc thông qua giải pháp hòa bình, nhưng bà Thái cũng nói rõ rằng Đài Loan sẽ không bị động khi đối mặt với một Trung Quốc ngày càng hiếu chiến hơn.

Hơn một năm qua,  niềm tin về sức mạnh quân sự của chúng tôi đang cải thiện vững chắc, sự hỗ trợ cho quân đội chúng tôi cũng đang tiếp tục được tăng cường. Đây là điều mà tôi hài lòng nhất từ khi trở thành tổng thống. Tôi ở đây để long trọng tuyên bố rằng ngân sách quốc phòng hàng năm của chúng tôi sẽ tăng đều đặn trong phạm vi hợp lý”, Reuters dẫn lời bà Thái.

Trong khi đó, tuần trước Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đã cho phát hành sách trắng quân sự, trong đó cảnh báo rằng mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc đang tăng lên hàng ngày, với việc không quân Trung Quốc thực hiện 16 vòng diễn tập gần Đài Loan trong năm qua và vẫn đang tiếp diễn.

Bà Thái nói rằng: “Chúng ta đang sống trong môi trường địa chính trị thay đổi nhanh chóng; tham vọng mở rộng quân sự trong khu vực của Trung Quốc đang trở nên ngày càng rõ ràng hơn, với minh chứng các hoạt động không quân và hải quân của PLA diễn ra thường xuyên hơn”.

Bắc Kinh cho biết những cuộc tập trận của họ là hoạt động thông thường, định kỳ và Đài Loan nên quen với điều đó.

Trung Quốc đã từng cảnh báo Đài Loan chống lại “sử dụng vũ khí để từ chối thống nhất” và truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đã đăng các hình ảnh nổi bật về chiến đấu cơ Trung Quốc bay gần đảo Đài Loan.

Trước những đe dọa từ Đại lục, bà Thái khẳng định bà muốn hòa bình tại Eo biển Đài Loan, nhưng thề sẽ bảo vệ an ninh và đời sống của người dân nước mình.

Được biết, Đài Loan được trang bị vũ khí tiên tiến chủ yếu nhập từ Hoa Kỳ, và hiện tại chính phủ nước này vẫn đang thúc giục Washington bán thêm cho mình những thiết bị vũ trang tiên tiến hơn nữa.

Một nước Đài Loan Dân chủ đang cho thấy họ không quan tâm tới việc bị điều khiển bởi chế độ Bắc Kinh. Chính phủ Đài Loan từng cáo buộc Bắc Kinh không hiểu dân chủ là gì khi họ chỉ trích Đài Bắc.

Yên Sơn

Xem thêm: