Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump nói Thủ tướng Đức Angela Merkel phạm “sai lầm nghiêm trọng” khi nhận hơn một triệu người di cư, phần lớn là người Hồi giáo từ Trung Đông và Bắc Phi.

Donald Trump tại toà tháp Trump trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times của Anh (Ảnh chụp màn hình)
Donald Trump tại toà tháp Trump trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times của Anh (Ảnh chụp màn hình)

Nhưng ông cũng nhận định bà Merkel là nhà lãnh đạo quan trọng nhất của châu Âu và EU trở thành một phương tiện của Đức.

Tổng thống tân cử Trump nói những điều trên trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times của Anh, đăng hôm nay thứ Hai 16/1.

Ông nói rằng ưu tiên của ông là tạo lập các thoả thuận giao thương công bằng hơn đối với Mỹ và có biên giới vững mạnh.

Ông cho biết Mỹ phải giải quyết thâm hụt mậu dịch với các nước trên thế giới, nhất là với Trung Quốc.

Chính quyền của ông sẽ đặt trọng tâm vào thương mại thông minh, chứ không phải là thương mại tự do.

Cuộc phỏng vấn được nghị sĩ Anh Michael Gove, người đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch trưng cầu dẫn đến Brexit, cũng là một cây viết của tờ Times.

Ông Gove chia sẻ trên Twitter hình chụp ông và ông Trump tại Trump Tower
Ông Gove chia sẻ trên Twitter hình chụp ông và ông Trump tại Trump Tower

Khi được hỏi về thỏa thuận có thể với Nga, ông Trump nói nội dung của thoả thuận sẽ bao hàm “cắt giảm đáng kể” vũ khí hạt nhân đổi lại việc Nga được gỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Về Trung Đông, ông Trump phê phán cuộc tấn công Iraq năm 2003 là một trong những quyết định sai lầm nhất của lịch sử Hoa kỳ. Những vùng an toàn nên được tạo ra tại Syria và được trả tiền bởi các đồng minh vùng vịnh của Mỹ, ông Trump nói.

Trước đó, trong một buổi phỏng vấn với tờ Washington Post, Tổng thống tân cử Mỹ tiết lộ ông sắp hoàn thành một giải pháp thay thế ObamaCare, chính sách bảo hiểm mà ông kịch liệt chỉ trích trong suốt chiến dịch tranh cử. Theo ông, biện pháp bảo hiểm mới của ông dành cho tất cả người Mỹ với giá phí thấp hơn.

Ông cũng nhắc đến việc Anh rời EU và gọi đây là một quyết định khôn ngoan, kèm theo dự đoán các nước khác trong khối cũng sẽ đi theo xu hướng này.

Quả thực có các làn sóng dân tuý vận động rời Liên minh Châu Âu tại Ý, Hà Lan, Pháp và thậm chí ở Đức.

Mặc dù phê phán Thủ tướng Đức Angela Merkel về chính sách nhập cư, nhưng ông công nhận bà là lãnh đạo quan trọng nhất tại châu Âu.

“Nếu bạn nhìn vào EU, đó chính là nước Đức – nó cơ bản đã trở thành phương tiện của Đức”, ông Trump nói.

“Tôi nghĩ rằng bà ấy (Merkel) đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, đó là nhận tất cả những người di cư phi pháp đó”.

“Tôi thực sự tin rằng nếu họ (các nước thành viên EU) không bị ép phải nhận nhiều người tị nạn như vậy …, tôi nghĩ rằng các vị đã không có sự kiện Brexit.”

Theo Donald Trump, mọi vấn đề khác có thể giải quyết, nhưng chuyện khủng hoảng di dân là “giọt nước làm tràn ly”.

Người dân không muốn nhiều người khác đến và phá huỷ đất nước của họ. Tại đất nước này, chúng tôi sẽ có đường biên giới rất vững mạnh từ ngày tôi nhậm chức”, ông nói.

Đức Trí (T/H)

Xem thêm: