Trang tin UPI (Mỹ) hôm 20/9 đưa tin Đài Loan có thể đang xây dựng cơ sở phòng không tại đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa trên biển Đông.

Ảnh chụp từ Google Maps cho thấy cơ sở hình tháp súng sát mép bờ biển đảo Ba Bình (Ảnh qua UPI)
Ảnh chụp từ Google Maps cho thấy cơ sở hình tháp súng sát mép bờ biển đảo Ba Bình (Ảnh qua UPI)

Đảo này có tên tiếng Anh là Itu Aba, là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa có tranh chấp giữa bốn nước Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Philippines. Đài Loan chiếm đóng và kiểm soát đảo này từ năm 1956.

Theo báo China Times của Đài Loan, các hình ảnh vệ tinh cho thấy một số công trình xây dựng mới được đặt lên trên đảo này. Trong đó có một tháp súng phòng không.

Toà tháp có khoảng 3 đến 4 tầng và hướng về phía tây của đảo. Cơ sở này lớn hơn 4 đến 5 lần hệ thống vũ khí chống máy bay có từ trước trên đảo.

UPI cho hay một nghị sĩ Đài Loan thuộc Đảng Dân tộc tên Qian Qichen đã xác nhận sự tồn tại của cơ sở này sau khi thăm đảo Ba Bình vào hồi tháng 7, tuy nhiên không nói về mục đích sử dụng của nó là gì.

Theo kênh FTV của Đài Loan, một số chuyên gia cho rằng cơ sở này có thể còn được sử dụng như một hệ thống cảnh báo sớm.

Đức Trí