Chính quyền Mỹ áp đặt chế tài lên phó Tổng thống mới của Venezuela, ông Tareck el-Aissami, cáo buộc ông này liên quan tới hoạt động buôn lậu ma tuý quốc tế. 

Ông Tareck el-Aissami, phó Tổng thống Venezuela (Ảnh: wiki)
Ông Tareck el-Aissami, phó Tổng thống Venezuela (Ảnh: wiki)

Ông Aissami được bổ nhiệm vào tháng 1/2017 bởi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lệnh trừng phạt do Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tuyên bố, phong toả tài sản của ông ở Mỹ và cấm ông ta đặt chân tới nước Mỹ.

Ngoài ra một doanh nhân tên Samark Bello, người được mô tả là “người đại diện chính” cho ông Aissami cũng nhận chế tài tương tự. 13 công ty do ông Bello sở hữu hoặc quản lý cũng bị nêu tên trong tuyên bố trừng phạt của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ.

Người Mỹ bị cấm tham gia các hoạt động giao dịch hoặc thoả thuận khác với các cá nhân và tổ chức nói trên, bất cử tài sản nào của các cá nhân hoặc tổ chức này sở hữu nằm trong quyền tài phán của Mỹ sẽ bị đóng băng“, thông báo của Bộ Ngân khố viết hôm 13/2.

Theo BBC, ông Aissami bị chính quyền Mỹ điều tra trong thời gian qua vì cáo buộc có liên quan tới những kẻ buôn ma tuý và phiến quân ở Trung Đông.

Trước khi trở thành phó Tổng thống, ông Aissami là thống đốc bang Aragua và từng phục vụ với vai trò Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela từ năm 2008-2012.

Chính quyền Venezuela chưa có phản hồi về lệnh trừng phạt này của Nhà Trắng.

Trọng Đức