Ma túy đá được cho là có thể giúp người sử dụng tỉnh táo, giảm đau và tăng khả năng lao động, nhưng tác dụng phụ khôn lường.

Một tòa nhà đang xây dựng dở ở Bắc Hàn (Ảnh: NKnews)
Một tòa nhà đang xây dựng dở ở Bắc Hàn (Ảnh: NKnews)

Hàng trăm ngàn công nhân tại Bắc Hàn đang phải chịu áp lực hoàn thành xong một loạt công trình xây dựng cho kịp tiến độ dưới điều kiện thời tiết khắc nhiệt. Một nguồn tin từ Bình Nhưỡng nói với đài RFA rằng “các quản lý dự án ở Triều Tiên hiện công khai cho nhân công sử dụng ma túy đá để họ làm việc nhanh hơn”.

Tại quốc gia ẩn dật và khép kín như Bắc Hàn, không có biểu tình hay bất cứ không gian nào để những người bất đồng bày tỏ ý kiến của mình, ngoại trừ các dòng chữ lớn mà họ vẽ lên tường theo kiểu Graffiti. Gần đây, nguồn tin nói rằng những dòng chữ như “Sự thay đổi của Bình Nhưỡng là nhờ ma túy”, một dòng chữ khác gọi đội xây dựng của Bình Nhưỡng là “đội quân ma túy”, đã xuất hiện trên những bức tường đang xây dựng dở dang ở thủ đô nước này.

Nguồn tin giấu tên trên nói với RFA rằng cảnh sát đang cho lùng sục những người viết dòng chữ này và hậu quả dành cho họ sẽ rất khủng khiếp.

Theo thời báo International Business Times của Anh, Bắc Hàn hiện đang dốc sức hoàn thành những dự án xây dựng tham vọng do chính phủ yêu cầu, trong đó có một tòa nhà chung cư 70 tầng và khoảng 60 cơ sở hạ tầng, văn phòng chính phủ khác ở Bình Nhưỡng. Dự án khách sạn Ryugyong dù được lên kế hoạch khánh thành vào năm 2013 nhưng vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù vậy, chính quyền Kim Jong Un tuyên bố Bắc Hàn đang ở “kỷ nguyên vàng của ngành xây dựng”.

Giám đốc tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW tại châu Á nói với tời Telegraph rằng rất khó để xác nhận được việc cho nhân công dùng ma túy có đang xảy ra ở Bắc Hàn hay không, “nhưng nếu chứng thực được, chúng ta phải mạnh mẽ lên án nó”.

Vấn đề thực sự ở đây là nô lệ lao động. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi khi biết về chuyện này là đặt câu hỏi, nếu họ muốn công nhân làm việc nhanh hơn thì sao lại không trả tiền cho công nhân, mà lại sử dụng cách cho họ ma túy?”.

Chính quyền Bắc Triều Tiên muốn hoàn thành những tòa nhà này để chứng minh rằng họ cũng là một nước phát triển. Nhưng loại hình lao động cưỡng bức này đã bị cộng đồng thế giới đồng loạt lên án”.

Trọng Đức