Giới chức Texas cho hay một vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ gần San Antonio trưa Chủ Nhật 5/11 (giờ Mỹ) đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Embed from Getty Images

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại Nhà thờ ở Sutherland Springs, nơi xảy ra vụ xả súng đẫm máu.

Vụ xả súng hàng loạt này diễn ra ở Nhà thờ Tin Lành ở Sutherland Springs, thuộc Hạt Wilson, cách San Antonio khoảng hơn 50km về phía đông nam.

Fox News, dẫn từ nhiều nguồn tin khác nhau, cho biết thủ phạm của vụ xả súng đẫm máu này là tay súng Devin Patrick Kelley, 26 tuổi. Nghi can đã chết cách hiện trường vụ tấn công khoảng 5km nhưng chưa rõ do tự sát hay bị cảnh sát bắn.

Phát ngôn viên của Sở An ninh Công cộng Texas Freeman Martin mô tả nghi phạm là một người đàn ông trẻ tuổi da trắng, mặc bộ đồ màu đen và khoác áo chống đạn.

Ông Martin nói với các phóng viên rằng “vụ nổ súng bắt đầu ngay ngoài nhà thờ trước khi tay súng đi vào bên trong và xả đạn hàng loạt. Khi tay súng chạy khỏi nhà thờ, một người dân địa phương đã lấy súng trường của mình và bắn vào nghi phạm khi hắn ta chạy trốn trong một chiếc xe hơi. Người dân này tiếp tục đuổi theo nghi can, ép xe của hắn vào lề đường và tông vào chướng ngại”.

Cảnh sát tìm thấy tay súng đã chết trong xe của hắn ta nhưng không rõ liệu cái chết là do tự sát hay do vết đạn từ súng của người dân”, ông Martin nói thêm.

Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton nói rằng có 27 người chết (gồm cả nghi phạm) và “rất nhiều người” bị thương khi một người đàn ông mang theo súng đi bộ vào nhà thờ lúc 11h30’, Chủ Nhật 5/11 (giờ Texas) và xả đạn vào đám đông đang hành lễ cầu nguyện ngày Chúa Nhật.

Phát biểu trong buổi họp báo nhanh vào tối Chủ Nhật, Thống đốc Texas Greg Abbott nói rằng các nạn nhân ở độ tuổi từ 5 đến 72. Một quan chức khác cho hay khoảng hơn 20 người khác đã được chuyển tới bệnh viện điều trị, các thương tích từ nhỏ tới “rất nghiêm trọng”.

Ông Abbott cho biết đây là vụ xả súng tại nhà thờ có số thương vong lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại và cũng là vụ tấn công chết chóc nhất trong lịch sử bang Texas.

Embed from Getty Images

Thống đốc Texas Greg Abbott phát biểu trong buổi họp báo vào tối Chủ Nhật 5/11 (giờ Mỹ).

Một quan chức chính quyền giấu tên nói với hãng tin AP rằng cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của hành động xả súng này là gì. Nghi phạm Patrick Kelley sống ở ngoại ô San Antonio và dường như không có liên quan đến bất kỳ nhóm khủng bố nào.

Vị quan chức nêu trên nói thêm rằng các nhà điều tra đang truy soát các thông tin mà tay súng Kelley đăng tải trên mạng xã hội gần đây, trong đó đáng chú ý nghi phạm có đăng hình ảnh vũ khí bán tự động.

Mục sư của nhà thờ, Frank Pomeroy nói rằng con gái 14 tuổi của ông cũng đã thiệt mạng trong vụ xả súng này, theo ABC News.

Tổng chưởng lý Texas Paxton nói với Fox News rằng “mọi người không bao giờ nghĩ” một vụ xả súng như này “có thể xảy ra trong cộng đồng dân cư nơi đây”.

Sutherland Springs là một thị trấn nhỏ với dân số dưới 900 người.

Ông Paxton cho hay: “Trong một thị trấn nhỏ…tôi có thể hình dung được người dân nơi đây đang đau khổ như thế nào. Mọi người trong cộng đồng này…có mối quan hệ rất gần gũi với những người bị chết và bị thương. Thật khó có thể lý giải tại sao ai đó lại có thể gây ra [điều tồi tệ] này”.

Giới chức đã điều cả máy bay trực thăng tới hiện trường để cấp cứu các nạn nhân. Cục điều tra liên bang FBI cũng đã có mặt tại nhà thờ xảy ra vụ xả súng. Cảnh sát cũng đang khẩn trương lục soát nhà riêng của tay súng Kelley để tìm thêm manh mối.

Thống đốc Texas Greg Abbott nói: “Mặc dù chi tiết của vụ tấn công kinh hoàng này vẫn đang được điều tra, nhưng Cecilia (phu nhân Thống đốc) và tôi muốn gửi lời cầu nguyện chân thành nhất tới tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi hành động xấu xa này. Tôi muốn cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật về phản ứng kịp thời của họ và yêu cầu tất cả người dân Texas hãy cầu nguyện cho cộng đồng Sutherland Springs trong thời khắc tang thương này”.

Tổng thống Trump đang ở Nhật Bản trong chuyến công du Châu Á dài ngày, đã đăng tweet rằng: “Nguyện xin Thiên Chúa hãy ở bên cạnh người dân Sutherland Springs, Texas. FBI & lực lượng thực thi pháp luật đang ở hiện trường. Tôi đang theo dõi tình hình từ Nhật Bản”.

Vụ xả súng tại Texas lần này đến chỉ sau hơn 1 tháng xảy ra vụ tấn công bằng súng từ tòa nhà cao tầng vào lễ hội âm nhạc ở Las Vegas khiến 58 người chết hôm 1/10.

Xuân Thành

Xem thêm: