Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba (12/12) đã ký ban hành luật mới đặt nền móng cho khả năng hải quân Mỹ thăm Đài Loan. Điều này khiến Trung Quốc giận dữ và cực lực phản đối.

Embed from Getty Images

Trong tương lai gần tàu hải quân Mỹ có thể cập cảng Đài Loan.

Reuters cho biết hôm thứ Ba (12/12), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký thông qua Đạo luật Phòng thủ Quốc gia (NDAA) cho năm tài khóa 2018. Trong đó có các điều khoản về nâng cấp quốc phòng Mỹ với khoản ngân sách 700 tỷ USD đã được Quốc hội phê duyệt.

Đáng chú ý trong NDAA có hai điều khoản 1258 và 1259 tạo cơ sở cho khả năng Hoa Kỳ và Đài Loan đẩy mạnh hợp tác quân sự song phương, trong đó có các chuyến thăm lẫn nhau của hải quân hai nước.

Điểm 6 và 7 của điều 1258 trong NDAA nói rõ rằng Hoa Kỳ và Đài Loan có thể tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung ở tây Thái Bình Dương và hải quân hai nước cũng sẽ thiết lập lại các chuyến thăm viếng song phương.

Nếu các cuộc viếng thăm của hải quân Hoa Kỳ tới Đài Loan được thực hiện trong thời gian tới, đó sẽ là lần đầu tiên Mỹ thực hiện việc này kể từ khi chấm dứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan năm 1979 và thiết lập mối quan hệ với Trung Quốc trên nền tảng chính sách “Một Trung Quốc”.

Trước động thái mới của Mỹ, phía Trung Quốc hôm thứ Năm (14/12) đã phát đi tuyên bố cáo buộc Washington can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng chính sách “Một Trung Quốc” và “tạo nên một sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Trung Quốc cực lực phản đối điều này, và chúng tôi đã gửi kiến nghị nghiêm túc tới chính phủ Mỹ”, Reuters dẫn lời ông Lục phát biểu trong buổi họp báo nhanh tại Bắc Kinh.

Ông Lục nói thêm rằng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ bất kỳ cuộc trao đổi, liên hệ quân sự hay bán vũ khí chính thức nào giữa Đài Loan và Hoa Kỳ.

Trước nay, Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan là một tỉnh tự trị của mình và chính quyền Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ ý định sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc bằng vũ lực.

Mâu thuẫn giữa hai bờ eo biển trong những ngày gần đây đã tăng lên sau khi một quan chức cấp cao Trung Quốc đã đe dọa rằng Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan nếu có bất kỳ tàu hải quân nào của Hoa Kỳ viếng thăm hòn đảo này.

Hôm thứ Hai (11/12), các chiến đấu cơ Trung Quốc cũng đã tiến hành “các cuộc tuần tra” xung quanh Đài Loan. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin công khai những hình ảnh của các máy bay ném bom có tên lửa hành trình lắp đặt dưới cánh khi thực hiện các bài diễn tập.

Đài Loan lâu nay đã quá quen thuộc với các cuộc diễn tập và “tuần tra” thị uy của hải quân và không quân Trung Quốc.

Chính quyền Đài Bắc tự tin về khả năng phòng thủ và phản ứng nhanh của mình trước các cuộc diễn tập của Bắc Kinh. Đài Loan cũng lên án việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự là vô trách nhiệm, ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định khu vực.

Phát ngôn viên của tổng thống Đài Loan, ông Alex Huang hôm thứ Tư (13/12) nói với các phương tiện truyền thông Đài Loan rằng Bộ Quốc phòng đã theo dõi chặt chẽ các cuộc tuần tra của Bắc Kinh và đã có phản ứng lập tức và phù hợp.

Ông Huang khẳng định rằng: “Đài Loan có thể đảm bảo rằng không có bất kỳ quan ngại an ninh quốc gia nào và người dân có thể yên tâm”.

Xuân Thành

Xem thêm: