Những tin tức có ý thù địch, cố ý bóp méo sự thực nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như trở thành “tin tức hàng ngày” của một số kênh truyền thông lớn ở Mỹ. Sau vụ việc người của CNN đưa tin giả bị phơi bày, gần đây, kênh truyền thông lớn của Mỹ là The New York Times cũng “xảy ra chuyện”.

New York Times dua tin sai lech ve Trump

Mới đây, James O’Keefe, người sáng lập chương trình “Project Veritas” đã tiết lộ video ghi hình bí mật cuộc trò chuyện với Nick Dudich – biên tập viên video của The New York Times và nữ phóng viên phỏng vấn giấu mặt.

Trong đoạn video, Nick Dudich nói bản thân mình là “người gác cổng” của kênh video trên trang mạng The New York Times. Anh nói mỗi video trên trang web đều có vết tích của mình, “những video đăng tải lên Facebook, Youtube và Instagram tôi đều nhúng tay vào”.

Khi nói chuyện về đạo đức nghề báo, trong một video ghi âm bí mật, ban đầu Dudich đã nói rằng anh ta “sẽ khách quan” khi làm việc cho New York Times, nhưng sau đó đã thừa nhận rằng: “Không, tôi không [khách quan], đó mới là lý do tôi ở đó”.

Theo trang tin RT (Nga), trước khi Nick Dudich làm việc tại New York Times đã từng tham gia vào hoạt động tranh cử của ông Obama năm 2012 và hoạt động tranh cử tổng thống của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton năm 2016.

Nick Dudich nói, theo các chuẩn tắc nghề nghiệp, là một phóng viên, anh không thể quyên góp cho bất cứ tổ chức chính trị nào, cũng không thể làm tình nguyện viên cho bất cứ tổ chức chính trị nào. Do đó anh đã rời bỏ công việc tại Đài ABC, bởi “không còn được coi là nhà báo nữa” thì mới có thể tham gia các hoạt động tranh cử của bà Hillary.

Dudich nói rằng anh sẽ hy sinh để chống lại ông Trump, người mà anh ta cho rằng là một “mối đe dọa”.

Tôi thấy được nguy cơ và tôi muốn làm gì đó”, Dudich nói. “Trump đã một mối đe dọa và vẫn là một mối đe dọa phải không?”  

Người phỏng vấn nói một cách ngạc nhiên: “Trump là một mối đe dọa sao?” Dudich nói thêm: “Ông ta là một mối  đe dọa”. “Oh, ông ta là một mối đe dọa cho tất cả mọi thứ”.

Một mặt, Dudich giải thích ý tưởng của mình đó là khiến cho ông Trump phải từ chức bằng cách tác động vào việc kinh doanh của ông Trump và các con của ông là Donal Jr., và Eric. “Tôi sẽ để ý đến công việc làm ăn của Trump và cả hai người con ngu ngốc – Little Donald và  Eric Trump của ông ta nữa” – Dudich nói.

“Nhắm vào đó, khiến cho người ta tẩy chay khách sạn của ông ta nữa,” Dudich nói. “Nếu có thể hủy đi thương hiệu của Trump và gây áp lực lên việc kinh doanh của ông ta, bắt đầu việc điều tra và đóng cửa việc kinh doanh của ông ấy, hoặc là những điều tương tự. Ông ấy lo cho việc kinh doanh của mình hơn là lo làm tổng thống, ông ấy sẽ từ chức. Hoặc ông ấy sẽ liều mà làm những việc phi pháp không tưởng tượng được,  nhất định là vậy”.

Trong video, phóng viên giấu mặt của “Project Veritas” hỏi Nick Dudich xem anh có khuynh hướng đưa tin về ông Trump lên trang nhất hay không, anh ta trả lời: “Đương nhiên rồi, chúng tôi vẫn luôn làm vậy.” Nhưng trong bản tin ngày 10/10 trên New York Times, người phát ngôn của New York Times Danielle Rhoades Ha đã phủ nhận lời của Nick Dudich.

Ngoài ra, Nick còn nói về mối quan hệ cá nhân của mình với cựu giám đốc FBI James Comey, khẳng định ông Comey là cha đỡ đầu của Nick, nhưng anh không hề nói điều đó cho bất kỳ ai trong tòa soạn.

Ngoài ra, sáng 11/10, Đài NBC đưa tin, trong hội nghị hồi tháng 7, ông Trump khẳng định với quan chức an ninh quốc gia rằng, ông hy vọng sẽ làm cho số lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ tăng lên gấp 10 lần, phát biểu này khiến cho quân đội và chính phủ vô cùng kinh ngạc.

Sau đó ông Trump đăng lên Twitter nói: “Câu chuyện của NBC nói tôi hy vọng tăng số lượng vũ khí hạt nhân lên gần 10 lần, hoàn toàn là bịa đặt, NBC cũng giống CNN!”

Ông còn nói thêm: “NBC đã đưa ra tin tức giả này, vậy đến khi nào mới phải treo giấy phép đây? Tin tức giả sẽ gây hại cho nước Mỹ.

Về việc truyền thông Mỹ liên tiếp đưa tin giả, hồi tháng Bảy, ông Trump đã đưa ra nhìn nhận của mình trong bài diễn văn nhân ngày Quốc khánh Mỹ.

Ông nói: “Những kênh truyền thông tung ra tin tức giả không ngừng hủy hoại chúng ta, nhưng chúng ta không khuất phục, bởi vì người dân đã hiểu được sự thật. Những tin tức giả muốn ngăn cản chúng ta vào Nhà Trắng, nhưng tôi đã trúng cử tổng thống Mỹ, còn họ thì không. Chúng ta đã chiến thắng từng bước, và họ liên tiếp thua. Thực ra là chính những kênh truyền thông đưa tin tức giả đã hủy hoại chính họ, bởi vì họ đã làm quá đà. Vốn phải để tin tức của mình đưa tin chuẩn xác đến người dân, nhưng họ lại đi đưa tin tức giả. Tuy nhiên những kênh truyền thông giả dối này không bao giờ ngăn cản được chúng ta cũng như người dân Mỹ đạt được mục tiêu đã định. Tôi sẽ tiếp tục làm việc và giành lại quyền lợi cho mọi người.

Trí Đạt

Xem thêm: