Hãng AP (Mỹ) đưa tin, tối muộn thứ Năm (20/4) giờ địa phương, một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra tại đại lộ Champs-Élysées, Paris khiến 1 cảnh sát chết tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng. Tay súng đã bị bắn chết ngay sau khi gây án.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan IS nhanh chóng tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Phát ngôn viên cảnh sát Paris, Johanna Primevert nói với AP rằng kẻ tấn công, được cho hành động một mình, đã nhắm mục tiêu vào cảnh sát canh giữ khu vực gần ga tàu điện ngầm Franklin Roosevelt ở trung tâm đại lộ Champs-Élysées, nơi có nhiều khách du lịch.

Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 9h tối, giờ địa phương. Các công tố viên Pháp ngay lập tức mở cuộc điều tra theo hướng tấn công khủng bố.

Theo tờ DailyMail (Anh), tay súng cực đoan được xác nhận ban đầu là Karim C (phía IS nêu tên là Abu Yusuf al Beljiki), 39 tuổi, đã từng ngồi tù trong suốt 20 năm vì tội mưu sát cảnh sát vào năm 2001.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết ông tin rằng vụ xả súng tại  Paris lần này là một hành động khủng bố.

Chúng ta cần phải nhận ra rằng những lực lượng an ninh và thực thi pháp luật [bị nhắm đến trong cuộc tấn công này] có sự ủng hộ hoàn toàn của cả nước”. Ông nói trong một bài phát biểu chính thức.

Ông Hollande cũng cho biết các lực lượng an ninh sẽ đề cao cảnh giác trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ cảnh giác cao độ, đặc biệt là liên quan đến cuộc bầu cử”, ông cũng nói rằng một cuộc họp khẩn cấp của các quan chức an ninh, quốc phòng và tình báo sẽ được tổ chức vào thứ Sáu (21/4).

Trong một tuyên bố từ hãng tin Amaq của mình, IS đã gọi kẻ tấn công là Abu Yusuf al Beljiki, một người Bỉ. Đây là một tuyên bố nhận trách nhiệm nhanh chóng bất thường của IS khi mà  phiến quân này đang mất dần lãnh thổ chiếm đóng tại Iraq và Syria.

Bộ Nội Vụ Pháp cho biết vụ tấn công nhắm trực tiếp vào lực lượng cảnh sát canh giữ khu vực. Phát ngôn viên của Bộ này, Pierre-Henry Brandet, cho hay tay súng bước ra từ một chiếc xe hơi và nhắm bắn vào xe cảnh sát bằng một khẩu súng tự động giống hệt “vũ khí chiến tranh”.

Chúng tôi đang phải đối mặt với một mối đe dọa khủng bố đặc biệt cao”, ông Brandet nói với các phóng viên.

Theo ông Brandet, không có du khách hay người đi bộ nào bị thương trong vụ xả súng này.

Giới chức đã xác nhận với Fox News rằng  mật vụ Pháp xác định được kẻ tấn công là tay súng hồi giáo cực đoan.

Các nguồn tin từ cảnh sát Pháp cho biết đội đặc nhiệm France 24 đang tiến hành lục soát tại nhà riêng của tên khủng bố.

Cảnh sát và binh lính Paris đã niêm phong khu vực xung quanh Champs-Elysees sau vụ tấn công, yêu cầu khách du lịch quay trở lại khách sạn và ngăn không cho thường dân tiến gần hiện trường. Các phương tiện khẩn cấp đã chặn đại lộ rộng lớn này, nơi cắt ngang qua trung tâm Paris giữa Khải Hoàn Môn và Vườn Tuileries, một khu vực thường vẫn  đông xe hơi và khách du lịch.

Ga tàu điện ngầm trong khu vực này cũng đã đóng cửa vào tối thứ Năm (20/4) và cảnh sát vẫn đang túc trực canh giữ hiện trường.

Một nhân chứng tại hiện trường nói với đài truyền hình BFM của Pháp rằng cô nghe thấy tiếng súng nổ, nhìn thấy thi thể một người đàn ông nằm trên đường và cảnh sát nhanh chóng di tản người dân khỏi khu vực.

Một cư dân Paris nói với hãng tin AP rằng tiếng súng đã khiến nhiều khách du lịch hoảng loạn và chạy sang các con phố bên cạnh.

Anh Badi Ftaiti, một thợ xây sinh ở Tunisia, đã sống ở Paris 3 thập kỷ , nói với AP rằng lúc đó du khách “đang chạy, chạy và chạy… một số người vừa chạy vừa khóc, có hàng chục, có lẽ thậm chí hàng trăm người”.

Vụ xả súng này tương tự như hai cuộc tấn công gần đây đối với lực lượng an ninh tại các địa điểm nổi bật quanh Paris, một tại bảo tàng Louvre vào tháng Hai và một tại sân bay Orly tháng trước.

Vụ xả súng lần này diễn ra chỉ ba ngày trước đợt bầu cử đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp dự báo rất căng thẳng.

Vấn đề an ninh bầu cử là rất đáng báo động. Cảnh sát cũng cho biết hôm thứ Ba (18/4), họ đã bắt giữa hai người đàn ông bị nghi ngờ thực hiện hành vi khủng bố.

Trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni, Tổng thống Trump đã nói vụ xả súng tại Paris “giống như một cuộc tấn công khủng bố” và ông gửi lời chia buồn tới Pháp.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng họ đang “theo sát tình hình”, và Hoa Kỳ “sẵn sàng trợ giúp bằng bất kỳ cách nào mà nhà chức trách Pháp có thể thấy hữu ích”.

Chúng tôi kêu gọi các công dân Hoa Kỳ ở Paris liên hệ với các thành viên trong gia đình và những người thân yêu để thông báo cho họ rằng bạn an toàn, tránh khu vực này, và theo dõi tin tức địa phương để cập nhật tình hình”. Tuyên bố trên của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh cho hay: “Đại sứ quán Anh sẽ giữ liên lạc với chính quyền địa phương và khẩn trương thu tập thêm thông tin từ các báo cáo về vụ việc xả súng Champs-Elysees ở Paris”.

Bạn nên luôn thận trọng và làm theo lời khuyên của các cơ quan an ninh địa phương và/hoặc nhà điều hành tour du lịch của bạn. Nếu bạn ở trong khu vực và vẫn an toàn thì hãy liên hệ với bạn bè và gia đình để nói với họ rằng bạn an toàn”. Cơ quan ngoại giao Anh cũng gửi thông điệp tới công dân của mình đang du lịch tại Paris.

Tân Bình

Xem thêm: