Hôm nay (17/4) cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và chủ tịch tập đoàn Lotte bị viện công tố Hàn Quốc truy tố tội tham nhũng.

>> Hồ sơ: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Ông Shin Dong-bin, chủ tịch Lotte cũng bị dính vào vụ bê bối chính trị chấn động Hàn Quốc trong nhiều tháng qua dẫn đến việc bà Park bị mất chức và bị bắt giam. Ngoài ra, người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong cũng đã bị bắt giam cũng vì liên quan tới vụ bê bối này.

Công tố viên cáo buộc bà Park cấu kết với người bạn thân Choi Soon Sil, nhận hối lộ 7 tỷ won (6,16 triệu USD) từ tập đoàn Lotte, lạm dụng quền lực và ép buộc các công ty lớn đóng góp vào các tổ chức phi lợi nhuận mà bà Choi lập ra.

Cả Lotte và Samsung đều phủ nhận việc họ hối lộ Tổng thống để đổi lấy ưu đãi chính trị. Hôm Thứ Hai, đại diện Lotte tuyên bố họ sẽ bào chữa trước tòa và chứng minh mình vô tội.

Cựu Tổng thống Park nhiều lần công khai xin lỗi người dân nhưng luôn phủ nhận bà liên quan tới hành vi tham nhũng.

Đức Trí