Hôm thứ Ba (25/7), Bộ Quốc phòng Đài Loan đã tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị hành động tự vệ chống lại Trung Quốc trong trường hợp cần thiết. Lời lẽ mạnh mẽ này của chế độ Đài Bắc nhằm phản ứng lại việc gần đây Bắc Kinh liên tục cho máy bay chiến đấu tiến vào không phận Đài Loan, lãnh thổ mà Bắc Kinh vẫn luôn coi là một tỉnh ngoài khơi của mình.

Reuters, dẫn theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan, cho hay trong một vài ngày gần đây quân đội Trung Quốc đã điều động nhiều chiến đấu cơ và máy bay trinh sát tới gần Đài Loan để thao diễn quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, ông Chen Chung-chi tuyên bố “sẽ không lùi bước khi đối mặt với các mối đe dọa”

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng chính phủ Đài Bắc Chen Chung-chi phát biểu trong một bản tin ngắn rằng: “Quân Giải phóng Nhân Dân Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng vũ lực”.

Chúng tôi tin tưởng vào hòa bình. Chúng tôi sẽ không hành động chủ động để có thể dẫn tới chiến tranh. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không lùi bước khi đối mặt với các mối đe dọa”. Ông Chen Chung-chi nhấn mạnh.

Ông Chen nói thêm rằng Đài Loan đã có chiến lược chuẩn bị để bảo đảm an ninh của mình ở cả trên biển và trên không, nhưng ông không cung cấp chi tiết các chiến lược đó cụ thể là gì.

Trong khi đó, phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra một thông tin nào về những cuộc tập trận gần Đài Loan. Không lực Trung Quốc đầu tháng 7 này nói rằng các chiến đấu cơ và máy bay ném bom của họ gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận tầm xa “đa phương tiện” ở ngoài khơi biển Hoa Đông, trong đó có cả các chuyến bay gần Nhật Bản và Đài Loan.

Trung Quốc đã và đang ngày càng tăng cường khẳng định chủ quyền của họ trên các lãnh thổ tranh chấp ở biển Đông và Hoa Đông. Bên cạnh đó, chế độ Bắc Kinh cũng tỏ rõ sự lo lắng về việc chính phủ Đài Loan sẽ sớm có những động thái khẳng định sự độc lập chính thức.

Bắc Kinh chưa bao giờ bác bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát của mình và đã cảnh báo bất kỳ động thái nào hướng tới độc lập chính thức có thể thúc đẩy phản ứng bằng vũ lực.

Tuy nhiên, một chế độ Đài Loan luôn tự hào về nền dân chủ của mình cũng không bận tâm đến việc bị điều hành bởi nhà nước chuyên chế Trung Quốc.

Sau nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế nhanh, hiện nay Trung Quốc đang ở trong giai đoạn thực hiện một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, trong đó có việc tự đóng mới hàng không mẫu hạm và phát triển các máy bay chiến đấu tàng hình để cho phép nước này có khả năng phô trương sức mạnh quân sự ngoài khơi xa.

CNN cho hay trong vài tháng gần đây quân đội Trung Quốc đã có khá nhiều các hoạt động. Bắc Kinh và Delhi đang leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới Trung Quốc – Ấn Độ – Bhutan trên dãy Himalaya.

Một trong những tàu chiến tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện đang dẫn đầu một đội tàu biển đến biển Baltic để tham gia các cuộc tập trận chung với Hải quân Nga – hoạt động chung đầu tiên của quân đội hai nước Nga – Trung ở vùng biển Châu Âu.

Hôm Chủ Nhật (23/7), trên bầu trời biển Hoa Đông, hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay chặn một máy bay giám sát thuộc biên chế Hải Quân Hoa Kỳ với khoảng cách chỉ khoảng 91m khiến cho phi cơ của Mỹ phải đổi hướng khẩn cấp để tránh va chạm.

Tân Bình

Xem thêm: