Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu (14/7) cho hay lực lượng của Hoa Kỳ tại Trung Đông đã tiêu diệt được Abu Sayed, thủ lĩnh của nhóm khủng bố ISIS-Khorasan, tức Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan.

CNN, dẫn lời của phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White, cho biết thủ lĩnh Abu Sayed đã bị chết “trong một cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào trụ sở của nhóm phiến quân này ở tỉnh Kunar, Afghanistan hôm 11/7”.

afghanistan map
Thủ lĩnh Abu Sayed đã bị lực lượng Mỹ tiêu diệt tại tỉnh Kunar, Afghanistan

Đại úy Hải quân Hoa Kỳ Bill Salvin, phát ngôn viên cho lực lượng Mỹ tại Afghanistan cung cấp thêm chi tiết về cái chết của Abu Sayed. Ông Salvin tiết lộ với CNN rằng thủ lĩnh Abu Sayed đã bị chết sau một cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Trong khi đó, tuyên bố ban đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả Sayed đã bị tiêu diệt sau một cuộc “đột kích”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm thứ Sáu (14/7) trao đổi với các phóng viên rằng cái chết của một tên đầu sỏ khủng bố như Sayed “rõ ràng là một chiến thắng cho chúng ta trong việc đẩy lùi phiến quân, chúng ta đang đi đúng hướng”.

Tướng John Nicholson, Chỉ huy trưởng lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan trong một tuyên bố gần đây đã nói rằng: “Hoạt động này là một thành công khác trong chiến dịch của chúng tôi để đánh bại IS tại Afghanistan trong năm 2017. Tính từ năm ngoái, Abu Sayed là tên ‘đầu sỏ’ thứ ba của IS tại Afghanistan đã bị chúng tôi tiêu diệt. [Hoa kỳ và liên minh] sẽ tiếp tục tấn công IS cho đến khi bọn chúng bị loại bỏ hoàn toàn. Không còn nơi nào an toàn ở Afghanistan để IS có thể trú ẩn nữa”.

Theo CNN, lãnh đạo IS-K tiền nhiệm là Hafiz Sayed Khan đã bị giết vào tháng 7/2016 và một thủ lĩnh khác là Abdul Hasib vừa bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích vũ trang của liên quân Mỹ-Afghanistan vào tháng Tư vừa qua. Cả hai tên này đều trú ẩn ở tỉnh Nangarhar, một căn cứ truyền thống của nhóm khủng bố này.

Các quan chức quân đội Hoa Kỳ cho hay cuộc tấn công tháng 4 cũng dẫn đến cái chết của một số lãnh đạo cấp cao khác, cùng 35 chiến binh IS. Hai lính Mỹ cũng đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Không giống như ở các nước khác quân đội Hoa Kỳ chủ yếu chỉ huấn luyện và hỗ trợ quân đội nước sở tại, ở Afghanistan lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công IS, thực hiện các cuộc đột kích và không kích vào các tỉnh miền đông của nước này.

=> Mỹ sẽ điều thêm khoảng hơn 4.000 quân tới Afghanistan

Lực lượng quân đội Afghanistan và Hoa Kỳ đã đẩy mạnh tấn công IS từ đầu tháng 3. Tướng John Nicholson, chỉ huy quân Mỹ và NATO ở Afghanistan, đã cam kết sẽ đẩy lùi nhóm khủng bố này ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2017.

Yên Sơn

Xem thêm: