Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 USD/ năm, thì Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long được cho là có mức lương cao nhất tới 2,2 triệu USD/ năm.

Mức lương được xem như một điều khá riêng tư và tế nhị của mỗi người. Thông thường, người ta ít tiết lộ cho người khác biết về mức thu nhập của mình. Tuy nhiên, mức lương của các lãnh đạo thế giới lại không phải là điều gì đó quá bí mật.

Hãy cùng xem các vị lãnh đạo trên thế giới hiện nay lĩnh mức lương như thế nào.

1 – Tổng thống Mỹ Donald Trump: 1 USD/ năm

Donald Trump

Tổng thống Mỹ đã từ chối mức lương dành cho Tổng thống, khoảng 400.000 USD/năm (tức 33.000 USD/tháng, hay 1.095 USD/ngày) mà chỉ nhận mức lương tượng trưng tối thiểu là 1 USD/năm. Hiện ông có khối tài sản riêng vào khoảng 3 tỷ USD.

2 – Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko: 12.220 USD/năm (khoảng 275 triệu đồng)

Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine nhận lương 12.220 USD/năm (tức 1.018 USD/tháng, hay 33 USD/ngày). Theo Forbes, ông là tỷ phú giàu thứ sáu tại Ukraine, với tài sản 1,3 tỷ USD. Hiện lương tối thiểu hàng tháng tại nước này chỉ có 133 USD.

President Petro Poroshenko September 21 2014
(Ảnh: Wikipedia)

3 – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: 20.593 USD/năm (khoảng 463 triệu đồng)

 tap can binh 4

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận lương 20.593 USD/năm (tức 1.716 USD/tháng, hay 56 USD/ngày). Mức lương này của ông được tăng thêm 62% từ năm 2015. Hiện lương tối thiểu hàng tháng tại Trung Quốc dao động từ 150 đến 300 USD tùy quy định tại mỗi tỉnh thành.

4 – Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö: 146.700 USD/năm (khoảng 3,3 tỷ đồng)

Vladimir Putin and Sauli Niinistö 22.3.2016 in Novo Ogarevo 07

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö nhận lương 146.700 USD/năm (tức 12.225 USD/tháng, hay 402 USD/ngày). Theo ước tính, mức lương tối thiểu ở Phần Lan vào khoảng 2.000 USD/tháng.

5 – Tổng thống Nga Vladimir Putin: 151.032 USD/năm (khoảng 3,4 tỷ đồng)

71b261f107eb9f87e8b9d88aa8a005e3

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lương 151.032 USD/năm (tức 12.586 USD/tháng, hay 414 USD/ngày). Mức lương tối thiểu hàng tháng tại Nga hiện là 140 USD.

6 – Thủ tướng Anh Theresa May: 198.509 USD/năm (khoảng 4,46 tỷ đồng)

Thu tương Anh Quoc

Thủ tướng Anh Theresa May nhận lương 198.509 USD/năm (tức 16.542 USD/tháng, hay 544 USD/ngày). Hiện tại, lương tối thiểu tại Anh là 1.569 USD/tháng.

7 – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: 211.530 USD/năm (khoảng 4,75 tỷ đồng)

macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận lương 211.530 USD/năm (tức 17.628 USD/tháng, 580 USD/ngày). Trước khi tham gia chính trường, ông Macron rất thành công trong lĩnh vực tài chính, thậm chí còn được ca ngợi là “Mozart của Tài chính,” với các khoản hoa hồng nhận được mỗi năm lên đến một triệu USD. Mức lương tối thiểu tại Pháp hiện vào khoảng 1.758 USD/tháng.

8 – Thủ tướng Đức Angela Merkel: 263.000 USD/năm (khoảng 5,9 tỷ đồng)

Angela Merkel 2008
(Ảnh: wikimedia commons)

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận lương 263.000 USD/năm (tức 22.000 USD/tháng, 720 USD/ngày). Bà từ chối sống tại nhà công vụ mà cư trú tại một căn nhà 5 tầng ở trung tâm Berlin. Hiện lương tối thiểu của Đức là 1.780 USD/tháng.

9 – Thủ tướng Canada Justin Trudeau: 267.425 USD/năm (khoảng 6 tỷ đồng)

Canada Justin Trudeau

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận lương 267.415 USD/năm (tức 22.285 USD/tháng, 733 USD/ngày). Năm ngoái, ông và gia đình đã có chuyến đi nghỉ mát tại Bahamas do Hoàng tử Karim Aga Khan tài trợ. Sự kiện này sau đã trở thành một bê bối chính trị, ông đã phải xin lỗi dân chúng và hứa rằng sẽ cư xử cẩn trọng hơn. Lương tối thiểu hàng tháng tại Canada tuỳ thuộc vào từng vùng, nhưng mức trung bình vào khoảng 1.400 USD/tháng.

10 – Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull: 403.745 USD/năm (khoảng 9 tỷ đồng)

Malcolm Turnbull in Hamburg 2017
(Ảnh: Wikipedia)

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nhận lương 403.745 USD/năm (tức 33.645 USD/tháng, 1.106 USD/ngày). Mặc dù là một triệu phú nhưng ông không từ chối mức lương như Tổng thống Mỹ. Ông từng là doanh nhân và làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hiện lương tối thiểu tại Úc là 1.900 USD/tháng.

11 – Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: 2,2 triệu USD/năm (khoảng 49,5 tỷ đồng)

Lee Hsien Loong World Economic Forum Annual Meeting 2012
(Ảnh: Wikipedia)

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hiện nhận mức lương cao nhất trong các lãnh đạo trên thế giới với mức 2,2 triệu USD/năm (tức 147.000 USD/tháng, 7.350 USD/ngày). Ông cho rằng mức lương này là “công bằng và thực tế”. Singapore không quy định lương tối thiểu nhưng theo một vài ước tính thì rơi vào khoảng 1.000 USD/tháng.

12 – Mức lương của các lãnh đạo tại Việt Nam

Vietnamese Prime Minister Phuc
(Ảnh: Wikipedia)

Thông tin về tiền lương của các vị lãnh đạo Việt Nam theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 và Nghị định 47/2017/NĐ-CP như sau:

Với mức lương cơ bản hiện hành áp dụng từ 1/7/2017 là 1.300.000 đồng, thì Chủ tịch nước (Hệ số 13,00), được lĩnh 16.900.000 đồng/tháng, Chủ tịch Quốc hội (Hệ số 12,5), được lĩnh 16.250.000 đồng/tháng, Thủ tướng Chính phủ (Hệ số 12,5), được lĩnh 16.250.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/7/2018, theo Quyết định 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, tức tăng 90.000 đồng/tháng.

Tuấn Minh (theo Brightside)

Xem thêm: