Công ty Du lịch Bắc Triều Tiên lần đầu tiên đến Đài Loan tổ chức xúc tiến du lịch với tour 4 ngày 3 đêm hoặc 6 ngày 5 đêm, sau này người Đài Loan muốn đến Bắc Triều Tiên du lịch không cần phải qua bên thứ ba nữa.

triều tiên
Công ty Du lịch Quốc tế Di sản dân tộc Bắc Triều Tiên được Cục Di sản Bộ Văn hóa Bắc Triều Tiên thành lập, lần đầu đến Đài Loan xúc tiến du lịch (Ảnh: ET today)

Về vấn đề này, ngành du lịch của Đài Loan cho rằng, vì trong quá khứ ngành du lịch Bắc Triều Tiên quá hạn chế, với động thái lần này dự kiến ​​sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch, nhưng cần lưu ý du khách chú ý đến các quy định có liên quan của Bắc Triều Tiên để tránh rắc rối không cần thiết.

Cảnh thần bí lần đầu mở cửa cho thế giới bên ngoài

Theo Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên đưa tin, ngày 19/7 Hội Du lịch quốc tế Di sản dân tộc Bắc Triều Tiên đã lần đầu tiên tổ chức xúc tiến du lịch tại Đài Loan cùng hơn 30 tổ chức du lịch tại Đài Loan, hoạt động xúc tiến theo chủ đề “Du lịch trải nghiệm sâu về bí ẩn Bắc Triều Tiên”, theo đó cung cấp các tour du lịch 6 ngày 5 đêm với mức phí từ 30.000 – 60.000 Đài tệ (khoảng 980 – 1961 Đô la Mỹ), các tổ chức du lịch Đài Loan có thể trực tiếp liên hệ với các cổng dịch vụ du lịch Bắc Triều Tiên, không còn cần phải đi qua bên thứ ba.

Người đại diện Hội Du lịch quốc tế Di sản dân tộc Bắc Triều Tiên cho biết, Hội Du lịch Bắc Triều Tiên do Cục Di sản Bộ Văn hóa Bắc Triều Tiên liên doanh với Liên minh Du lịch Hữu nghị Đại Lục, là cơ quan du lịch đầu tiên do nhà nước Bắc Triều Tiên liên doanh với nước ngoài, trong đó Bắc Triều Tiên giữ 51%, còn Liên minh Du lịch Hữu nghị nắm giữ 49% vốn góp.

Người đại diện du lịch Bắc Triều Tiên chỉ ra,  do mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un cải thiện một chút, giúp Bắc Triều Tiên có môi trường quốc tế tốt hơn, dự báo tương lai Bắc Triều Tiên sẽ không ngừng có thêm những mối quan hệ đối ngoại mới, theo như tôi biết, “có thể sau tháng Chín sẽ giới thiệu cho du khách dạng tour được sống trong nhà của người dân Bắc Triều Tiên”.

Theo Chủ tịch Hội Du lịch quốc tế Cục Di sản quốc gia dân tộc Bắc Triều Tiên giới thiệu, do các yếu tố chính trị của Bắc Triều Tiên, tất cả các điểm du lịch tại Bắc Triều Tiên phải theo chỉ định của nhà nước, không được phép tự tổ chức thăm quan, nhưng Hội Du lịch quốc tế Cục Di sản quốc gia dân tộc Bắc Triều Tiên là tổ chức du lịch độc quyền được hỗ trợ nguồn tài nguyên du lịch Bắc Triều Tiên, lần giới thiệu này được Cục Du lịch Quốc gia trao độc quyền, cũng là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên mở cửa các điểm du lịch thần bí với bên ngoài.

Người đại diện của Bắc Triều Tiên cũng cho biết, trước mắt chỉ xúc tiến du lịch thuần túy, lộ trình 6 ngày 5 đêm, sẽ cung cấp độc quyền cho Đài Loan ba điểm thăm quan hấp dẫn, như trang trại mà lãnh tụ Kim Il Sung đã đến thăm 16 lần, thành phố với quang cảnh Bắc Triều Tiên cổ đại, và “cửa hàng bách hóa thiên đường” chưa từng mở cửa cho du khách nước ngoài, trong tương lai sẽ mở thêm dự án.

Trải nghiệm vùng nông thôn phát triển nhất Bắc Triều Tiên

Theo thông tin, hoạt động xúc tiến trải nghiệm du lịch chiều sâu Bắc Triều Tiên lần này giới thiệu ba điểm du lịch đặc sắc nhất Bắc Triều Tiên, trong đó có vùng nông thôn được cho là phát triển nhất của Bắc Triều Tiên, khi thăm quan du khách nước ngoài có thể gặp gỡ trao đổi với gia đình nông dân theo chỉ định.

Tiếp theo phải kể là “khu công viên cát”, là khu nghỉ mát chữa bệnh nổi tiếng của Bắc Triều Tiên, là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu phong tục dân gian và lịch sử văn hóa Bắc Triều Tiên; và cuối cùng là “cửa hàng bách hóa thiên đường”, có thể từ siêu thị này trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người dân Bắc Triều Tiên.

Mục tiêu hợp tác tiếp theo sẽ là Úc

triều tiên
Công ty Du lịch Quốc tế Di sản dân tộc Bắc Triều Tiên được Cục Di sản Bộ Văn hóa Bắc Triều Tiên thành lập, lần đầu đến Đài Loan xúc tiến du lịch (Nguồn: Liberty Times, Đài Loan)

Đài Á châu Tự do (RFA) đưa tin, theo thống kê của cơ quan du lịch Bắc Triều Tiên, từ sau Hội đàm Trump – Kim, Bắc Triều Tiên đã toàn lực triển khai phát triển kinh tế, kể từ tháng Năm đến nay hầu hết khách du lịch đến Bắc Triều Tiên là từ Trung Quốc đại lục với hơn 1.000 người, tiếp theo là Nga, tiếp theo nữa là các nước châu Âu, còn người Đài Loan khá ít ỏi với chưa đầy 1.000 người mỗi năm.

Hội Du lịch Bắc Triều Tiên cho biết, vào tháng Mười Một năm nay sẽ tham gia Triển lãm Du lịch quốc tế Đài Bắc, sau sự hợp tác với Đài Loan thì mục tiêu tiếp theo sẽ là hợp tác với Úc.

Du lịch đến Bắc Triều Tiên không thể chụp ảnh tùy tiện

Ngoài ra, ông Lý Ky Nhạc (Li Qiyue) trợ lý giáo sư khoa Du lịch Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố Đài Bắc nhấn mạnh rằng, mặc dù an ninh của Bắc Triều Tiên “rất tốt”, nhưng du khách phải chú ý đến các quy định có liên quan để tránh rắc rối không cần thiết.

Ông Lý Ky Nhạc cho biết, ngay cả trong khu vực được phép chụp ảnh cũng có chỗ không được chụp ảnh, vấn đề này hướng dẫn viên sẽ chỉ rõ cho du khách; trong khu vực có thể chụp ảnh thì du khách thoải mái chụp, nhưng khi chụp không cố tình bắt chước các tư thế và động tác của nhà lãnh đạo quốc gia, điều này không được phép ở Bắc Triều Tiên.

Huệ Anh

Xem thêm: