Giới chức quân sự Hoa Kỳ và Afghanistan cho hay hôm thứ Tư (27/9), phiến quân hồi giáo cực đoan đã tiến hành pháo kích và đánh bom tự sát vào sân bay Kabul chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đáp máy bay tới đây. Cuộc tấn công liều lĩnh này của lực lượng nổi dậy đã buộc Mỹ trả đũa bằng một đợt không kích, nhưng cũng gây thương vong cho một số thường dân.

Lực lượng quân đội Afghanistan tăng cường an ninh sau khi phiến quân tấn công sân bay Kabul vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đáp máy bay tới đây. 

Reuters cho hay chỉ vài giờ sau khi Tướng Mattis đặt chân tới Kabul, một nhóm khủng bố đã cho nã pháo vào khu vực sân bay chính và tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết. Cả Taliban và Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sau đó đều lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công liều lĩnh này.

Các tay súng cực đoan cắm chốt trong một ngôi nhà gần sân bay và chiến đấu với lực lượng an ninh Afghanistan suốt cả ngày.

Theo đại diện của NATO tại Kabul, lực lượng Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích nhằm hỗ trợ đơn vị đặc nhiệm Afghanistan chiến đấu với những kẻ tấn công, tuy nhiên một quả “tên lửa bị lỗi kỹ thuật” đã gây ra một số thương vong không mong muốn. Phía Mỹ chưa cung cấp thông tin chi tiết về con số thường dân bị thương vong.

Lực lượng NATO do Mỹ chỉ huy tại Afghanistan phát đi một tuyên bố, trong đó nói rằng: “NATO rất lấy làm tiếc vì đã gây thương vong cho những người không tham chiến. Chúng tôi luôn thận trọng để tránh thương vong cho thường dân, ngay cả khi những kẻ thù của Afghanistan vẫn tiếp tục hoạt động tại các địa điểm để cố tình đưa dân thường vào tình thế nguy hiểm cao”.

Tuyên bố trên của NATO cũng nói thêm rằng: “Chúng tôi đã bắt đầu cho điều tra về cuộc tấn công này và thiết bị hỏa lực bị hỏng”.

Các vụ đụng độ và thương vong đã phủ bóng đen lên chuyến thăm Kabul của Tướng Mattis với mục tiêu chứng minh sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho chính phủ Afghanistan. Sự vụ này cũng dấy lên một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những rủi ro liên quan đến chính sách quyết liệt hơn của Hoa Kỳ với dự kiến tăng thêm số cuộc không kích.

Theo Reuters, Tướng Mattis đã có cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani về các kế hoạch tăng cường quân đội Afghanistan.

Tướng Mattis đến Kabul lần này ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo chiến lược mới cho Afghanistan, hứa hẹn thúc đẩy một chiến dịch quân sự chống lại Taliban – lực lượng đang dần hồi sinh từ sau khi bị Hoa Kỳ lật đổ năm 2001.

Chiến lược mới này sẽ cho phép các chỉ huy Mỹ có quyền tự do sử dụng quân lực Hoa Kỳ chống lại các chiến binh.

Trước khi tiến hành công kích phiến quân ở sân bay Kabul, Tướng Mattis nói rằng quân Mỹ sẽ “làm mọi thứ có thể” để tránh thương vong cho dân thường.

Chúng tôi ở đây để bảo vệ người dân Afghanistan, chúng tôi chỉ tấn công những kẻ khủng bố”, Tướng Mattis phát biểu như vậy trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cáo buộc phiến quân Hồi giáo đang bắt giữ phụ nữ và trẻ em.

Reuters cho biết các hoạt động quân sự trực tiếp chống lại Taliban của Hoa Kỳ đã chính thức kết thúc vào năm 2014, nhưng hơn 8.000 lực lượng đặc nhiệm Mỹ vẫn đồn trú lại đây để hỗ trợ quân đội Afghanistan.

Trong suốt 16 năm qua, quân chính phủ Afghanistan vẫn chỉ kiểm soát được khoảng 60% lãnh thổ đất nước.

Với chiến lược mới mà ông Trump vừa công bố, Hoa Kỳ xác nhận họ sẽ điều động thêm khoảng 3000 quân tới Afghanistan trong thời gian sắp tới.

Yên Sơn

Xem thêm: