Nửa đầu năm 2018, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) bán ra 1,83 tỷ bao thuốc lá, thu về 11.878 tỷ đồng doanh thu.

Vinataba
Công ty thuốc lá Thăng Long. (Ảnh: thanglongtabac)

Tính bình quân, mỗi ngày Vinataba cung cấp ra thị trường khoảng 10 triệu bao thuốc lá, thu về 66 tỷ đồng/ngày.

Còn tính riêng trong tháng 6/2018, Vinataba sản xuất được 318 triệu bao thuốc lá với doanh thu 1.945 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Vinataba sản xuất ra 1,83 tỷ bao thuốc lá với tổng doanh thu đạt 11.878 tỷ đồng (tương đương 48% kế hoạch).

Vinataba hiện đang chiếm hơn 65% tổng lượng sản xuất thuốc lá trong nước.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thị trường thuốc lá điếu nội tiêu có dấu hiệu tăng trưởng trong nửa đầu năm 2018, với tổng lượng sản xuất thuốc lá bao các loại đạt 2,8 tỷ bao, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Với con số trên, thì mức tiêu thụ thuốc lá bình quân của người Việt lên đến gần 16 triệu bao thuốc lá/ngày (chưa bao gồm các loại thuốc lá nhập lậu), với số tiền bỏ ra hàng ngày cho việc hút thuốc lá lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo Bộ Công thương, xu hướng tiêu thụ thuốc lá không những tăng mà còn chuyển dịch từ phân khúc phổ thông lên phân khúc trung cấp do nhu cầu của người tiêu dùng.

Điều này đồng nghĩa với việc người Việt Nam đang tiêu thụ thuốc lá nhiều hơn và với mức chi trả cao hơn.

Bộ Công Thương cho biết theo chu kỳ hàng năm, sức mua của thị trường trong nước 6 tháng cuối năm sẽ còn tăng cao so với đầu năm do có nhiều dịp lễ, hội.

Trong năm nay, Vinataba đặt kế hoạch doanh thu 24.712 tỷ đồng với sản lượng tiêu thụ đạt 3,8 tỷ bao; lợi nhuận trước thuế ở mức 1.454 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với năm 2017.

Theo kế hoạch, Vinataba sẽ tiếp tục tái cấu trúc tập trung vào mảng kinh doanh chính là thuốc lá với hai công ty chính là Thuốc lá Sài Gòn và Thăng Long.

Tú Mỹ