Theo số liệu từ Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, hôm thứ Sáu 8/9, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ tổng giá trị nợ quốc gia đã vượt mốc 20 nghìn tỷ USD.

Tổng nợ công hiện thời là 20.162 tỷ USD vào ngày 8 tháng 9, tăng gần 200 tỷ USD kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Nợ công Mỹ tăng 318 tỷ USD hôm thứ Sáu sau khi chính phủ thông qua mức trần nợ công mới, cho phép chính phủ mượn thêm tiền để duy trì hoạt động tới đầu tháng 12/2017. Tổng thống Trump lần đầu tiên ký dự luật nâng mức trần nợ trong nhiệm kỳ của mình.

Vấn đề nợ công Hoa Kỳ không có dấu hiệu tịch cực trong thời gian trước mắt. Ngân sách năm tài chính 2017 sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9, và theo dự kiến sau đó chính phủ sẽ phải chịu thêm một khoản thâm hụt 700 tỷ đô la nữa vào tổng số nợ công hơn 20 nghìn tỷ đô hiện tại.

Khoản nợ của quốc gia này đã vượt quá tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ, được ước tính là khoảng 19,23 nghìn tỷ USD vào quý 2 năm 2017.  Chính quyền liên bang được kỳ vọng là sẽ trả khoảng 474,5 tỷ USD tiền lãi cho tổng số nợ trong năm tài chính 2017.

Chính quyền liên bang Hoa Kỳ đang được hưởng mức lãi suất thấp nhất trong lịch sử đối với tổng số nợ, chủ yếu là nhờ những nỗ lực của Ngân hàng Dự trữ Liên bang để giữ tỷ lệ lãi suất thấp trong suốt cuộc đại suy thoái.

Minh Nhật