Từ năm 2018, tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm 6,5%, tức từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng.

luong toi thieu vung nam 2018 tang 65 so voi 2017
Phía VCCI cho rằng nếu vượt quá mức 5%, doanh nghiệp sẽ không chịu được, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam muốn tăng ở mức 8%. (Ảnh minh họa)

Sau 3 vòng đàm phán, thu hẹp dần khoảng cách giữa đề xuất mức tăng giữa các bên, sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5 % so với lương tối thiểu vùng 2017.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 26/7 tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) đề xuất mức 13,3% và VCCI đề xuất không tăng.

Tại cuộc họp lần 2, ngày 28/7 tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ VN giảm xuống 5,3%, đề xuất tăng 8% và VCCI đưa ra mức tăng 5%.

Tại cuộc họp lần 3, ngày 7/8 tại Hà Nội, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã đưa ra 2 phương án vào bỏ phiếu là tăng 6,5% và 7%. Phương án tăng 6,5% được chọn với 8 phiếu đồng ý trong tổng số 14 thành viên của hội đồng.

Tỷ lệ tăng 6,5% so với lương tối thiểu vùng 2017 tương đương tăng từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng, đưa tiền lương của từ vùng I đến vùng IV lần lượt lên mức 3,98 triệu; 3,53 triệu; 3,09 triệu và 2,76 triệu đồng.

VùngLương tối thiểu 2017Lương tối thiểu 2018
Vùng I3,753,98
Vùng II3,323,53
Vùng III2,93,09
Vùng IV2,582,76

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cho biết mức 6,5% là chưa thoả mãn vì theo ông, tình hình kinh tế  – xã hội cả nước năm nay có nhiều điểm sáng. Việc tăng lương tối thiểu 2018 ít nhất không thể thấp hơn được mức của năm 2017, tức là năm nay phải tăng khoảng 6,8%.

Về phía đại diện doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết mức tăng trên sẽ khiến nhiều doanh nghiệp lao đao. Vì kinh tế vẫn khó khăn nhưng suốt 10 năm, lương tối thiểu đã liên tục tăng, nếu vẫn tăng thì doanh nghiệp tiếp tục bị tăng thêm nhiều gánh nặng kéo theo từ việc tăng lương.

Theo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm do Quốc hội ban hành ngày 9/11/2016, mức lương tối thiểu sẽ điều chỉnh tăng trung bình 7%/năm giai đoạn 2016 – 2020.

Nguyễn Quân

Xem thêm: