Mèo có nhiều hành vi rất dễ thương, nhưng cũng gây không ít thắc mắc cho những người quan sát. Có lẽ một trong những ví dụ rõ ràng nhất là động tác với biệt danh “nhào bột” hay “làm bánh” mà các cư dân mạng đặt cho.

meo nhao bot image
(ảnh: iStock)

Mèo thực hiện những động tác này để làm gì?

Các nhà khoa học vẫn chưa có một tên gọi cụ thể hay lời giải thích chắc chắn về hành vi này, nhưng họ cũng đưa ra một vài ý tưởng khá thuyết phục cho lý do mèo “nhào bột” – ấn móng vuốt liên tục trên gối, những con mèo khác, trên con người hay thậm chí trong không khí – và duỗi móng vuốt ra rồi co lại. Chúng ta có thể bắt gặp hành vi này ở khắp nơi.

“Động tác gọi là “làm bánh mì” hay “làm bánh quy” là một hành vi bản năng của họ nhà mèo mà các con mèo thực hiện không lâu sau khi chúng được sinh ra,” tiến sĩ Karen Becker, bác sĩ thú y và chủ trang blog Healthy Pets cho biết. “Lúc còn nhỏ, mèo cử động như vậy để điều khiển dòng sữa khi bú.” Sau này khi lớn lên, chúng nhào bột để “thể hiện sự thỏa mãn,” hoặc chỉ đơn giản là đang đánh dấu lãnh địa, bởi dưới móng vuốt của chúng là những tuyến mồ hôi.

Có một khả năng nào đó con mèo yêu của bạn nhào bột để tuyên bố rằng bạn là của chúng, các chuyên gia cho biết động tác này cũng có thể mang ý nghĩa rất nhẹ nhàng và đáng yêu.

“Nếu bạn có một con mèo và nó thường “nhào bột” chỗ ngủ, hoặc trên người bạn, đó là bởi vì nó đang cảm thấy được yêu thương và rất thoải mái,” Katie Armour, điều phối viên dự án của Trung tâm bảo trợ động vật Boston MSPCA, cho biết. “Chắc chắn bạn nên xem đó như một lời khen tặng!”

Ngay cả khi nhào bột chỉ là một dấu hiệu rằng các con mèo đang đánh dấu vị trí đặc biệt của chúng, những chuyên gia động vật cho biết đó là một hành vi rất tich cực – bất cứ khi nào chúng thực hiện động tác “làm bánh”, chúng đang cảm thấy an toàn.

“Từ giữa các móng chân, mèo có thể tiết ra một hóa chất giúp đánh dấu khi chúng trốn tránh kẻ thù, vì vậy mèo cũng có thể đánh dấu bạn là nơi an toàn trong lãnh địa của chúng,” tiến sĩ, nhà động vật học Kathryn Primm của bệnh viện thú y Applebrook ở bang Tennessee, viết trong 1 bài blog.

Có thể chúng ta cũng không lý giải được hết những điều kỳ lạ mà các con mèo thực hiện, nhưng ít ra người nuôi mèo và các nhân viên thú y chuyên nghiệp cũng có thể đồng ý ở một điểm: việc “nhào bột” ở mèo, nhìn chung một cách khách quan, là việc tốt.

Theo inverse.com,
Phong Trần