Những người dân ra đường buổi tối thứ 6 ngày 22/12 ở bang California, Hoa Kỳ sẽ được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ: đám mây do tên lửa của hãng SpaceX tạo ra.

Tên lửa của Space X để lại một đám mây kỳ lạ trên bầu trời bang California
(ảnh: Micah Muzio/Instagram)

Tên lửa Falcon 9 được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg ở phía bắc Los Angeles vào 30 phút trước hoàng hôn đã làm cho nhiều người dân chú ý. Ngoài nhiệm vụ chính là mang 10 vệ tinh truyền thông lên quỹ đạo, tên lửa Falcon 9 còn để lại một chùm khói sáng huyền ảo ở phía sau khi bay lên.

>> Camera quay chậm: UFO bay qua trước khi tên lửa SpaceX phát nổ

Người dân ở vùng miền nam California, thậm chí xa tới cả Arizona và vùng Tijuana, Mexico cũng cho biết đã nhìn thấy cảnh tượng khó quên này của vụ phóng. Sự kiện này đã được chia sẻ rộng rãi trên Twitter.

Riêng ông chủ của hãng SpaceX – Elon Musk thì bình luận đùa trên Twitter: “UFO nguyên tử ngoài hành tinh từ Bắc Hàn”

Video quay cảnh tên lửa Falcon 9 và đám khói trên bầu trời hoàng hôn:

Video diễn biến vụ phóng tên lửa ngày 22/12

Xem thêm: